Nghệ An: Tất cả F2 của F1 tử vong khi chưa làm xét nghiệm Covid-19 đều âm tính lần 1

Nguyễn Diệu

15/05/2021 22:24

Theo dõi trên

Hiện tất cả F2 của cụ ông 88 tuổi (cụ ông là F1 của bệnh nhân dương tính với Covid-19, đã tử vong nhưng chưa xét nghiệm) đều âm tính với Covid-19.

Theo ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An thì: “Cụ ông tử vong do ung thư giai đoạn cuối, tuổi cao sức yếu, vì cụ ông này đi về từ bệnh viện Bạch Mai (thời điểm có người nhiễm Covid-19) nên mình phải thực hiện các biện pháp sàng lọc như F1, để phòng cho cộng đồng. Mình không thể loại trừ, vì họ không làm xét nghiệm trước khi mất nên mình phải triển khai cách ly tất cả F2. Hiện tất cả các F2 đều âm tính”. 

142352353456346346346-1621092229.jpg
Ảnh minh họa Internet

Trường hợp này là ông Lương Quốc Tr. (88 tuổi, trú phường Lê Mao). Ông Tr. là bệnh nhân ung thư. Ngày 28/4, ông có thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Sau đó, về Nghệ An ông tiếp tục được con cháu đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tất cả các trường hợp tiếp xúc với ông Tr. từ khi ông này từ Bệnh viện Bạch Mai trở về đều phải cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định. 

Trong số 33F2 phải cách ly tại nhà, ngoài người thân trong gia đình, có không ít người là nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, bệnh nhân và nhân viên y tế của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Hiện nay, các cơ quan y tế Nghệ An đang tiếp tục điều tra, truy vết; khoanh vùng F3 để cách ly khi cần thiết./.

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: Tất cả F2 của F1 tử vong khi chưa làm xét nghiệm Covid-19 đều âm tính lần 1" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn