Kiên Giang: Trao "Nhà nhân ái" cho Cựu thanh niên xung phong

Trương Anh Sáng

11/08/2022 19:21

Theo dõi trên

Sáng 11/8, tại Tp. Hà Tiên, Hội nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao nhà nhân ái cho Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

1-kien-giang-trao-nha-1660220642.jpg

Cựu thanh niên xung phong Lê Đông Hồ (người cầm quyết định - đứng giữa) nhận “Nhà nhân ái”. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

 

Căn nhà “Nhân ái” được trao cho Cựu thanh niên xung phong Lê Đông Hồ, ngụ tại ấp Hoà Phầu, xã Thuận Yên, Tp. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trị giá trên 70 triệu đồng, cùng một số vật dụng gia đình, gồm: Bếp ga, quạt điện, nồi cơm điện,...

Cựu thanh niên xung phong Lê Đông Hồ tham gia lực lượng thanh niên xung phong năm 1988, sau đó tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Trở về địa phương, Lê Đông Hồ có hoàn cảnh hết sức đặc biệt khó khăn, hàng ngày kiếm sống bằng việc bắt cua, bắt ong lấy mật nuôi mẹ già đã 80 tuổi bị đãng trí nhớ, ở nhờ căn bếp xập xệ của người em.

Một tháng trước Tết Nhâm Dần năm 2022, đồng chí Lê Đông Hồ bị tai nạn xe khiến xương tay trái bị gãy nát, xương chân trái bị gãy, cơ thể đau nhức, đi lại khó khăn, chẳng thể lao động kiếm thu nhập nuôi bản thân nên người mẹ già phải chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ hàng ngày. Nhà nghèo, không có bảo hiểm y tế, không thể tiếp tục lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống nên đời sống khó khăn chồng chất khó khăn.

 Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Lâm Quốc Toàn cho biết, với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, trước hoàn cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong Lê Đông Hồ, Hội nông dân tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã vận động Nhóm từ bi cô 7 thành phố Hồ Chí Minh cùng thành đoàn thành phố Hà Tiên, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Tiên và Uỷ ban nhân dân xã Thạnh Yên chung tay giúp đỡ để đồng chí Hồ có căn nhà ấm cúng ổn định cuộc sống vượt qua khó khăn. Mong rằng trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm đến chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, đặc biệt là tạo công ăn việc làm để ổn định cuộc sống cho gia đình cựu thanh niên xung phong Lê Đông Hồ.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Kiên Giang Võ Minh Tưa mong rằng với căn “Nhà nhân ái”, đồng chí Lê Đông Hồ sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mong rằng chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để đồng chí có công ăn việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Cựu thanh niên xung phong Lê Đông Hồ, xúc động, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và địa phương cùng mạnh thường quân Nhóm từ bi cô 7 thành phố Hồ Chí Minh để gia đình có nơi ăn chốn ở ổn định và hứa sớm khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Trao "Nhà nhân ái" cho Cựu thanh niên xung phong" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn