Tiếp tục nắng nóng bao trùm cả nước, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, đề phòng lốc, sét

PV

03/06/2021 08:34

Theo dõi trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên chiều tối nay 3/6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay đến ngày 4/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ đêm 6/6 đến đêm 9/6, ở Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.

Hiện khu vực miền Trung Philippines đang có một cơn bão hoạt động (có tên quốc tế là Choi-wan). Vào lúc 1 giờ ngày 3/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 04/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Chú thích ảnh

Vị trí và đường đi của bão Choi-wan. Nguồn: NCHMF

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1 giờ ngày 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão CHOI-WAN sau khi đi vào kinh tuyến 120,0 độ Kinh Đông sẽ đổi hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 12,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực Sơn La-Hoà Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 33-36 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng trung du, đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, vùng núi chiều tối có mưa rào và dông; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, riêng vùng núi 35-38, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Bạn đang đọc bài viết "Tiếp tục nắng nóng bao trùm cả nước, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, đề phòng lốc, sét" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn