Kiên Giang: Tri ân gia đình chính sách 

Trương Anh Sáng 

22/07/2022 14:05

Theo dõi trên

Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2022, tỉnh Kiên Giang tổ chức 12 hoạt động trọng tâm đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đền ơn, đáp nghĩa gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh - Xã hội tỉnh, cho biết, hiện nay tỉnh Kiên Giang có trên 120.000 người có công với cách mạng được công nhận, trong đó có 1.769 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 15.515 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, hơn 10.000 thương bệnh binh, 2.500 người tham gia kháng chiến và con đẻ  bị nhiễm chất độc hóa học, khoảng 1.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy và gần 50.000 người tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần,...

ch1-kien-giang-tri-an-1658473247.jpg
 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách. 

 

Kiên Giang tổ chức 12 hoạt động trọng tâm, gồm: Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ, Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, tặng 75 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình có công với cách mạng tiêu biểu.

Tỉnh Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại 15 huyện, thành phố  với 152 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000đ. Tổ chức Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh tại huyện An Minh 04 hài cốt liệt sĩ, huyện U Minh Thượng 03 hài cốt liệt sĩ, thành phố Hà Tiên 175 hài cốt liệt sĩ; 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, ...

Kinh phí thực hiện công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa 6.350.000.000, Trung ương 5,2 tỷ đồng tặng cho 16.930 đối tượng, địa phương 1.150.000đ cho 3.121 đối tượng.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Tri ân gia đình chính sách " tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn