Đội tuyển Muay Việt Nam giành Huy chương Bạc ở nội dung Waikru (biểu diễn)

2 võ sĩ Phạm Thị Diễm Trang và Phạm Thị Bích Liễu đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 tấm Huy chương Bạc ở nội dung Waikru (nội dung quyền biểu diễn) môn Muay.

img-6429-1652782106.JPG
Đội Muay Việt Nam thi đấu nội dung biểu diễn chiều 17/5

Chiều nay (17/5) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra chung kết nội dung Waikru đôi nữ của môn Muay Thái tại SEA Games 31. ĐT Muay Việt Nam có sự tham dự của bộ đôi Phạm Thị Diễm Trang và Phạm Thị Bích Liễu.

Các võ sĩ của tuyển Việt Nam đã thi đấu nỗ lực khi biểu diễn các cú nhảy và ra đòn nhanh, dứt khoát, hiểm đẹp mắt, được đánh giá cao để qua đó mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 31.

Nội dung Waikru đôi nữ chỉ có 3 đội tuyển tham dự: Việt Nam, Thái Lan, Philippines. Vì vậy, chắc chắn Diễm Trang - Bích Liễu sẽ giành Huy chương. 

Kết quả chung cuộc: Philippnes dành Huy chương Vàng, Bạc thuộc về đoàn Việt Nam, đọi Thái dành Huy chương Đồng. 

Bộ môn Muay Thái khởi tranh từ ngày hôm nay (17/5) tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Muay Thái tại SEA Games 31 bao gồm 11 nội dung. Waikru đôi nữ là nội dung thi đấu diễn ra đầu tiên.

ĐT Muay Việt Nam tham dự đủ cả 11 nội dung. Ở các nội dung thi đấu đối kháng, 8 võ sĩ Trương Cao Minh Phát (63,5kg nam), Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg nam), Trương Quốc Hùng (81kg nam), Bùi Yến Ly (54kg nữ), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (48kg nữ), Triệu Thị Phương Thủy (51kg nữ), Bàng Thị Mai (60kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (63,5kg nữ) được vào thẳng vòng bán kết và chắc chắn có Huy chương đồng.

Ngày mai (18/5) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu đối kháng kịch tính ở môn Muay giữa các đội Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia và Philippines ở các hạng cân (ảnh dưới). Ban tổ chức thông báo mở cửa tự do đón khán giả đến, theo dõi và cỗ vũ cho các võ sĩ tranh tài. 


 

Tiến Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/doi-tuyen-muay-viet-nam-gianh-huy-chuong-bac-o-noi-dung-waikru-a12525.html