Hà Giang: Thêm 16 cá nhân được phong tặng, truy tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

16 cá nhân tại Hà Giang đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành các Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trong đó, tỉnh Hà Giang vinh dự có 16 nghệ nhân được vinh danh trong đợt này. 

nghe-nhan-xin-van-phong-1664368067.jpg
Nghệ nhân ưu tú Sìn Văn Phong, dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình được phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

Cụ thể, tại Quyết định số 1020/QĐ-CTN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 64 cá nhân ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tri thức dân gian; Ngữ văn dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống. Trong đó, Hà Giang có 1 cá nhân là Nghệ nhân ưu tú Sìn Văn Phong, dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình được phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.

547 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tại Quyết định số 1021/QĐ-CTN, ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, Hà Giang vinh dự có 14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, ở các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, gồm: Ông Sùng Nhìa Sử, xã Sủng Là, ông Vàng Nhìa Mua, xã Vần Chải (Đồng Văn); ông Mùng A Tặng, xã Đông Minh; ông Phàn Chẩn Bình, xã Tùng Vài, ông Nguyễn Minh Thông, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ); ông Lộc Đức Tài, xã Thuận Hòa, ông Trương Văn Páo, thị trấn Vị Xuyên, ông Nguyễn Thanh Cao, xã Phương Tiến, ông Triệu Chòi Vạn, xã Thượng Sơn, ông Trần Tiến Túc và ông Mua Mí Nam, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên); ông Đỗ Trung Huyền, xã Việt Vinh (Bắc Quang); ông Lò Phụ Lụa, xã Tiên Nguyên (Quang Bình); ông Giàng Seo Vư, xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì).

Hà Giang còn có 1 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” là bà Nguyễn Thị Công, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.

Như vậy, Hà Giang hiện có 1 Nghệ nhân nhân dân; 33 Nghệ nhân ưu tú được phong tặng và truy tặng. Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Nhà nước đối với những cá nhân đã và đang cố gắng lưu giữ những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Lê Hoàn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/ha-giang-co-them-16-ca-nhan-duoc-phong-tang-truy-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-a15491.html