Vĩnh Phúc: Đại hội TDTT huyện Vĩnh Tường lần thứ VI thi đấu 10 môn với gần 1.300 VĐV tham gia

Sáng nay (22/6), huyện Vĩnh Tường long trọng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ VI năm 2022 với gần 1.300 VĐV tham gia thi đấu 10 môn.

img-2506-1655870796.JPG
Khai mạc đại hội TDTT Vĩnh Tường lần thứ VI

Tới dự có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo một số ban, sở, ngành; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, cùng trên 2.000 đại biểu đại diện nhân dân các xã, thị trấn, khối lực lượng vũ trang, học sinh, vận động viên...

img-2513-1655870978.JPG

 

Ông Lê Duy Thành (ảnh trên) phát biểu khai mạc nhấn mạnh, huyện Vĩnh Tường không chỉ là địa phương có tiềm lực phát triển kinh tế, có truyền thống văn hóa đặc sắc mà còn là đơn vị có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, từ cấp huyện cho đến tận thôn, tổ dân phố.

Đại hội TDTT huyện là một ngày hội lớn, có ý nghĩa quan trọng để tổng kết, đánh giá hoạt đông TDTT quần chúng trong thời gian qua. Trên cơ sở đó xác định mặt mạnh và những tồn tại cần quan tâm, chỉ đạo khắc phục để phát triển phong trào. Đồng thời, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh.

Để Đại hội TDTT huyên Vĩnh Tường lần thứ VI diễn ra thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu Ban tổ chức Đại hội làm việc với tinh thần cao, bám sát kế hoạch đề ra. Tổ chức các nội dung thi đấu bảo đảm an toàn, hiệu quả, lựa chọn được những vận động viên xuất sắc nhất tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục nhân rộng phong trào thể thao quần chúng có hiệu quả. Quan tâm, quy hoạch và đầu tư xây dựng sân chơi, khu vực giải trí cho trẻ em, người già. Tổ chức tốt các cuộc thi thể thao tạo khí thế giúp phong trào tiếp tục phát triển.

Trên cơ sở phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển tạo động lực và niềm tin của nhân dân trên con đường phát triển đi lên của huyện Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

img-2511-1655871044.JPG

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của ông Lê Duy Thành, thay mặt lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, ông Lê Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch UBND huyện (ảnh trên) nêu rõ: Đại hội Thể dục thể thao huyện Vĩnh Tường lần thứ VI là ngày hội lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường sức khỏe, phục vụ học tập, lao động và công tác; đồng thời là dịp để tuyển lựa những vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội TDTT toàn tỉnh sắp tới.

Những năm qua, phong trào TDTT của huyện luôn được quan tâm, cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập ngày càng được đầu tư và hoàn thiện. Đến nay, toàn huyện có 1 trung tâm hội nghị văn hóa - thể thao huyện, 28 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 178 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có nhà tập luyện TDTT đa năng với quy mô, diện tích, công năng sử dụng đạt tiêu chuẩn; các thôn, tổ dân phố đều có sân bóng chuyền, sân thể thao đơn giản…

img-2516-1655871157.JPG
Lễ khai mạc thu hút động đảo nhân dân tham dự

 

Huyện Vĩnh Tường hiện có 334 CLB văn hóa - văn nghệ, TDTT với gần 14.000 hội viên, thành viên tham gia; trong đó có 15 CLB cấp huyện, 228 CLB cấp xã, 91 CLB thuộc khối giáo dục.

Một số môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian như đấu vật, kéo co, đánh du, đánh đáo... đã được huyện quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị. Các giải thi đấu thể thao quần chúng được các cấp trên địa bàn huyện tổ chức thường xuyên, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Từ trong phong trào TDTT quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những HLV giỏi, các VĐV xuất sắc đóng góp nhiều mặt cho thể thao của huyện và tỉnh.

Đại hội TDTT huyện Vĩnh Tường lần thứ VI, năm 2022 tổ chức thi đấu 10 môn thể thao gồm: Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, Điền kinh trong sân, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Bơi lội, Võ Karatedo, Võ Taekwondo với sự tham gia của 33 đoàn và gần 1.300 VĐV đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện; 28 xã, thị trấn trên toàn huyện. 

Đại hội TDTT huyện Vĩnh Tường dự kiến sẽ diễn ra đến hết tháng 6/2022.

Lê Hoàn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-phuc-tung-bung-khai-hoi-the-duc-the-thao-huyen-vinh-tuong-a13444.html