Hà Thơ hát ngợi ca “Người mẹ áo trắng”

PV

15/09/2021 14:33

Theo dõi trên

Một giọng hát trong veo, nhẹ nhàng và vút cao đã cất cánh cho những giai điệu và lời ca đẹp về sự hy sinh hạnh phúc riêng vì sức khỏe cộng đồng trong ca khúc “Người mẹ áo trắng” như một nốt trầm quý giá trong bức tranh về hình ảnh những y bác sĩ ở cuộc chiến chống đại dịch

ha-tho-1631691084.jpeg
Ca sĩ Hà Thơ

Ca khúc do Hà Thơ - nữ ca sĩ trẻ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - thể hiện nằm trong chương trình Music Like “Việt Nam sẽ chiến thắng” do VTVcab ON thực hiện giới thiệu trên các kênh truyền hình và nền tảng số trong hệ thống. Tham gia còn có giải 3 Giọng hát hay Hà Nội 2018, nam ca sĩ trẻ Nguyễn Đức Trung và Huyền Anh Yoko - cựu thành viên nhóm S-Girls từng đoạt giải á quân X-Factor 2016. Cả 3 ca sĩ đều cảm thấy may mắn khi tham gia chương trình và mang tiếng hát của mình góp phần vào động viên tinh thần cho cuộc chiến chống dịch mà cả nước đang dốc sức.

“Người mẹ áo trắng” của tác giả Lê Xuân Bắc là câu chuyện về người mẹ trẻ phải tạm biệt mái ấm thân yêu với người chồng và đứa con thơ để vào nơi tuyến đầu chống dịch. Những câu hát nặng đầy tình cảm mà thiêng liêng:Anh ơi, em không thể về khi mùa dịch vẫn còn/ Biết bao nhiêu người vẫn chờ đợi ở nơi em” hay “Em không thể ra về khi Tổ quốc cần em”… đã khiến Hà Thơ xúc động và cô quyết định chọn bài hát để gửi gắm tình cảm, tấm lòng tri ân của mình dành cho những người chiến sĩ đặc biệt, người anh hùng áo trắng.

 

Người mẹ anh hùng

 
ha-tho-ng-duc-trung-huyen-anh-yoko-1631691084.jpg
Từ trái sang Hà Thơ, Nguyễn Đức Trung, Huyền Anh Yoko

 

Bạn đang đọc bài viết "Hà Thơ hát ngợi ca “Người mẹ áo trắng”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn