VNPT Phú Thọ khai trương hạ tầng số ở khu Sinh Tàn, xã Thượng Cửu

VNPT Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn tổ chức lễ khai trương hạ tầng số khu Sinh Tàn, xã Thượng Cửu. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn, xã Thượng Cửu cùng đông đảo bà con nhân dân.

dt1-24-1657782650.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương hạ tầng số tại khu Sinh Tàn

 

 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với 13/13 UBND huyện, thành, thị, các doanh nghiệp viễn thông rà soát, tổng hợp các thôn, bản thuộc địa bàn khó khăn chưa được phủ sóng. Trong đó, khu Sinh Tàn, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn được xác định là địa bàn cần ưu tiên đầu tư hạ tầng, cung cấp dịch vụ băng rộng thông tin di động.

dt2-24-1657782719.jpg
Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tặng hoa chúc mừng khai trương hạ tầng số tại Thượng Cửu

 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạoVNPT Phú Thọ triển khai kế hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng số tại khu Sinh Tàn với các hạng mục gồm: Lắp đặt 1 trạm thu, phát sóng di động (BTS),1 điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cố định; trồng mới 145 cột bê tông để kéo hơn 12km cáp quang.  Tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng.

dt3-18-1657782824.jpg
Nhân viên kỹ thuật VNPT Phú Thọ kiểm tra trạm phát sóng BTS...

 

Ông Đặng Việt Hải - Phó Giám Đốc VNPT Phú Thọ cho biết:Mặc dù mức đầu tư lớn, lợi nhuận mang lại không cao, tuy nhiên VNPT Phú Thọ vẫn triển khai thực hiện để đảm bảo công tác an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của chính quyền địa phương và người dân. Quá trình thi công công trình gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện địa hình đồi núi, chia cắt, khoảng cách từ trung tâm xã tới khu Sinh Tàn hơn 10km. Tuy nhiên,đội ngũ cán bộ, nhân viên của VNPT đều nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ để thi công nên trong 1 tháng đã hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ nhấn mạnh: Được phủ sóng internet băng thông rộng, mạng di động 3G, 4G... là điều kiện để người dân ở Sinh Tàn tiếp cận thông tin nhanh chóng, giúp bà con nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách vùng miền, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Bên cạnh đó,việc xây dựng hạ tầng số là tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trên địa bàn. Bởi vậy thời gian tới, chính quyền địa phương cần thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp, tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 tại cấp xã; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến...

dt4-4-1657782883.jpg
Chị Đinh Thị Lan (áo đen) cùng người thân tìm hiểu thông tin trên mạng internet

 

Sinh Tàn là khu đặc biệt khó khăn nằm cách trung tâm xã Thượng Cửu hơn 10km. Khu có 71 hộ dân,100% là đồng bào dân tộc Dao. Địa hình vùng cao chia cắt nên những năm qua ở Sinh Tàn và một số thôn, bản của xã Thượng Cửu chưa có sóng điện thoại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Hôm nay, không khí ở bản làng cao và xa nhất huyện Thanh Sơn trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn thường lệ. Đó là bởi ước mong bấylâu của bà con đồng bào dân tộc Dao ở Sinh Tàn nay đã thành hiện thực.

Chị Đinh Thị Lan - khu Sinh Tàn bày tỏ: Có sóng viễn thông, có internet khiến người dân ai nấy đều phấn khởi. Bà con không cần phải đi ra khu vực trung tâm xã để gọi điện thoại nữa. Thuận lợi hơn là chúng tôi được thụ hưởng những lợi ích về thông tin, văn hóa... góp phần nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất.

Đình Thơm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vnpt-phu-tho-khai-truong-ha-tang-so-o-khu-sinh-tan-xa-thuong-cuu-a13991.html