Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó với bão RAI- cơn bão số 9

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

17/12/2021 21:41

Theo dõi trên

Hồi 15 giờ ngày 17/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi công điện ứng phó bão RAI. Toàn tỉnh tập trung hoàn thành việc kêu gọi tất cả các tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm của bão di chuyển tránh trú hoặc vào nơi neo đậu an toàn trước 10 giờ ngày 18/12. Toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ di dời, sơ tán hơn 7.800 người tại 22 xã ven biển và huyện Lý Sơn để tránh trú  bão.  

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, cơn bão RAI là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh. Đây là cơn bão mạnh hiếm gặp suốt 50 năm qua. Chiều tối nay 17/12, bão sẽ đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 9 năm nay. Dự báo đến 13 giờ, ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Khánh Hoà. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Diễn biến bão phức tạp, khó lường. Các địa phương ven biển trong cả nước đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán hơn 238.000 dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão. Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

2tau-thuyen-ngu-dan-ly-son-duoc-dua-vao-khu-tranh-tru-bao-an-toan-1639752233.jpg
Tàu cá ngư dân Lý Sơn được đưa vào trú bão tại Khu neo đậu tàu thuyền của huyện để tránh bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, Quảng Ngãi đã có hơn 5.300 tàu, với hơn 33.000 lao động đã vào nơi neo trú an toàn. Còn 406 tàu/2.962 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả đã nhận được tin về diễn biến bão RAI. Không có tàu thuyền nào trong khu vực nguy hiểm. Từ 17 giờ chiều nay 17/12, cấm tất cả các phương tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động, kể cả tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Dự kiến toàn tỉnh sẽ di dời, sơ tán hơn 7.800 người tại 22 xã ven biển và huyện Lý Sơn để tránh trú  bão. Công tác di dời dân sẽ hoàn thành trước 17 giờ ngày 18/12. Đại uý Huỳnh Trọng Sinh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Huyện Lý Sơn đã lên phương án di dời 250 hộ dân với 590 nhân khẩu ở vùng xung yếu. Đây là cơn bão mạnh hiếm gặp vào thời điểm cuối năm, do đó người dân hết sức chủ động ứng phó với cơn bão. Các hộ dân tập trung gấp rút chằng chống, gia cố lại nhà cửa. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn. Các tàu, thuyền neo đậu tại khu vực bãi ngang ven biển phải vào nơi tránh trú hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn.

1khu-neo-dau-tau-thuyen-my-a-thi-xa-duc-pho-1639752330.jpg
Khu neo đậu tàu thuyền Mỹ Á, Thị xã Đức Phổ

Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Không để cho người dân ra khỏi nhà, nơi tránh trú bão cho đến khi hết gió mạnh. Lùi lịch gieo sạ vụ Đông Xuân sau ngày 20/12. Rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp./.

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó với bão RAI- cơn bão số 9" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn