Bắc Giang tiêm được hơn 400.000 liều Vắc xin phòng Covid- 19

Đến ngày 07/9/2021, Bắc Giang đã tiêm được 402.133 liều (đạt 21,9% dân số toàn tỉnh). Trong đó: Tiêm cho công nhân trong KCN: 147.592 liều; công nhân tại các CCN: 88.670 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 155.397 liều; người trên 65 tuổi: 7.610 liều; đối tượng khác: 2.864 liều.

bac-giang-tiem-vac-xin-1631029410.jpg
Bắc Giang đã tiêm được hơn 400.000 liều Vắc xin phòng Covid- 19. Ảnh internet

Trong ngày 7/9/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát sinh 01 ca F0 (Bệnh nhân Đ.T.Th), là công dân huyện Hiệp Hòa được đón về từ TP Hồ Chí Minh vào ngày 5/09/2021 đi trên chuyến bay số hiệu QH 9202 (một trong 3 chuyến bay mà tỉnh Bắc Giang thuê riêng để đón công dân của tỉnh), khởi hành lúc 10h30’ đến sân bay Nội Bài lúc 13h00’ ngày 5/9/2021.

Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân Đ.T.Th được huyện Hiệp Hòa đón bằng xe ô tô và đưa về khu cách ly tập trung tại Trường mầm non Hoàng Lương lúc 15h30’cùng ngày. Bệnh nhân Đ.T.Th được cách ly cùng phòng với chồng và con. Ngày 06/9/2021, Bệnh nhân Đ.T.Th cùng gia đình được lấy mẫu xétnghiệm bằng phương pháp PT-PCR và đến ngày 07- 09- 2021, có kết quả dươngtính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân Đ.T.Th không có biểu hiện ho, sốt hay khó thở và đang cách ly riêng để đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong quá trình di chuyển, bệnh nhân Đ.T.Th thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; đeo khẩu trang, mặc quần áo phòng dịch đầy đủ đến khi lấy mẫu xong, không tiếp xúc, nói chuyện với ai.

Với việc phát sinh 02 ca F0 về từ TP Hồ Chí Minh ngày hôm qua (06- 09) và ngày hôm nay (07- 09), có thể trong những ngày tới sẽ phát sinh thêm ca F0 có liên quan đến các trường hợp này.

Bắc Giang có 03 bệnh nhân khỏi bệnh ra viện; hiện còn 15 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 02 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (có thêm 01 bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương). Tỉnh có 202 công dân từ vùng dịch trở về địa phương bao gồm: người từ TP Hà Nội về: 84 người, tỉnh Bắc Ninh về: 45 người, các tỉnh khác về: 68 người, từ TP Hồ Chí Minh về: 05 người.

Từ ngày 12- 07- 2021 đến nay, Bắc Giang có tổng số 13.189 người về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Trong đó, chủ yếu là từ TP Hồ Chí Minh (2.233 người), TP Hà Nội (4.476 người), tỉnh Bắc Ninh (1.792 người), các tỉnh phía Nam: Bình Dương, Đồng Nai...(4.688 người).

Trong ngày, phát hiện 01 ca F0 là người về từ TP Hồ Chí Minh (trường hợp Đ.T.Th). Lũy kế số F0 là công dân đi từ vùng dịch về là 12 trường hợp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trong ngày, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với số tiền phạt là 26.350.000đ (TP Bắc Giang xử phạt 04 trường hợp = 4.000.000đ, huyện Việt Yên xử phạt 01 trường hợp = 15.000.000đ, huyện Lạng Giang xử phạt 02 trường hợp = 3.000.000đ, huyện Sơn Động xử phạt 02 trường hợp = 4.000.000đ, huyện Yên Thế xử phạt 01 trường hợp = 350.000đ).

Trước đó, ngày 05- 09- 2021, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Trên cơ sở nội dung Hội nghị, kết luận của đồng chí Thủ tướng và tình hình thực tiễn tại địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm bằng mọi biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trở lại, quyết tâm giữ vững thành quả mà toàn tỉnh đã phải rất khó khăn, vất vả mới đạt được trong thời gian qua. Mục tiêu trên hết và trước hết là phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân; đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Kết luận số 105-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác hoặc bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nếu để dịch bệnh phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan.

Phụng Thiên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/bac-giang-da-tiem-duoc-hon-400000-lieu-vac-xin-phong-covid-19-a6241.html