Quảng Bình: Chăm lo, động viên đồng bào Công giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2022

Trương Văn Hà

20/12/2022 08:43

Theo dõi trên

Chiều ngày 19/12/2022, ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Minh Cầm, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

cham-lo1-1671500433.jpg

Ông Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Minh Cầm, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa

Cùng tham dự với đoàn công tác có ông Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện Tuyên Hóa và xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Minh Cầm nhân mùa lễ Giáng sinh năm 2022. Phát biểu chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2022, ông Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Linh mục quản xứ và Hội đồng mục vụ Giáo xứ Minh Cầm trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh đề nghị Linh mục quản xứ tiếp tục động viên bà con giáo dân phát huy những giá trị tích cực của đạo đức Công giáo, chấp hành pháp luật trong đời sống và trong hoạt động tôn giáo, “Kính Chúa yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” như đường hướng mục vụ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra từ năm 1980,…

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cũng đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Minh Cầm nhân mùa lễ Giáng sinh năm 2022.

Cùng ngày, bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Hồ Thái Bạch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân Giáo xứ, Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh đối với Linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân Giáo xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch.

cham-lo2-1671500433.jpg

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa

tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Minh Cầm

 

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 05 đoàn công tác do đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh làm trưởng đoàn, dự kiến sẽ đi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và 04 giáo xứ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã,… cũng đã xây dựng kế hoạch đi thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022.

cham-lo3-1671500433.jpg

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy

tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

Việc tổ chức các đoàn công tác của đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã,… đi thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 đã thể hiện được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong công tác tôn giáo. Đó là sự động viên, khích lệ  to lớn, tạo động lực quan trọng để các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những giá trị tích cực của đạo đức Công giáo, phát huy tinh thần đoàn kết giữa đồng bào có tôn giáo với đồng vào không có tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đóng góp và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Bình: Chăm lo, động viên đồng bào Công giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2022" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn