Vĩnh Phúc: Tam Dương kết hợp chặt chẽ triển khai công tác bầu cử với phòng chống Covid-19

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan dẫn đầu đã tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tam Dương vào sáng 7/5.

Sáng 7/5, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan dẫn đầu đã tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tam Dương. 

bau-cu-tam-duong1-1620566651.JPEG
Quang cảnh hội nghị kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp và phòng chống Covd 19 trên địa bàn huyện Tam Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao sự chuẩn bị của huyện Tam Dương, đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đúng tiến độ, quy định pháp luật về bầu cử, đồng thời không chủ quan, kết hợp chặt chẽ với công tác phóng chống dịch bệnh CoVid 19, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mặc dù vậy, Tam Dương phải rà soát lại tất cả các khâu, các bước trong quá trình tổ chức bầu cử và phòng chống dịch CoVid 19 đang tái bùng phát phức tạp, nhất là quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác bầu cử; có các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động ứng phó với các tình huống bùng phát dịch CoVid 19 có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Tam Dương cần tổ chức tốt các buổi tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ và phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện rà soát, kiểm tra danh sách cử tri, kịp thời sửa chữa những sai sót, bảo đảm chính xác; tuyệt đối không để sót cử tri.  Tam Dương phải bảo đảm các phương án cho mọi tình huống như nâng công suất các khu cách ly tập trung lên gấp 2 lần (cấp huyện ít nhất 200 giường), bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, bộ khung quản lý, công tác phục vụ để vận hành khu cách ly an toàn, sẵn sàng có phương án nâng công suất lên khi cần.  Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch CoVid 19 ở địa bàn phụ trách. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép của người nước ngoài trên địa bàn. 

bau-cu-tam-duong2-1620566543.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương

Về tiến độ bầu cử và công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương đã báo cáo với đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, huyện Tam Dương thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Vĩnh Phúc. Đơn vị bầu cử này gồm có các huyện Sông Lô,  Tam Đảo, Lập Thạch và Bình Xuyên  có 5 ứng cử viên để cử trị lựa chọn bầu 3 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 2021-2026, huyện Tam Dương là đơn vị bầu cử số 3 có 8 ứng cử viên bầy lấy 5 đại biểu.

 

Về HĐND huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 32 đại biểu trong số 55 ứng cử viên;  HĐND cấp xã được bầu là 340 đại biểu trong số 566 ứng cử viên. Tam Dương có 84.246 cử tri, có 9 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện; 102 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã; 122 khu vực bỏ phiếu tại các xã, thị trấn. Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp và danh sách cử tri được niêm yết công khai  tại trụ sở UBND xã, thị trấn và địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu để nhân dân tiện kiểm tra.  Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, giải đáp thắc mắc của cử tri, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, chu đáo.


Về phòng chống dịch CoVid 19 tại huyện Tam Dương, tính đến hết ngày 6/5, trên địa bàn chưa xuất hiện trường hợp F0. Cơ quan y tế huyện đã tiến hành cách ly y tế tập trung là 81 trường hợp (trong đó 76 trường hợp F1; 3 trường hợp F2; 2 trường hợp từ nước ngoài về). Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 1.849 trường hợp. 


Với việc kích hoạt trở lại và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấp uỷ, chính quyền trong huyện Tam Dương đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các khuyến cáo của ngành y tế. Công an huyện chỉ đạo công an cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ người từ nước ngoài về lưu trú tại địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp lưu trú bất hợp pháp. Tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân chủ động phòng, chống dịch hiệu quả và tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp vào ngày 23/5 tới.

Tiến Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-phuc-tam-duong-ket-hop-chat-che-trien-khai-cong-tac-bau-cu-voi-phong-chong-covid-19-a1434.html