Quảng Ngãi: Mưa, lũ lớn gây ngập lụt hơn 300 ngôi nhà của người dân ở vùng hạ lưu ven sông Trà Câu

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- Cao Viết Hạnh

13/11/2021 17:21

Theo dõi trên

Mưa, lũ lớn gây ngập lụt hơn 300 ngôi nhà của người dân ở vùng hạ lưu ven sông Trà Câu thuộc các phường: Phổ Văn, Phổ Ninh và một phần xã Phổ Thuận bị ngập sâu từ 0,7 đến 1,5 m. 

Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa  từ 13h ngày 12/11 đến 13 h ngày 13/11 trên khu vực phía Nam tỉnh từ phổ biến từ 110 - 210 mm, nhiều nơi có lượng mưa cao hơn từ 250- 297mm; đặc biệt tại Phổ Phong 347mm, lưu vực hồ Núi Ngang 347mm; Phía bắc tỉnh có lượng mưa thấp hơn, phổ biến trong khoảng 40 - 90 mm.

2nha-dan-ben-dong-song-ve-ngap-lu-anh-nguyen-dang-lam-1636799002.jpg
Nhà dân bên dòng Sông Vệ.
 

Mưa lớn kéo dài cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến lũ sông Trà Câu, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) dâng cao trên mức báo động 3. Mưa, lũ lớn gây ngập lụt hơn 300 ngôi nhà của người dân ở vùng hạ lưu ven sông Trà Câu thuộc các phường: Phổ Văn, Phổ Ninh và một phần xã Phổ Thuận bị ngập sâu từ 0,7 đến 1,5 m. Ngoài ra, trên quốc lộ 1 chạy qua địa bàn thị xã Đức Phổ có 2 điểm bị nước lũ tràn qua. 

xe-ngap-1636799003.jpg
Lũ lụt làm ngập xe để trong sân ở một hộ dân phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. Ảnh Cao Viết Hạnh.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ, từ đêm 12 đến sáng 13/11, lũ trên sông Trà Câu dâng cao, thời điểm cao nhất lên trên mức báo động 3 là 0,75 m. Trong đó, các vùng dân cư bị ngập nặng nhất là xóm 4, 5, 6 tổ dân phố Đông Quang và xóm 1 tổ dân phố Tập An Nam, phường Phổ Văn và phía Nam sông Trà Câu thuộc phường Phổ Ninh. Ngay trong mưa lũ, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng giúp các hộ dân vùng ngập lũ kê dọn, di dời tài sản lên cao, đặt biển cảnh báo và chốt trực tại các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết không cho người dân qua lại. Tại 2 điểm bị ngập trên quốc lộ 1, tại phường Phổ Văn lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc.

trong-nha-hanh-1636799003.jpg
Nước ngập vô nhà dân ở phường Phổ Ninh. Ảnh Cao Viết Hạnh.

Theo ông Cao Viết Hạnh, 67 tuổi, cư trú tại phường Phổ Ninh thì lượng mưa năm nay không lớn như những năm trước nhưng nhà dân ven sông Trà Câu bị ngập nặng là do đầu tư xây dựng cấp bách công trình kè chống sạt lở bờ sông Trà Câu, làm thu hẹp dòng chảy của con sông từ bao đời nay. Khi thực hiện công trình kè mới vừa xong này các cơ quan chức năng của tỉnh, thị xã có đánh giá tác động môi trường không?; còn người dân ở đây chưa có ý kiến tham vấn cộng đồng?.

nha-hanh-ngap-1636799003.jpg
Hầu hết nhà dân ven sông Trà Câu nước ngập sâu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao, nên khả năng từ chiều nay (13/11) đến ngày 15/11 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 250mm, nhất là các huyện phía Nam, Tây Nam tỉnh./.