Kiên Giang: An Biên với cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Ngày 26/7, Ban chỉ đạo 35 Huyện uỷ An Biên (Kiên Giang) sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 gắn với tổng kết cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Kiên Giang; Nguyễn Việt Thắng, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35; Nguyễn Quốc Xinh, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy An Biên.

ch1-kien-giang-dau-tranh-1658848480.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Xinh, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ An Biên nêu rõ: Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo 35 phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, tin sai sự thật; chủ động, tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan truyền thông để thông tin nhanh, kịp thời đến công chúng. Cán bộ đảng viên thường xuyên  chia sẻ, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, thông tin tích cực, mô hình, cách làm hay, hiệu quả... của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lên Internet, mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xấu, độc góp phần bảo vệ vững chắc nên tảng tư tưởng của Đảng.

ch2-kien-giang-dau-tranh-1658848408.jpg
Các tác giả nhận giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

 

An Biên kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, Tổ cộng tác viên, củng cố và lựa chọn những đồng chí tâm huyết, có kỹ năng, quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng 35 của tỉnh đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa các trang tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, các cá nhân, các nhóm, các tổ chức, đối tượng,... đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu chính xác, tiêu cực, sai trái, xuyên tạc,… trên không gian mạng.

 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có 61 tài khoản, trang, nhóm facebook cấp huyện, xã, đơn vị trực thuộc và ngoài cộng đồng, trong đó, trang, nhóm Facebook do Ban chỉ đạo 35 huyện quản lý, vận hành là: An Biên Trung dũng Kiên cường đăng tải, chia sẻ 423 bài viết, trong đó bài viết 35 bài, chia sẻ 388 bài. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tham gia đấu tranh 21.169 lượt, cho cam kết, khắc phục, tháo gỡ các tin, bài, video trên mạng xã hội đối với 04 trường hợp.

ch3-kien-giang-dau-tranh-1658848552.jpg
Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Kiên Giang gắn kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho đồng chí Nguyễn Quốc Xinh, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy An Biên. 

 

Để chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các trang, nhóm Facebook trên địa bàn huyện để kịp thời xử lý, bóc gở, triệt xóa các trang, nhóm đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy quan tâm, chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng. Phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống, văn hóa, tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới, chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, phòng, chống “diễn biến hòa bình”; đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang web, blog, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước cho thanh niên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Ban Thường vụ huyện ủy An Biên đã trao: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích cho các cá nhân và 03 đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba có số bài dự thi nhiều, có chất lượng trong thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Giải Nhất cá nhânthuộc về Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân -Uỷ ban nhân dân huyện, giải Nhất tập thể thuộc về Đảng bộ xã Đông Yên. Ban tổ chức Cuộc thi đã chọn 10 tác phẩm đạt giải cấp huyện gửi dự thi cấp tỉnh.

Huyện uỷ An Biên tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho đồng chí Nguyễn Quốc Xinh, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó ban tuyên giáo huyện uỷ.

Tin: Trương Anh Sáng. Ảnh: Trương Minh Điền

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-an-bien-voi-cuoc-thi-viet-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-a14302.html