Kiên Giang: Trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống

Trương Anh Sáng

28/08/2022 23:10

Theo dõi trên

Chiều 28/8, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ tổng kết, trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống năm 2022 thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

truong-minh-dien-1661702592.jpg

Tác giả Trương Minh Điền đạt giải Nhất với tác phẩm “Xi măng Hà Tiên - Thách thức thời gian”.

 

 NSNA Nguyễn Hữu Định, Phó tổng biên tập Tạp chí Chiêu Anh Các cho biết, Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống nhằm tạo điều kiện cho các nhà Nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, học tập, nâng cao trình độ sáng tạo tạo ra những tác phẩm có giá trị cả về nội dung lẫn chất lượng nghệ thuật.

Qua hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 900 tác phẩm ảnh màu và đen trắng của 46 tác giả đăng ký tham gia dự thi trên hệ thống trang Web: http//www. anhnghethuatkiengiang.com, trong đó có nhiều tác giả chưa phải là hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh nhưng đã có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm và đạt giải ở cuộc thi, đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho phong trào Nhiếp ảnh của tỉnh nhà.

nguyen-van-hoi-1661702967.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, (bên trái) công an huyện Hòn Đất chụp hình kỉ niệm với đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Các tác phẩm dự thi đều có nội dung tư tưởng khá tốt, bám sát chủ đề về hình ảnh đất nước, con người Kiên Giang trong lao động, sản xuất; những hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo của các lực lượng vũ trang tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, phản ánh khá toàn diện sự phát triển của quê hương Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật khá tốt, nắm chắc thủ pháp sáng tác, có bố cục chặt chẽ, nắm bắt khoảnh khắc tốt chứng tỏ các tác giả đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đề tài, thâm nhập thực tế sáng tác ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực khác nhau, có sự thể hiện mới, lạ, tạo nên sự phong phú cho cuộc thi.

Qua cuộc thi, NSNA Nguyễn Hữu Định lưu ý tác giả tham gia dự thi cần đầu tư có chiều sâu về nội dung, tư tưởng của tác phẩm, tránh đi theo lối mòn, sử dụng thủ thuật cắt ghép ảnh làm sai lệch hiện thực,… để tác phẩm  ảnh dự thi có chất lượng cao trong các lần tham gia dự thi tiếp theo.

Ban tổ chức đã trao tặng Bằng chứng nhận 01giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải, trong đó các giải được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tính điểm kết nạp hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có các giải Nhất, Nhì, Ba. Giải Nhất thuộc về tác giả Trương Minh Điền với tác phẩm “Xi măng Hà Tiên - Thách thức thời gian”.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn