Tỉnh Quảng Bình: Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa

Trương Văn Hà

07/01/2023 22:09

Theo dõi trên

Chiều ngày 07/01/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Minh Hóa và Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” xuân Quý Mão tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

xuan-bien-phong1-1673103916.jpg

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và xã Trọng Hóa trao tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Tham dự Chương trình có đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Minh Hóa, đại diện lãnh đạo xã Trọng Hóa; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai; đại diện các tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng hành, tài trợ cho Chương trình và đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

xuan-bien-phong2-1673103916.jpg

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó

 

Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” năm nay, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ, động viên Nhân dân trên địa bàn nhân dịp năm mới, với tổng số kinh phí trên 300 triệu đồng. Trong đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp hỗ trợ và vận động, kết nối Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hằng Dương và Phòng khám An Bình, đóng tại thị xã Ba Đồn trao tặng 55 suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm (trị giá gần 30 triệu đồng); Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa trao tặng 04 căn nhà “Đại đoàn kết” (mỗi nhà 50 triệu đồng); Ban Nữ công Sở Tài chính tỉnh và những người bạn tặng 35 suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm (gần 18 triệu đồng); Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa tặng 55 áo ấm cho 50 học sinh nghèo và nhiều phần quà khác; Đồn Biên phòng Ra Mai trao hỗ trợ 04 em học sinh trong Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” (mỗi tháng 500 ngàn đồng/em); Đồn Biên phòng Ra Mai đã phối hợp với Huyện Đoàn Minh Hóa tổ chức gói và trao tặng 75 cặp bánh chưng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số,...

xuan-bien-phong3-1673103916.jpgTrao tặng ám ấm cho các em học sinh người dân tộc thiểu số

Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai đã tổ chức Chương trình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc miễn phí cho người dân và các em hoc sinh; đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa tổ chức Chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí; Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với Huyện Đoàn Minh Hóa tổ chức cuộc thi gói bánh chưng, biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; Công an huyện Minh Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân trên địa bàn,..

xuan-bien-phong4-1673103916.jpgTổ chức gói bánh chưng trao tặng các hộ gia đình

Việc phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” xuân Quý Mão tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa với nhiều hoạt động trên đây đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Ra Mai, Huyện Đoàn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Minh Hóa đối với công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng hỗ trợ, giúp cho người dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa nói riêng có thêm một cái tết nguyên đán đủ đầy, no ấm hơn.

xuan-bien-phong5-1673103916.jpgChương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân

 

Các hoạt động diễn ra tại Chương trình cũng đã góp phần tăng cường và củng số mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân, tạo động lực quan trọng để lực lượng bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.