Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội thực sự có ý nghĩa

Trương Văn Hà

18/12/2022 15:12

Theo dõi trên

Trong năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo các cấp trong tỉnh đã tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội thực sự có ý nghĩa, với tổng kinh phí đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng.

ban-tri-su-phat-giao2-1671350630.jpg
 

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới và đông đảo chức sắc, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Qua báo cáo tổng kết của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho thấy, trong năm 2022, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời và có hiệu quả các hoạt động Phật sự, với phương châm “Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”, phát huy những giá trị tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp, Nhân dân tỉnh nhà nói chung và Phật tử nói riêng ghi nhận, đánh giá cao.

ban-tri-su-phat-giao1-1671350815.jpg
Ban Trị sự Phật giáo các huyện tặng hoa chúc mừng các chức sắc vừa trúng cử Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam

Nét nổi bật, là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thành lập mới Ban Trị sự Phật giáo ở thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Trạch và huyện Minh Hóa; tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công viên mãn. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã vinh dự được Hội đồng Trị sự Trung ương suy cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào; 02 vị thượng tọa, Phó Trưởng ban Thường trực và Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh được suy cử là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương.

Cùng với các hoạt động tín ngưỡng và hoằng pháp được tổ chức toàn diện, kịp thời theo Hiến chương, quy định của giáo hội và các quy định của pháp luật, Ban Trị sự Phật giáo các cấp cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện, từ đó phát huy, làm lan tỏa những giá trị tích cực của đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đại lễ cầu siêu chư vị anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang huyện Minh Hóa, hang Lèn Hà (huyện Tuyên Hóa), nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuyên Hóa, nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch); đại lễ cầu siêu tưởng nhớ 50 năm ngày hy sinh của 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sỹ pháo binh tại Hang Tám Cô (đường 20 Quyết Thắng, huyện Bố Trạch) và đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị,...

Trong năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo các cấp trong tỉnh đã tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội thực sự có ý nghĩa, với tổng kinh phí đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu như Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân, tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại Minh Hóa, với tổng trị giá 560 triệu; tặng quà cho đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều tại các xã Kim Thủy, Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) và Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) tổng trị giá là 500 triệu đồng nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; hằng tháng duy trì tổ chức phát gạo cho 100 hộ gia đình khó khăn ở khu vực lân cận thành phố Đồng Hới; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bố Trạch tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng số tiền trên 353 triệu đồng,…

Những kết quả nổi bật kể trên trong công tác Phật sự đã tiếp tục khẳng định sự phát triển vượt bậc, có chiều sâu rất đáng trân trọng của Phật giáo tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua, đó cũng chính là tiền đề quan trọng để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác Phật sự năm 2023, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.