Kiên Giang: Ban chỉ đạo 35 Huyện uỷ Vĩnh Thuận đoạt giải Nhất Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Trương Anh Sáng

16/09/2022 09:15

Theo dõi trên

Chiều ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

1-kien-giang-ban-chi-dao-35-huyen-vinh-thuan-1663294335.jpg

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ Vĩnh Thuận (đứng ngoài cùng, bên phải) nhận giải Nhất tập thể Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (Ảnh: Trương Anh Sáng).

 

Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thiện Cẩn, cho biết đã có 6.450 bài viết tham gia, Ban Chỉ đạo 35 các huyện đã chọn 198 bài viết có chất lượng cao tham gia cấp tỉnh, 77 bài vào sơ khảo cấp tỉnh, 28 bài viết của 27 tác giả chấm vòng chung khảo.

Kết quả trong cuộc thi này Ban chỉ đạo 35 Huyện uỷ Vĩnh Thuận xuất sắc đoạt giải Nhất tập thể và 01 giải Nhất cá nhân - thầy Lê Văn Thông, Phó hiệu trưởng Trường TH& THCS Vĩnh Bình Bắc. Giáo viên Nguyễn Chí Đại, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Vĩnh Phong 2, đạt giải Nhì và các giáo viên Trần Đình Duy,Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận; Huỳnh Hoàng Voi, Trường TH&THCS Phong Đông; Hồ Hữu Trường, Trường TH Tân Thuận 2 đạt giải Khuyến khích.

3-kien-giang-ban-chi-dao-35-huyen-vinh-thuan-1663294418.jpg

Các cá nhân đạt giải Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - Nhà giáo Lê Văn Thông, Phó hiệu trưởng Trường TH& THCS Vĩnh Bình Bắc, người ngoài cùng, bên trái, đạt giải Nhất cá nhân cuộc thi. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Võ Thanh Xuân, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, Phó ban chỉ đạo 35 huyện uỷ Vĩnh Thuận cho biết, để đạt được kết quả cao trong Cuộc thi, huyện uỷ Vĩnh Thuận đã triển khai quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và của huyện xuống cơ sở. lãnh đạo huyện chủ động xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; phát hiện đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhà giáo Lê Văn Thông, Phó hiệu trưởng Trường TH& THCS Vĩnh Bình Bắc, tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi cảm nhận, Ban chỉ đạo 35 huyện uỷ Vĩnh Thuận đã phát động cuộc thi rất kịp thời, đồng thời động viên, hướng dẫn bản thân tôi cùng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong nhà trường phương pháp tiếp cận, khai thác thông tin, tài liệu,…để sáng tạo bài viết đạt hiệu quả nhất.

2-kien-giang-ban-chi-dao-35-huyen-vinh-thuan-1663294485.jpg

Nhà giáo Lê Văn Thông, Phó hiệu trưởng Trường TH& THCS Vĩnh Bình Bắc, tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi phát biểu cảm nhận. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Kết quả đoạt giải cuộc thi đã cho thấy, với sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sâu sát của Ban chỉ đạo 35 huyện uỷ Vĩnh Thuận, các tác phẩm dự thi có sự nghiên cứu, đầu tư về nội dung và hình thức, bám sát những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.