Đại nhạc hội tôn vinh giá trị 'Ánh đạo trong dòng sử Việt'

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

19/06/2022 09:42

Theo dõi trên

Tối 18/6, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại nhạc hội “Ánh đạo trong dòng sử Việt”, chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (1982-2022) và Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng Ban Văn hóa GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo GHPG Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Đại nhạc hội. 

 

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Ban Văn hóa Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình đại nhạc hội “Ánh đạo trong dòng sử Việt” được tổ chức với nội dung và quy mô hướng tới thể hiện một cách sâu sắc, chân thực nhất những giá trị văn hóa Phật giáo, đạo đức cốt lõi mà đạo Phật đã hiến tặng cho xã hội để tạo thành một thực thể tôn giáo cổ kính hòa mình trong dòng chảy của dân tộc suốt hàng nghìn năm qua, cũng như thời đại ngày nay. 

Chương trình “Ánh đạo trong dòng sử Việt” gồm nhiều ca khúc được dàn dựng công phu, nghiêm túc, giàu tính nghệ thuật với nội dung truyền tải tinh thần ca ngợi quê hương đất nước, đạo pháp và tình người. Với 16 ca khúc được chọn lọc cùng các phần múa phụ diễn của các vũ đoàn, chương trình được chia thành 3 chương: Phật giáo hưng thịnh thời Lý, Trần và triết lý đạo Phật; Phật giáo trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc; ca ngợi Phật giáo trong đời sống hiện nay.

Chú thích ảnh Tiết mục đồng ca trong đêm đại nhạc hội "Ánh đạo trong dòng sử Việt". 

 

Chương trình “Ánh đạo trên dòng sử Việt” mang đến cho khán giả, Phật tử và những người yêu đạo Phật tại Thành phố Hồ Chí Minh chân giá trị sâu sắc của Phật giáo trong đời sống qua góc nhìn nghệ thuật biểu diễn; khẳng định vai trò to lớn của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, trở thành một tôn giáo "hộ quốc-an dân".

Chương trình cũng góp phần khẳng định thêm vị trí xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm hoạt động “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội” đã luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc, an vui.

Chú thích ảnh Tiết mục nghệ thuật "Cùng nhau ta thắp sáng". 

 

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn, Quách Tuấn Du, Thùy Trang... và nhiều ca sỹ, nhóm múa, nhóm nhạc.

Trước đó, từ ngày 12-18/6, Ban Văn hóa Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố cũng đã tổ chức Triển lãm ảnh “Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triển”, giới thiệu 400 bức ảnh về những dấu ấn, thành tựu Phật sự tiêu biểu của Phật giáo Thành phố trong 40 năm qua.

Bạn đang đọc bài viết "Đại nhạc hội tôn vinh giá trị 'Ánh đạo trong dòng sử Việt'" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn