Kiến Mật

Có một loài Kiến Mật; chúng sinh sống ở những nơi có điều kiện sống khó khăn như sa mạc nóng bỏng, những nơi khô cằn hay những nơi khí hậu có mát hơn nhưng khô.

kien-mat-1627800991.jpg

Kiến Mật có nhiệm vụ ăn thức ăn do Kiến Thợ mang tới. Các thức ăn đó tiêu hóa thành các chất dinh dưỡng ở thể lỏng, lưu trữ lại trong bụng Kiến Mật. Bụng của Kiến Mật chứa dịch lỏng căng phồng, tích tụ dần phồng to như quả nho.

Kiến Mật dĩ nhiên là kho thức ăn của bọn kiến, là của để dành sẽ đem ra dùng những lúc thức ăn khan hiếm, khó tìm. Vậy nên chúng ở yên một chỗ trong hang sâu, treo ngược. Khi cần dùng, Kiến Thợ sẽ chọc râu vào bụng Kiến Mật làm cho chúng nôn ra chất lỏng dự trữ. Trong một số trường hợp, Kiến Mật sẽ là thức ăn cho cả đàn, chấp nhận hy sinh vì sự tồn tại của cả đàn.

Henry C. McCook là nhà tự nhiên học người Mỹ , ngưòi đầu tiên có ghi chép về Kiến Mật vào năm 1881.

Loài kiến là sinh vật trên Trái đất hội tụ những đặc tính mà các loài khác không có: chăm chỉ, kỷ luật, tự giác, đoàn kết, sẵn sàng hy sinh vì đồng loại.

( bài viết có sử dụng tư liệu của John Huynh)

Theo Chuyện quê

Huỳnh Hồng Điệp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-mat-a4795.html