Hà Giang: Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang thu giữ số lượng lớn gỗ nghiến trái phép

Lê Hoàn

30/10/2021 17:36

Theo dõi trên

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang vừa thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thanh và dạng thớt được tàng trữ trái phép tại một nhà dân ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

 

ung-phong-quang-1635588054.jpg

Lực lượng chức năng kiểm kê số gỗ tàng trữ trái phép

 

Ngày 23/10, ông Phạm Thanh Tùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn gỗ nghiến nhóm IIA trái phép tại thôn Thượng Lâm (Minh Tân, Vị Xuyên).Ngày 23/10, ông Phạm Thanh Tùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn gỗ nghiến nhóm IIA trái phép tại thôn Thượng Lâm (Minh Tân, Vị Xuyên).

Trước đó, chiều 28/10, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang nhận được tin tố giác của nhân dân báo tại gia đình anh Phù Sào Chẩn, thôn Thượng Lâm tàng trữ một khối lượng lớn gỗ nghiến trái phép. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng xuống kiểm tra và phát hiện 103 khúc gỗ nghiến nhóm IIA dạng thanh và dạng thớt, tổng khối lượng quy tròn hơn 2,259 m3 gỗ.

Thời điểm kiểm tra, anh Chẩn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, đồng thời thừa nhận toàn bộ số gỗ trên do gia đình tự đi khai thác trên rừng về. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Thanh Tùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang cũng cho biết: Rừng đặc dụng Phong Quang có diện tích khoảng trên 8.000 ha, thuộc địa phận các xã: Minh Tân, Phong Quang, Thuận Hòa, Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Nơi đây được biết đến với có hệ sinh thái vô cùng phong phú, nhiều loài thực vật bậc cao, quý hiếm, đặc biệt trữ lượng gỗ nghiến quý hiếm vô cùng lớn. Nhưng cũng vị vậy mà rừng Phong Quang luôn phải đối mặt với tình trạng khai thác trái phép. Tuy nhiên với địa hình hiểm trở, lực lượng quản lý bảo vệ lại mỏng, bởi thế, công tác giữ rừng nơi đây vô cùng gian nan, vất vả. 

"Những năm vừa qua, cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp tuần tra, bảo vệ rừng, đơn vị cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương có các lồng ghép chương trình bảo tồn gắn với phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân, thu hút người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ và nâng cao độ che phủ rừng. Qua đó từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa và nhận thức của cộng đồng người dân vùng đệm về công tác bảo tồn và bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển vùng đệm trở thành một vành đai bảo vệ vững chắc cho vùng lõi các khu rừng đặc dụng:, ông Tùng khẳng định. 

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang thu giữ số lượng lớn gỗ nghiến trái phép" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn