Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI: Đoàn thể thao thành phố Vĩnh Yên tạm thời dẫn đầu

Với thành tích đoạt 29 Huy chương Vàng, đoàn thể thao TP Vĩnh Yên tạm dẫn đầu tại Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.

Tính đến 17h chiều ngày 25/9, đã có 9/16 môn thi đấu tại Đại hội hoàn thành nội dung thi đấu. Kết quả sơn bộ, đoàn thể thao Vĩnh Yên đang tạm dẫn đầu với 29 Huy chương Vàng, đứng thứ 2 là đoàn thể thao huyện Lập Thạch với 16 HCV, thứ 3 là đoàn thể thao huyện Yên Lạc với 11 HCV.

thi-dau-1664117634.jpg

Môn Pencak Silat diễn ra kịch tính dưới sự cổ vũ của nhiều khán giả.Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Đoàn thể thao TP Vĩnh Yên tỏ ra vượt trội ở các môn Bóng rổ với thành tích tuyệt đối đat 6 trên tổng 6 bộ Huy chương vàng; Pencak Silat với 4 Huy chương Vàng ở các hạng 45 kg nữ, 50kg nam, 70kg nam và trên 71 kg nam. Ở các môn võ, vật dân tộc đoàn thể thao TP Vĩnh Yên cũng xuất sắc đứng đầu 8 huy chương Vàng ở nhiều nội dung khác nhau.

Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra từ 12/9 đến 5/10 với tâm điểm là lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 28/9 tại Quảng trường Nhà hát tỉnh, thành phố Vĩnh Yên.

Đại hội lần này được tổ chức thi đấu 16 môn với tổng số 99 bộ huy chương các loại gồm bóng đá nam; bóng chuyền nam, nữ; bóng chuyền hơi nam, nữ; bóng rổ nam, nữ; điền kinh trong sân; chạy việt dã; bóng bàn; cầu lông; vật dân tộc; pencaksilat; wushu; karatedo; cờ tướng; bơi; bắn nỏ; võ cổ truyền với khoảng 2.000 VĐV tham gia thi đấu.

vhpy-1664117664.jpg
Các nghệ sĩ, VĐV tổng duyệt cho đêm khai mạc vào tối ngày 28/9

 

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội đang được hoàn tất. Công tác trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về đại hội được trang trí tại khu vực diễn ra lễ khai mạc, bế mạc đại hội, trên đường phố; chuẩn bị hệ thống đuốc phục vụ lễ khai mạc đại hội; chuẩn bị trang phục, dụng cụ, đạo cụ phục vụ tập luyện và biểu diễn chương trình đồng diễn của lễ khai mạc.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra đại hội, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng quân sự bố trí lực lượng tại các điểm thi đấu, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm thi đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tiêu cực, gian lận trong thi đấu…

Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, năm 2022 là ngày hội ý nghĩa, có vai trò quan trọng, với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; vận động toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT, tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, sản xuất, học tập để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập, phát triển, công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Qua đại hội, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những VĐV xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; đánh giá chất lượng phong trào TDTT, công tác đào tạo VĐV tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 đảm bảo nội dung phong phú, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Anh Tú

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dai-hoi-tdtt-tinh-vinh-phuc-lan-thu-vi-doan-thanh-pho-vinh-yen-tam-thoi-dan-dau-a15426.html