Đảng ủy UBND xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh phát huy tối đa mọi nguồn lực, chăm lo Tết cho người dân

 

Dù mới được điều động về giữ vai trò người đứng đầu địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh chưa được bao lâu, trong bối cảnh còn tồn đọng nhiều thách thức khó khăn khách quan cũng như chủ quan như địa bàn rộng, dân số tăng nhanh, trong đó 60% là người nhập cư, nhưng chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A Phùng Quốc Việt cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên xã đã cố gắng trong công tác lãnh đạo và đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022.

img-20230215-080450-1676423194.jpg
 

Ông Phùng Quốc Việt chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A cùng đội ngũ cán bộ hỏi thăm và tặng quà cho bà con

Với phương châm lấy dân làm gốc, trong những ngày cuối năm 2022, Đảng ủy UBND xã đã tổ chức trao tặng 1.584 phần quà để đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách cũng như các hộ gặp trường hợp khó khăn, nghèo khổ để mọi người dân trong địa bàn xã đều có một cái Tết an vui, hạnh phúc theo truyền thống dân tộc.

img-20230215-080445-1676423194.jpg
 

Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Lộc A tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, đảng viên cao tuổi, người cao tuổi, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Những trường hợp gia cảnh còn nhiều khó khăn, các tổ chức, đơn vị hành chánh sự nghiệp trên địa bàn xã.

img-20230215-080427-1676423195.jpg
 

Với tinh thần xông xáo, năng động, lãnh đạo UBND xã đã tự vận động nguồn kinh phí 1.104.100.000 đồng(Một tỷ một trăm lẻ bốn triệu một trăm ngàn đồng) và tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong dịp Tết vừa qua của người dân trên toàn địa bàn xã với 2.779 phần quà tặng. Trong đó: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, trao tặng quà Tết các gia đình chính sách, thương binh bệnh binh, hội viên người cao tuổi trên 100 tuổi, Đảng viên nhiều tuổi Đảng. Ủy ban nhân dân xã vận động mạnh thường quân thực hiện chăm lo cho 137 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tổng kinh phí 84 triệu đồng, tặng 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cha, mẹ mất do Covid - 19 trên địa bàn xã tổng kinh phí 100 triệu đồng.

img-20230215-080504-1676423194.jpg
 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã triển khai công tác chăm lo, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, cán bộ, công chức, người lao động và cộng tác viên dân số, nhân viên truyền thanh, tổ tự quản giảm nghèo, lớp học tình thương và hộ khó khăn trên địa bàn xã là 469 phần quả với tổng kinh phí là 234.500.000 đồng( Hai trăm ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng) .

img-20230215-080506-1676423194.jpg
 

Quỹ “Vì người nghèo" thành phố tặng hộ cận nghèo 31 suất quà với tổng số tiền 31.000.000 đồng. Quỹ “Vì người nghèo” huyện tặng 65 suất quà hộ gia đình khó khăn có người thân mất do Covid 19 với tổng số tiền 52.0000.0000 đồng, tặng 119 phần quà “Áo mới mừng Xuân” cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 95.188.100 đồng (799.900đồng/phần). Chương trình “Siêu thị không đồng” thành phố, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh trao tặng những công nhân gặp gia cảnh khó khăn 177 phần quà Tết, tổng giá trị 81.600.000 đồng.

img-20230215-080439-1676423195.jpg
 

Ông Phùng Quốc Việt chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A hỏi thăm và tặng quà cho cán bộ cách mạng lão thành

Thay mặt lãnh đạo UBND xã Vĩnh lộc A, bí thư Đảng ủy xã, Trần Ngọc Dung đã đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông công việc kết nối với lãnh đạo chính quyền địa phương để cùng nhau hoàn thiện công tác quản lý địa bàn, đồng thời có lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UBND thành phố, UBND huyện Bình Chánh đã tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A thực hiện thành công việc chăm lo Tết cho toàn dân trên địa bàn xã, không để hộ dân nào không có điều kiện đón Tết.

 

 

 

 

  Nguyễn Tuấn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/dang-uy-ubnd-xa-vinh-loc-a-huyen-binh-chanh-phat-huy-toi-da-moi-nguon-luc-cham-lo-tet-cho-nguoi-dan-a17656.html