Hà Nội: "Cha chung" đã có người khóc

Xin báo ngay tin mừng, đầu ngõ 89 đường lạc Long Quân thuôc địa phận các tổ dân số số 7 và 8 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đến chiều 3/9 được khắc phục tình trạng nước sạch từ dưới nền ngõ xùi lên không còn nữa, mặt ngõ trở lại khô ráo.

Dân chúng trong con ngõ này phấn khởi  không còn cảnh nước bắn tung tóe vào người đi bộ mỗi khi có xe máy, ô tô qua lại vũng nước này.

img-20210903-175441-1630676569.jpg
Đầu ngõ 89 đường Lạc Long Quân thuộc phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy- Hà Nội khô ráo không còn xùi nước lên mặt ngõ tại địa điểm nắp cống thoát nước. Ảnh chụp chiều 3/9/2021

 

Ngày 25/8, Tạp chí điện tử Văn hóa và phát triển (vanhoavaphattrien.vn) đăng tải tin "Hà Nội: 'Cha chung' không ai khóc"? có ảnh minh họa kèm theo. Sau hơn 1 tuần thì thông tin phản ánh nói trên được giải quyết. Bà con tổ dân số số 7 và 8 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho rằng: Cũng mừng "Cha chung" đã có người khóc. Không rõ là cơ quan chức năng nào đã ra tay khắc phục sự cố nói trên.

img-20210825-092107-1630676856.jpg
Mạch nước trong xùi lên ở đầu ngõ 89 lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến ngày 25/8 đã hơn 3 tuần. Ảnh chụp trưa 25/8/2021.
 

 

Một số vị cựu chiến binh ngõ dân phố này bàn tán cho rằng: Đây là hiệu ứng tác động tích cực chuyến thăm bất ngờ không báo trước của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 31/8 đã đến kiểm tra đột xuất về công tác chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nơi đang là ổ dịch phức tạp nhất thành phố với 349 ca mắc Covid-19. Thủ tướng đã chỉ rõ nhiều tồn tại, đồng thời yêu cầu phải khắc phục ngay đã đánh động cho toàn thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ phường và quận bớt quan liêu, xa rời dân. Nhờ đó, sau hơn 1 tháng nước trong xùi lên lênh láng đầu ngõ  89 đường Lạc Long Quân mới được khắc phục, nếu không thì chưa biết đến bao giờ.

Sự phán ánh thông tin "Cha chung không ai khóc" trên vanhoavaphattrien.vn đã được phản hồi tích cực.

Vũ Xuân

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-cha-chung-da-co-nguoi-khoc-a6134.html