Vòng chung kết WORLD CUP 2022, Bảng E Tây Ban Nha - Costa Rica 7:0

Nguyễn Mạnh Quý

24/11/2022 14:11

Theo dõi trên

Một trận đấu "không tưởng" của các chú bò tót Tây Ban Nha trước các cầu thủ Bắc Mỹ Costa Rica, một trận đấu phải nói là làm tỉnh ngủ  NHM khi phải thức khuya theo dõi World Cup vào khung giờ buồn ngủ nhất.

tay-ban-nha-costa-rica1-1669273717.jpg
Gavi, cầu thủ 18 tuổi 110 ngày

    

     Trong các ký World Cup đã có những trận đấu có những tỷ số rất cao như:

1) Hungary - El Salvador 10-1 (Vòng bảng 1982)

2) Hungary - Hàn Quốc 9-0 (Vòng bảng 1954)

3) Nam Tư - Zaire 9-0 (Vòng bảng 1974)

4) Thụy Điển - Cuba 8-0 (Vòng bảng 1938)

5) Uruguay - Bolivia 8-0 (Vòng bảng 1950)

6) Đức - Saudi Arabia 8-0 (Vòng bảng 2002)....

     Nhưng đến giải đoạn sau này, trình độ của các đội lọt vào vòng Chung kết WORLD CUP thường rất ít sự chênh lệch về đẳng cấp, sự hơn, thua thường là tài dẫn đắt, đọc trận đấu của các HLV, sức trẻ, độ càn lướt của các cầu thủ, nhất là các cầu thủ trẻ và sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến. Đội tuyển Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Enrique đã hội tụ đầy đủ các yếu tố trên và chiến thắng của họ thật đáng xem.

tay-ban-nha-costa-rica2-1669273717.jpg
 

     Thống kê về trận đấu

Tây Ban Nha.           Costa Rica

17           Số lần sút.             0

8          Sút trúng đích.        0 

82%     Kiểm soát bóng     18% 1045  Lượt chuyền bóng   230

25,3               Độ tuổi          27,2

7         Xếp hạng FIFA           31

     Thế mới thấy Tây Ban Nha là đội bóng vừa trẻ, vừa có kỹ thuật tốt và phối hợp với nhau quá nhuần nhuyễn. 7 bàn thắng do 6 cầu thủ ghi bàn: Olmo 11'; Asensio 21';

F. Torres 31' (P), 54'; Gavi 74';

C. Soler 90'; Morata 90+2'. Chứng tỏ các cầu thủ ở hàng trên đều có thể sút tung lưới đối phương. Đó là một kỳ tích mà không phải đội bóng nào cũng có. Ngoài ra, các cầu thủ Tây Ban Nha chơi bóng 1 chạm rất hay, rất thanh thoát và vô cùng nhạy bén. Nhiều đội bóng lựa chọn các cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc, già rơ để đi World Cup. Còn HLV Enrique lại có xu hướng đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, bởi họ nhanh nhẹn và luôn khát khao chiến thắng. Tây Ban Nha là đội đứng thứ 3 về độ trẻ tuổi (sau Gana và Mỹ). Chính các cầu thủ trẻ này đã tạo nên sự lấn lướt của tuyển Tây Ban Nha ngay trong 30' của hiệp 1. Pedri (19 tuổi) và Gavi (18 tuổi) làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, giúp đội bóng áo đỏ sớm vượt lên dẫn 3-0 chỉ sau nửa giờ đồng hồ thi đấu.

tay-ban-nha-costa-rica3-1669273717.jpg
Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho Tây Ban Nha Almo

     Torres hoàn tất cú đúp ngay đầu hiệp hai, sau một pha bóng thiếu ăn ý của hàng thủ Costa Rica. Tây Ban Nha ngừng ghi bàn trong khoảng 20 phút, nhưng khi các cầu thủ vào sân thay người bắt nhịp với trận đấu, những bàn thắng lại đến liên tiếp. Alvaro Morata kiến tạo, để Gavi, cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban lập công từ pha dứt điểm một chạm bằng má ngoài. Ở tuổi 18 và 110 ngày, Gavi là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu tại World Cup trong 64 năm qua.

     Trước trận đấu này, đội tuyển Anh cũng có kết quả cực kỳ ấn tượng khi họ chiến thắng tuyển Iran với tỷ số 8:2.

     Với kết quả 7:0, tuyển Tây Ban Nha và tuyển Anh là những đội mà bất cứ đội bóng nào cũng phải e dè và rất có khả năng tranh chấp chiếc vô địch World Cup 2022 nếu như phong độ của họ vẫn chơi như thế này.

tay-ban-nha-costa-rica4-1669273717.jpg

 

Bạn đang đọc bài viết "Vòng chung kết WORLD CUP 2022, Bảng E Tây Ban Nha - Costa Rica 7:0" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn