Chợ tình Khâu Vai

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ "Chợ tỉnh Khâu Vai".

cho-tinh-khau-vai-1626245656.jpg

Ảnh minh họa

CHỢ TÌNH KHÂU VAI *

Về thăm chợ tình Khâu Vai

Lặng nghe sự tích đong đầy xót thương

Kể rằng ở chốn biên cương

Chàng Ba tuấn tú tráng cường hát hay

Nhà nghèo thổi sáo mê say

Phải lòng cô Út đêm ngày nhớ nhung

Hai người tha thiết hẹn cùng

Bên nhau suốt kiếp yêu thương trọn đời

Người Nùng người Giáy đôi nơi

Khác nhau tập quán cách dời chia ngăn

Chàng nàng đau xót trở trăn

Bỏ nhà lên núi ở hang tâm tình

Lộ duyên hai bản điêu linh

Buông lời chửi mắng yên bình vỡ tan

Súng cung nỏ mác sỗ sàng

Đau thương máu đổ bàng hoàng mẹ cha

Tình yêu thù hận nảy ra

Chàng nàng hối xót chia tay về làng

Ngày xa hai bảy tháng ba

Hằng năm hẹn đến ngày này gặp nhau

Chợ tình từ đó khởi đầu

Chiêm bao nỗi nhớ nhiệm màu lứa đôi

Bên nhau tâm sự ngọt lời

Chàng nàng hóa kiếp người người nhớ thương.

 

* Lễ hội Chợ tình Khâu Vai tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang được bắt nguồn từ câu chuyện tình của một đôi trai gái là chàng Ba và nagf Út. Chuyện kể lại rằng, vào thời bấy giờ, đất Khâu Vai chỉ có người Nùng và Giáy sinh sống. Họ sống riêng thành từng làng và mọi chuyện bắt đầu khi có một chàng trai người Nùng đem lòng yêu tha thiết một cô gái người Giáy ở làng bên. Sự cấm đoán của hai gia đình đã khiến cho đôi trai gái quyết định cùng nhau trốn lên núi. Nhưng không ngờ cuộc chạy trốn của họ lại càng làm cho mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày một trầm trọng. Từ chỗ chỉ có xích mích giữa hai gia đình, dòng họ dần dần đã dẫn đến xích mích giữa hai làng người Nùng và người Giáy. Từ trên núi cao nhìn xuống thấy cảnh tượng xô xát giữa hai làng, đôi trai gái rất đau lòng, họ đành phải gạt nước mắt chia tay nhau. Hai người hẹn ước cho dù không thành vợ thành chồng nhưng mỗi năm sẽ gặp lại nhau vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Thế là mỗi năm cứ đến ngày hẹn, chàng trai và cô gái lại lên ngọn núi đó gặp gỡ, giãi bày tâm sự…

Nguyễn Đức Tình (Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang)

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cho-tinh-khau-vai-a4198.html