Khai mạc liên hoan giao lưu “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt” tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Được sự phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (Công văn số 1282/VHTTDL-QLVH, ngày 05/7/2022), sáng nay, 19/7 (21/6 AL), Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức Chương trình liên hoan giao lưu “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại Đền Thánh Mẫu (Tỉnh Hội), địa chỉ: 84/2 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

 

Sự kiện được diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022 (ngày 21 đến 22 tháng 6 năm Nhâm Dần), nhằm thực hiện Chương trình hành động Quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" (giai đoạn 2017 - 2022) do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động.

trung-tam-2-1658219357.jpg
Bà Trương Thị Thu Hà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Chi hội DSVH Trung tâm đã khai mạc liên hoan. Giáo sự Lê Văn Lan  (phía sau) tham dự và phát biểu. (ảnh Trần Mai Hương)

Đến dự có đại diện Sở VHTTDL; Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ); Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk; Công an; Phòng Nội vụ; Phòng VHTT thuộc UBND Thành phố Buôn Mê Thuột; đại diện các Ban Ngành Đoàn thể thuộc phường Thành Công; đại diện Ban GĐ; Ban CN CLB; Ban CH Chi hội DSVH của Trung tâm; Cùng đông đảo Cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tỉnh Đắk Lắk tham dự.

trung-tam-3-1658219483.jpg
BTC và đại biểu đến dự và chúc mừng chương trình

Mục đích qua giao lưu tiếp xúc, trao đổi giữa các chủ thể thực hành để đưa các hoạt động liên quan đến thực hành nghi lễ về đúng nghi lễ truyền thống dân tộc. Liên hoan giao lưu đã nhận được sự tham gia đông đảo của các nghệ nhân, thủ nhang, đồng đền, đồng điện, pháp sư, thanh đồng, cung văn để diễn ra theo kế hoạch.

Buổi sáng ngày 19/7: NNDG Đỗ Đức Giang, Thủ nhang Đông Cuông Vọng Từ thành phố Tuyên Quang hầu khai mạc. Tiếp theo làn lượt các Nghệ nhân, Thủ nhang, Đồng thày: Tô Thị Mỹ Lan, Huỳnh Minh Tú, Phạm Thị Thuyết. Buổi chiều ngày 19/7: Nghệ nhân, Thủ nhang, Đồng thày Vũ Văn Tuấn.... loan giá phụng hành.

trung-tam-4-1658219573.jpg
Một số nghệ nhân loan giá tại chương trình

Nhằm khuyến khích, đông viên kịp thời những cá nhân tích cực, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam trao Giấy Chứng nhận cho các Nghệ nhân, Thủ nhang, Thanh đồng, Cung văn có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị Văn hoá tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam.

trung-tam-5-1658219717.jpg
BTC ghi hình lưu niệm cùng một số đại biểu

 

CLB Đạo Mẫu Việt Nam

PV

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/khai-mac-lien-hoan-giao-luu-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-cua-nguoi-viet-tai-thanh-pho-buon-ma-thuot-tinh-dak-lak-a14139.html