Vĩnh Phúc giành 2 Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Chèo toàn quốc

Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 với vở diễn “Đèn trời” đã giành được Huy chương Đồng. Cùng với đó, 2 cá nhân giành được Huy chương Vàng,là nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Cao và nghệ sĩ Thanh Trắc, 4 cá nhân giành được huy chương Bạc và 3 cá nhân giành được Huy chương Đồng.

huy-chuong-vang-cheo-1667353524.png
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở VH-TT&DL Hà Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 12-28/10/2022 tại thành phố Phủ Lý – Hà Nam, Liên hoan chèo toàn quốc quy tụ 1.500 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên cả nước với 27 vở diễn ở đủ thể loại đề tài từ lịch sử tới hiện đại.

thu-doan-1664545310.jpg
Một trích đoạn trong vở chèo " Đền trời" của Nghệ sĩ ưu tú Thanh Trắc (bên phải)

 

Về vở diễn “Đèn trời”  tham gia Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022, ông Vũ Duy Dũng – Giám đốc Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc  cho biết: Chủ đề tác phẩm “Đèn trời” mượn câu chuyện dân gian phản ánh cuộc sống ngày nay. Phê phán những người nắm quyền cao chức trọng nhưng thoái hoá tư tưởng, vì cái tôi cá nhân, vì tư quyền tư lợi mà xem nhẹ trọng trách của mình với nhân dân, đất nước.  Lên án những kẻ háo danh hám lợi mà trà đạp đạo lý luân thường, bỏ tình phu thê, tuyệt nghĩa bạn bè.
Đề cao học thức, tinh thần trung quân ái quốc của lớp người hiểu biết, cương trực, vì lẽ phải mà sẵn sàng hy sinh thân mình đấu tranh bảo vệ vương pháp, vì độc lập, chủ quyền quốc gia. Ca ngợi tự do tình yêu đôi lứa, ca ngợi lòng sắt son chung thuỷ vợ chồng. Ngoài ra, tác phẩm còn phản ánh triết thuyết nhân quả: “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo”. Và thêm nữa là đề cao lòng hoà hiếu của dân tộc Việt Nam với lân bang.
Vở diễn xoay quanh câu chuyện của Thái sư âm mưu tiếm ngôi, có cô con gái hứa gả cho Man vương - một thế lực cát cứ một vùng để nhằm hợp quân giúp Thái sư. Hiềm nỗi con gái Thái sư có chửa hoang, Thái sư phải lo giữ thể diện gia đình nên muốn gả cho Trạng Nguyên, Trạng Nguyên có vợ con rồi nên khước từ.
Thái sư lại mưu gả cho Bảng Nhãn. Bảng Nhãn hám lợi danh nên nhận lời. Thái sư sắp đặt mọi việc, sai Bảng Nhãn bắt vợ của Trạng Nguyên gả cho Man vương để thay con gái mình và ép Trạng Nguyên đi trấn nơi biên ải xa xôi. Vợ con Trạng Nguyên tưởng gặp nan nhưng lại may mắn được Man vương cưu mang. Sau 10 năm lưu lạc, cuối cùng Man vương giúp Trạng Nguyên tìm lại được công lý, đòi được công bằng cho mình để gia đình đoàn tụ.
Kết cục bi thảm mà Thái sư không thể tính tới đó là con rể của mình là Bảng Nhãn lại giết Thái sư và bị khép tội chết, cuối cùng hai kẻ tham lam đều phải trả giá đắt. 
 

Tiến Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/vinh-phuc-gianh-2-huy-chuong-vang-ca-nhan-tai-lien-hoan-cheo-toan-quoc-a16099.html