Chương trình giao lưu - nghệ thuật "Hồi sinh từ mảnh cầu vồng"

Tối 10/8/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng”.

c2eeb9852fd5ea8bb3c4-1660187284.jpg

 Các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng”

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, một số đơn vị Quân đội, đại diện Đại sứ quán một số nước...

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8). Thông qua các phóng sự, giao lưu với các nhân vật trong nước và quốc tế có đóng góp tích cực trong khắc phục hậu quả chất độc da cam, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đan xen các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình giao lưu - nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng” nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đối với nạn nhân chất độc da cam và những nỗ lực của toàn xã hội, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

aa5c2f5fecdeeb30cd50af3755703b62-1660187383.jpg

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng hậu quả của chất độc hóa học gây ra còn lâu dài. Nhận thức rõ hậu quả nặng nề của chất độc hóa học trong chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe con người, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương chính sách đối với NNCĐDC. Hằng năm, Nhà nước đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng để hỗ trợ, thực hiện chính sách đối với người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ bị di chứng chất độc da cam. Tuy nhiên, cuộc sống của nạn nhân và gia đình họ còn nhiều khó khăn, vất vả, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Tám tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã vận động được hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân xây, sửa chữa nhà, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh bày tỏ sự mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, để nạn nhân chất độc da cam vơi bớt nỗi đau, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cũng kêu gọi Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

1143fc226472a12cf863-1660187473.jpg

Đại tá, TS Phạm Xuân Hưng và Đại tá Lê Đình Vũ giao lưu với khán giả

Đại tá Lê Đình Vũ, Chánh Văn phòng 701 đã thông tin thêm về việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Quốc phòng. Mục tiêu đến 2023 hoàn thành tẩy độc ở A So, năm 2025 hoàn thành ở Phù Cát và năm 2030 hoàn thành ở Biên Hòa. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chất độc dioxin trong thời gian tới; trong đó chú trọng dự án giúp đỡ NNCĐDC ở 8 tỉnh bị phun rải nặng và mở rộng hỗ trợ trong cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, là những phần quà của những tấm lòng vàng thông qua Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam gửi đến các em, để nâng bước các em trên đường tới trường.

imgp4418-min-1660187581.JPG
Bà Đỗ Thị Hồng Hà, Phó cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Văn Khanh trao tặng 10 xe đạp và 10 suất quà cho các cháu NNCĐDC

Ban tổ chức chương trình cũng trao tặng “Bảng vàng lưu danh” cho các tập thể, cá nhân luôn đồng hành cùng nạn nhân da cam, và đã những thành tích đóng góp cho các Chương trình: “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” và “Hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC”, năm 2022, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mik Group Việt Nam; Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC); Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hoà Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Công ty Cổ phần Nicotex; Hội Phật pháp Việt Nam Tâm nguyện. Cá nhân gồm: ông Trương Khắc Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trương Hoàng Châu; ông Trần Văn Phan, xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Kim Loan, xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

39906a39f16934376d78-1660187925.jpg

Ông Nguyễn Cửu Đức - Phó vụ trưởng Vụ Văn xã, Văn phòng Chính phủ và ông Trần Đình Đích - Tổng biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam trao tặng “Bảng vàng lưu danh” cho các tập thể và cá nhân

Chương trình cũng là dịp biểu dương những tấm gương nạn nhân chất độc da cam đã tỏa sáng bằng nỗ lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã để hòa nhập cộng đồng; tôn vinh, tri ân các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, những “Tấm lòng vàng”… luôn đồng hành chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Viết Tuấn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-hoi-sinh-tu-manh-cau-vong-a14612.html