Phú Thọ: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hạ Hoà) quyết tâm giành thành tích cao  tại kỳ thi tốt nghiệp

Với 289 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, giáo viên và học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Hạ Hoà (Phú Thọ) đang tập trung cho công tác ôn luyện, quyết tâm giành thành tích cao  tại kỳ thi tốt nghiệp này.

dt1-2023-03-28t211933133-1680014254.jpgCô giáo Luyện Thị Tĩnh - Hiệu trưởngTrường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tặng quà động viên các em học sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/6/2023 với các môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Hóa học, Sinh học, Vật lý) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để tạo trang bị tốt nhất kiến thức cho học sinh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thực hiện giảng dạy đầy đủ, nghiêm túc chương trình chính khoá. Đồng thời tổ chức cho các em đăng kí bài thi tổ hợp theo nguyện vọng. Theo đó, 100% học sinh khối 12 đều đăng kí thi tổ hợpKhoa học xã hội.

dt2-2023-03-28t211957774-1680014357.jpgCô trò Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm dồn sức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Căn cứ vào nhu cầu ôn thi tốt nghiệp của học sinh khối 12, sau khi học sinh viết đơn xin học thêm và được sự nhất trí của cha mẹ học sinh, trường đã tổ chức ôn luyện cho học sinh theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được tổ chức từ đầu năm học đến khi kết thúc học kỳ 2 (vào các buổi chiều trong tuần, mỗi buổi 3 tiết); giai đoạn 2 ôn sau khi kết thúc chương trình năm học đến trước kỳ thi (vào buổi sáng các ngày trong tuần và một số buổi chiều).

dt3-87-1680014442.jpgCông tác ôn thi được tổ chức theo từng nhóm đối tượng học sinh

Cô giáo Luyện Thị Tĩnh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch học tập và ôn thi tốt nghiệp cụ thể ở từng chặng và phân công các giáo viên vững chuyên môn, giàu kinh nghiệp giảng dạy, qua đó giúp học sinh nắm bắt kiến thức tốt nhất. Trước khi tổ chức ôn luyện chúng tôi cũng rà soát, phân loại học sinh theo từng nhóm đối tượng để có hướng ôn tập phù hợp. Bên cạnh việc bám sát đề thi tham khảo, ôn luyện cho học sinh kiến thức cơ bản và kỹ năng làm bài thi phù hợp, trường cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh nhằm động viên tinh thần các em, giúp các em tự tin, thoải mái. Đặc biệt, trường chú trọng phụ đạo cho đối tượng học sinh yếu, có biện pháp giúp đỡ các em bổ sung kiến thức trước khi bước vào kỳ thi.

dt4-33-1680014492.jpgTrường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh

Cùng với các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tham gia các đợt thi Khảo sát chất lượng lớp 12 THPT do Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa tổ chức. Kết quả khảo sát là cơ sở để trường điều chỉnh kế hoạch dạy học, ôn tập cho phù hợp, từ đó nâng cao kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đình Thơm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/phu-tho-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-ha-hoa-quyet-tam-gianh-thanh-tich-cao-tai-ky-thi-tot-nghiep-a18215.html