Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát huy “Hộ quốc an dân, Hội nhập và phát triển cùng đất nước”

Thu Huyền.

07/11/2021 15:31

Theo dõi trên

Ngày 7-11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11- 1981- 7-11- 2021). Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện tăng ni phật tử trong tỉnh tham dự lễ kỷ niệm với chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”

chuy-tq1-1636273566.jpg
Ô Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

 

Tới dự có ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Lễ kỷ niệm được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua hệ thống đường truyền của MTTQ Việt Nam.

 Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trải qua 8 nhiệm kỳ, trong chặng đường 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện duy nhất cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời, có nhiều thành tích tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

chuy-tq2-1636273801.jpg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tuyến tại Tuyên Quang

 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập, thực hành đúng theo chính pháp giáo lý của Phật giáo, sống tốt đời, đẹp đạo. Trong 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp ước tính khoảng gần 20.000 tỷ đồng làm công tác xã hội. Gần 1.000 tỷ đồng trong phòng, chống đại dịch Covid -19….

Phát huy tinh thần phật giáo, thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy chính tín, đem giáo lý đạo Phật truyền bá ho tín đồ phật tử và quần chúng nhân dân, góp phần vào các hoạt động phụng đạo yêu nước, là chỗ dựa tinh thần cho bà con phần tử tu lập, hướng tới chân, thiện, mỹ - An lạc giải thoát trong cuộc sống.

Năm 2009, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang được thành lập với tổng số 22 thành viên 6 vị sư. Trong đó có 1 vị TRưởng ban và 3 vị Phó ban.

Cùng với các công tác hoạt động Phật pháp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang luôn đẩy mạnh và đặc biệt chú trọng triển khai  các hoạt động từ thiện xã hội. Điển hình, hàng năm, Ban thường xuyên trào hàng nghìn xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhân các dịp lễ tết; duy trì có hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi; xây nhà tình nghĩa, xây trường, lớp học, nhà ăn cho các điểm trường khó khăn; tặng bò cho hộ nghèo làm kinh tế...

Đặc biệt, trong 2 năm qua, khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của nhiều tỉnh thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã phát động kêu gọi các tăng ty, phật tử trong tỉnh hỗ trợ, ủng hộ gần 700 triệu đồng tiền và vật phẩm. Cùng với đó, Tăng, ni trong tỉnh thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, những khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh...

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là dịp các cấp Giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa, phát huy truyền thống “hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam để có những bước đi vững chắc cùng đất nước trong tương lai xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hướng đến 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang  đã tặng Bằng khen cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã có thành tích trong hoạt động Xã hội, Phật sự, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016-2021).