Kiên Giang: Phát huy truyền thống nhân ái vì bệnh nhân nghèo và người nghèo

Trương Anh Sáng

25/08/2022 18:03

Theo dõi trên

Phát huy lòng nhân ái “một nắm khi đói, bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” đồng cảm, chia sẻ với người nghèo khổ, bệnh tật, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phấn đấu vận động từ 250 tỷ đồng trở lên, chia sẻ giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo và người nghèo, nơi khó khăn..

nguyen-luu-trung-1661423106.jpg

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang mong rằng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phát huy tinh thần đoàn kết, là cầu nối lan tỏa và kết nối những trái tim yêu thương.

 

Phát biểu tại đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 24 - 8, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho biết, với sự giúp đỡ, hỗ trợ, tài trợ,… của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, dự án ý nghĩa giúp đỡ bệnh bệnh nhân nghèo, người nghèo, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình, với kết quả vận động trong 5 năm qua trên 312 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức khám sàng lọc cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân, phẫu thuật được 7.692 ca bệnh mắt bị đục thủy tinh thể đem lại ánh sáng cho người nghèo; khám tầm soát bệnh tim cho 3.557 lượt trẻ em và người lớn, đưa đi phẫu thuật 223 ca.

mo-mat-1661423311.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân tỉnh đem ánh sáng đến cho bệnh nhân nghèo.

 

Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ 1.208 chiếc xe lăn, xe lắc, khung tập đi cho hai đối tượng khuyết tật và bệnh tật trong tỉnh, trong đó, 1.061 xe lăn, 140 xe lắc, 07 khung tập đi,… để họ có phương tiện mưu sinh vượt qua bệnh tật, khó khăn, thắp niềm hy vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Các chi hội đã vận động trên 398 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì và các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho 11.813 người nghèo, 400 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, hỗ trợ áo quan đồ tẩm liệm cho 1.207 người nghèo; hỗ trợ khoan 359 cây nước, 147 bồn nước, lắp đặt 4 máy lọc nước ngọt cho người nghèo; vận động trao 146.399 phần quà cho người nghèo trong tỉnh, 3.200 suất quà ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung và bệnh nhân nghèo.

Để giúp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt qua khó khăn, các chi hội đã vận động trao 1.463 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo xa trường, 4.022 suất học bổng, mỗi suất từ 500.000 đ đến 1 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; xây dựng 870 căn nhà tình thương và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho người nghèo nhằm xoá nhà tạm bợ góp phần xây dựng nông thôn mới.

trao-xe-dap-1661423439.jpg

                               Tặng xe đạp cho học sinh nghèo

 

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được dễ dàng, thuận tiện, nhất là các cháu học sinh đi học, các chi hội đã tập trung vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn với 352 cây cầu và sửa chữa hàng chục cây cầu bê tông; làm mới, sửa chữa 42,5 km đường giao thông nông thôn, đường hẻm đô thị,…

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phấn đấu khám và phẫu thuật mắt nhằm đem lại sánh sáng cho người nghèo từ 5.000 ca trở lên, bình quân mỗi năm 1.000 ca; phẫu thuật tim từ 175 ca trở lên; vận động hiện vật đáp ứng yêu cầu xe lăn và xe lắc cho người tàn tật và khuyết tật, xe đạp cho học sinh nghèo xa trường từ 1.250 xe trở lên; xây dựng 500 căn nhà tình thương cho người nghèo, 250 cầu bê tông nông thôn, trao 50.000 suất quà cho người nghèo và bệnh nhân nghèo trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung mong rằng, mỗi cán bộ hội viên Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phát huy tinh thần đoàn kết, là cầu nối, phát hiện, lan tỏa và kết nối những trái tim yêu thương, những tấm lòng nhân ái đến với những hoàn cảnh còn khó khăn, kém may mắn giúp họ từng bước vượt qua khó khăn cải thiện cuộc sống tốt hơn và một tương lai mới tươi đẹp hơn.

Đồng thời là một tấm gương giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với bệnh nhân nghèo, người nghèo và những nơi khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng tươi đẹp.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Phát huy truyền thống nhân ái vì bệnh nhân nghèo và người nghèo" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn