Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022 tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.

dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-9-1669651401.jpg
Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí

Sáng 28/11/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội.Đại hội dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 10.000 vận động viên, tham gia thi đấu 43 môn thể thao.

Tham dự buổi họp báo, có ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), Phó trưởng Ban Tổ chức Đại hội; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật Đại hội; bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền Đại hội; ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping Đại hội.

Thông tin tại buổi họp báo, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện lớn của thể thao nước nhà, được tổ chức 4 năm một lần, để đánh giá toàn diện công tác phát triển thể dục thể thao toàn quốc. Thông qua Đại hội, nhằm tìm ra những vận động viên (VĐV) xuất sắc, từ đó bồi dưỡng, phát triển vận động viên, để họ trở thành lực lượng nòng cốt tham dự các kì thi đấu thể thao khu vực và quốc tế.

dai-hoi-the-thao-lan-thu-9-2-1669651478.jpg

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phát biểu 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022 tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Đại hội dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 10.000 vận động viên, tham gia thi  đấu 43 môn thể thao. Lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tại quảng trường Sun Carnival Hạ Long (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 21/12/2022tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

dai-hoi-the-thao-1669651608.jpg
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, phát biểu. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, việc Đại hội được tổ chức ở thời điểm này có những thuận lợi khi đa số các tỉnh, thành (ngoại trừ Thanh Hóa) vừa tham gia tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31, nhiều cơ sở vật chất đã sẵn sàng, kinh nghiệm tổ chức lực lượng trên cơ sở tổng hợp sự tham gia, phối hợp của các ban ngành đều rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng tiềm ẩn không ít khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước còn phải đối mặt với nhiều thử thách do những hệ lụy của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, nguồn kinh phí tổ chức từ Trung ương tới các địa phương đều rất hạn hẹp, cùng với đó là quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều. 

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh - địa phương chính và các tỉnh, thành khác tham gia tổ chức Đại hội đều đã rất tích cực huy động mọi nguồn lực có thể để khắc phục khó khăn trong công tác chuẩn bị, tổ chức sự kiện. Để chạy đua với thời gian, tất cả các địa phương đều đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội, do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố đứng đầu, cũng như thành lập các Tiểu ban chức năng để cụ thể hóa nhiệm vụ trên tất cả các mảng công việc.

Thông tin tại họp báo, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật Đại hội cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Các trang thiết bị phục vụ thi đấu đã được vận chuyển và lắp đặt theo đúng tiến độ yêu cầu.  Thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cho biết, nối tiếp thành công trong việc tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) không thuốc lá; đồng thời tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cũng sẽ là một kỳ Đại hội “không khói thuốc”.

Ban Tổ chức sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động để đảm bảo không xảy ra hiện tượng hút thuốc lá, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức tại các địa điểm tổ chức Đại hội; không sử dụng hình ảnh hút thuốc trên các ấn phẩm của Đại hội; mọi người tham gia Đại hội không bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động.

Vương Quốc Hoa

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix-se-la-ky-dai-hoi-khong-khoi-thuoc-a16560.html