Kiên Giang: Phát triển văn hóa đọc

Trần Quốc Giang (Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang)

12/12/2022 21:42

Theo dõi trên

Thư viện tỉnh Kiên Giang đã phát động, tổ chức nhiều cuộc thi góp phần phát triển văn hóa đọc ở các trường học và trong cộng đồng.

1-kien-giang-1670855800.jpg

 Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Kiến Giang tặng giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022 (ngày 11/12/2022) cho học sinh đoạt giải

 

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Kiên Giang, cho biết, năm 2022, Thư viện tỉnh đã phát động và tổ chức nhiều cuộc thi, như: Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, có 4.146 bài dự thi, đã chọn 20 bài thi xuất sắc nhất gửi tham gia cấp Trung ương, kết quả chung khảo Kiên Giang đạt 03 giải khuyến khích; Hội thi Nét vẽ mùa xuân có trên 2.300 tác phẩm, trong đó học sinh cấp tiểu học 1.032 tác phẩm, trung học cơ sở (THCS) 883 tác phẩm và trung học phổ thông (THPT) 407 tác phẩm, kết quả có 65 tác phẩm đạt giải, gồm 03 giải nhất, 06 giải nhì, 06 giải ba và 40 giải khuyến khích.

Với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” Cuộc thi cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc đã nhận 4.146 bài dự thi từ 48 trường học trong toàn tỉnh, trong đó khối THPT 3.220 bài, THCS 621 bài; tiểu học 305 bài. Cuộc thi có 32 tác phẩm đạt giải, gồm 04 giải nhất, 04 giải nhì, 04 giải ba và 12 giải khuyến khích, 08 giải chuyên đề; và 01 tập thể cho đơn vị có nhiều thí sinh tham gia và đạt giải.

Hệ thống thư viện công cộng bổ sung 8.789 bản sách mới, 24 loại báo, tạp chí mới và đưa 135.000 lượt sách báo, tạp chí phục vụ 60.000 lượt bạn đọc; đón 58 đoàn đến Thư viện tham gia sinh hoạt ngoại khóa; phục vụ  trưng bày lưu động tại 18 điểm trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh; cấp mới  961 thẻ  thư viện; luân chuyển và trao tặng 6.766 bản sách cho các trường học và cơ sở trên địa bàn tỉnh, luân chuyển sách về cơ sở bình quân mỗi năm trên 2.000 đầu sách.

2-kien-giang-1670856032.jpg
Phụ huynh học sinh đọc các bài dự thi "Đại sứ văn hoá đọc"

Hơn 7 năm qua Thư viện tỉnh đã làm kỹ thuật gần 163.000 sách; 03 năm tổ chức Hội thi “Nét vẽ mùa xuân"; 04 năm tổ chức và hưởng ứng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; phối hợp với nhiều cơ quan Trung ương đóng tại địa phương trao tặng, luân chuyển sách cho các đơn vị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 4, Trại giam Kinh 7,… trên 10.000 đầu sách.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết, thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thư viện tỉnh tăng cường củng cố mạng lưới thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ học tập suốt đời phù hợp. Tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát động các cuộc thi, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, nhân rộng mô hình tốt, các cách làm hay, sáng tạo trong phát triển văn hóa đọc và trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại thư viện.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Phát triển văn hóa đọc" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn