Phú Thọ: Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh đoạt giải nhất cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Việt Trì (Phú Tho) năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Dân đã vinh dự đoạt giải nhất.

dt1-59-1632629612.jpg
Đ/c Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì trao giải nhất cho cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Dân

 

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Việt Trì năm 2021 diễn ra hôm qua (25/9) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Từ kết quả hội thi cấp cơ sở (từ ngày 21/6 - 20/7/2021), Ban Tổ chức đã lựa chọn được 16 đề cương có chất lượng của các thí sinh để tham gia vòng thi sơ khảo được tổ chức vào ngày 12/8/2021. Tại vòng thi sơ khảo, Ban Tổ chức đã chấm điểm, lựa chọn 7 đề cương của 7 thí sinh đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Việt Trì tham dự vòng chung kết. 

Sau khi vượt qua 2 vòng thi cấp cơ sở và sơ khảo, thí sinh tham gia thi chung khảo trải qua 2 phần thi là thuyết trình và trả lời câu hỏi trắc nghiệm với tổng thời gian thi không quá 25 phút. Trong đó, tại phần thi thuyết trình, các thí sinh đã lựa chọn thuyết trình những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia; tư duy mới về giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; một số điểm mới trong việc xác định nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội XIII của Đảng; xây dựng đô thị văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải pháp sử dụng mạng xã hội hiệu quả trong thời đại 4.0. Bên cạnh đó, các thí sinh đã có sự đầu tư về nội dung và hình thức thuyết trình, kết hợp trình chiếu hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ khoa học, sinh động; đồng thời có liên hệ cụ thể, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. 

dt2-35-1632629728.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng toàn thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Tân Dân và phường Tân Dân, thành phố Việt Trì chụp ảnh cùng cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh đoạt giải nhất tại Hội Thi

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH Tân Dân chia sẻ: Hội thi Báo cáo viên - tuyên truyền viên giỏi thành phố Việt Trì năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là dịp để chúng tôi khẳng định năng lực, trình độ của mình, giúp các báo cáo viên - tuyên truyền viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu và cập nhật kiến thức mới về quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Đồng thời qua đó đánh giá chất lượng báo cáo viên - tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của công tác báo cáo viên - tuyên truyền viên, tuyên truyền miệng; từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền viên trong thời gian tới.

Đình Thơm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/phu-tho-co-giao-nguyen-thi-minh-thinh-doat-giai-nhat-cuoc-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-a6842.html