Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Cứ lơ mơ thì làm sao mà chỉ huy được”

Đó là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi họp trực tuyến với 317 xã, phường, thị trấn, 26 huyện thị của các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid -19.

1-thu-tuong-chinh-phu-1631528075.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid -19

Tại buổi họp trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương báo cáo, phân tích rõ, chi tiết các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch tại các địa phương, nhất là việc thực hiện giãn cách xã hội, các biện pháp về y tế ở cơ sở; phân tích nguyên nhân khiến dịch bệnh vẫn dây dưa,...

Tại Kiên Giang trong 7 ngày qua, ghi nhận 1.217 ca, trong đó có 776 ca ghi nhận tại cộng đồng, tăng 203 ca; hiện có 7 huyện có nguy cơ rất cao, 3 huyện có nguy cơ cao và 5 huyện đang ở trạng thái bình thường mới; cấp xã có 20/144 xã có nguy cơ rất cao, 32/144 xã có nguy cơ cao, 1/144 xã có nguy cơ và 91/144 xã ở trạng thái bình thường mới.

Tại Tiền Giang, từ khi bùng phát đợt dịch thứ 4 đến nay, ghi nhận tích lũy hơn 12.200 ca mắc, trong đó 299 ca tử vong, trong 7 ngày qua ghi nhận 1.139 ca, trong đó có 138 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Thủ tướng đánh giá, lãnh đạo một số địa phương vẫn chưa nắm chắc tình hình, không đưa ra được các giải pháp cụ thể, không rõ nguyên nhân để dịch bệnh kéo dài, đặc biệt là không đưa ra được mục tiêu sau quá trình thực hiện giãn cách xã hội...

Các địa phương cũng nhận thức chưa đầy đủ để thực hiện xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sỹ trong phòng, chống dịch; chưa triển khai các trạm y tế lưu động tại cơ sở; thực hiện giãn cách xã hội chưa nghiêm; tốc độ xét nghiệm tại một số nơi chậm hơn tốc độ lây lan và không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch...

Lãnh đạo các cấp của 02 tỉnh chưa nắm chắc tình hình dịch nên trả lời bị động câu hỏi kiểm tra việc nắm bắt tình hình dịch Covid -19 của Thủ tướng khiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất lo lắng “…Ví dụ như ngày hôm qua xét nghiệm trong cộng đồng phát hiện là bao nhiêu ca. Các đồng chí phải rất cụ thể, cứ lơ mơ thì làm sao mà chỉ huy được,…”.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 2 tỉnh chấn chỉnh ngay nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch Covid -19.

 

Quang Minh (t/h)

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-cu-lo-mo-thi-lam-sao-ma-chi-huy-duoc-a6429.html