Kiên Giang: Nhà giáo Phạm Cao Thục Diễm yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì sự nghiệp trồng người

Trần Quốc Giang (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)

18/11/2022 21:09

Theo dõi trên

Gần 30 năm làm công tác nuôi dạy trẻ, cô giáo Phạm Cao Thục Diễm, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) không ngừng tự hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động sư phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người làm “nghề đưa đò”....

1-kien-giang-1668780277.jpg
Cô giáo Phạm Cao Thục Diễm

 

Cô giáo Phạm Cao Thục Diễm sinh năm 1970, ở một xứ đạo thuộc thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, hết phổ thông cô vào học Trung học Sư phạm Mầm Non với mong muốn làm “nghề nuôi dạy trẻ” tại quê hương. Năm 2005, cô kết hôn với một bác sĩ đang công tác tại xã đảo Lại Sơn, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang nên cô chuyển công tác theo chồng, năm 2008 lại chuyển theo chồng về công tác tại huyện Kiên Lương, rồi năm 2015 khi chồng chuyển công tác về Rạch Giá, cô cũng theo về và tiếp tục làm sứ mệnh cao cả - “trồng người” tại Trường Mầm non Bình Minh, thành phố Rạch Giá cho đến nay. Nơi nào cô đến cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp, với nhiều sáng tạo, cống hiến trong hoạt động dạy và học đã được các cấp ngành giáo dục ghi nhận,…

Là một nhà giáo, cô giáo Phạm Cao Thục Diễm càng ý thức và nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của người giáo viên “để làm tròn nhiệm vụ ấy, cán bộ giáo dục cần phải luôn luôn ra sức thi đua công tác và học tập”, nhằm không ngừng tự hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động sư phạm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của trường, của ngành để tạo sự đoàn kết gắn bó trong đội ngũ sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trong các hoạt động chuyên môn, cô đã phối hợp nhịp nhàng với tập thể giáo viên trong thực hiện các mục tiêu giáo dục với việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả cao tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề; rất nhiều sáng kiến của cô đã được triển khai phục vụ cho việc dạy và học;… từ đó, lớp học do cô phụ trách đều đạt các tiêu chí: 100% trẻ được chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi lúc, mọi nơi ở trường; 100% trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin, hứng thú tham gia các hoạt động, thích ứng nhanh với sinh hoạt tại trường mầm non; đạt 100% tỷ lệ trẻ đạt từ 100 - 120 chỉ số trong suốt 5 năm liền; 100% trẻ được chuẩn bị tốt cả 5 lĩnh vực phát triển trước khi bước vào lớp một.

Các bé lớp cô đã đạt nhiều giải thưởng cao trong các phong trào thi đua cấp thành phố, như: Giải nhất Hội thi “An toàn giao thông năm 2019-2020”, Hội thi Aerobic năm học 2020-2021, song ca trong Hội thi “Tiếng hát vành khuyên” năm 2020; Giải nhất hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2019-2020; năm 2022, có 100% trẻ đạt “Bé khoẻ, bé ngoan cấp trường”; không có trẻ bỏ học, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,25%,...

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình cống hiến trong sự nghiệp giáo dục của mình, cô khiêm tốn cho biết: “Cũng chẳng có gì là “ghê gớm” lắm đâu, yêu nghề dạy trẻ từ hồi còn rất trẻ, nên quyết tâm thi vào, khi đi dạy rồi mới thấy rằng mình còn yêu các em nhiều hơn trước... Rồi theo thời gian, ý thức thêm được việc học tập và làm theo gương Bác Hồ không phải là những gì cao xa, mà đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, nên cùng với kinh nghiệm thực tiễn vì đã được công tác ở những môi trường, điều kiện khác nhau nên đã đầu tư nghiên cứu, sáng tạo những phương pháp dạy và học thiết thực, hiệu quả, một mặt là để cải thiện công việc của mình, qua đó cũng chia sẻ với đồng nghiệp, cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của người làm “nghề đưa đò”...”.

Trong 05 năm qua, cô đã tham gia đầy đủ và đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh; 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng trên địa bàn tỉnh,... thành tích của cô thật “đáng nể”, như: Đối với cấp thành phố, cô là “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề giáo dục phát triển ngôn ngữ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, năm học 2017-2018”, “Giáo viên giỏi xuất sắc năm học 2017-2018”, là “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”; đối với cấp tỉnh, cô đạt thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, được chứng nhận là “Giáo viên giỏi chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ”; là Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học từ 2017-2020, năm học 2021-2022; Bằng khen của UBND tỉnh các năm học từ 2016-2021,... Trước đó, năm học 2014-2015 cô đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và hiện nay cô đang làm thủ tục để tiếp tục đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thêm một lần nữa!

2-kien-giang-1668780354.jpg

Cô giáo Phạm Cao Thục Diễm (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng nghiệp nhận Giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non cấp tỉnh năm học 2021-2022. Ảnh: Q.Giang

Chia sẻ suy nghĩ của mình về người đồng nghiệp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh - Hồ Thị Minh Hiếu cho biết: “Cô Diễm luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực nhiệt tình trong công tác, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp; yêu nghề, có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả trong dạy học, được phụ huynh và đồng nghiệp tín nhiệm cao. Cô Diễm là một điển hình xuất sắc, toàn năng của trường, của địa phương và đồng nghiệp”.

Có thể nói, những thành tích của cô đã góp phần cùng với tập thể nhà trường nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục của Trường Mầm non Bình Minh, đưa nhà trường luôn trở thành là lá cờ đầu của giáo dục bậc học mầm non tại thành phố Rạch Giá: Năm học 2021-2022 đạt và vượt nhiều chỉ tiêu: Giáo viên dạy giỏi vượt 41%; sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở vượt 65,6%; tỷ lệ huy động trẻ vượt 22,6%; tỷ lệ Bé Chăm Ngoan vượt 1,55%, chuyên cần vượt 1,34%; trường không có trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân… Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc; 100% Đảng viên được công nhận đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 32/34 giáo viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; 90% cán bộ, giáo viên đạt Lao động tiên tiến. Hiện Trường Mầm non Bình Minh đang làm thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  tặng thưởng Cờ thi đua.

Với những đóng góp của cô giáo Phạm Cao Thục Diễm, hòa cùng với những tấm gương sáng trong đồng nghiệp sư phạm đã làm sáng thêm hình ảnh của những người làm “nghề sáng tạo ra những con người sáng tạo”, xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân tôn vinh, tin tưởng giao phó.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Nhà giáo Phạm Cao Thục Diễm yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì sự nghiệp trồng người" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn