Con gì ở Bắc Bộ xưa đây, cả nhà???

chuy-lg-v1-1634694021.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Ngoài Bắc gọi là Sít, một loại chim/gà đồng phổ biến ở thập niên 1960 về trước, hay cắn lúa, vận lúa làm tổ, hại nhà nông.

Trong Nam gọi là Trích cồ, Trích xanh, Trích ré.

Giống này hiện nay nhiều nơi ngoài Bắc đã mất dạng, nhưng tại ĐBSCL vẫn rất nhiều, thậm chí người ta còn nuôi nó làm cảnh và để... trông nhà, vì dáng của nó đẹp, tính của nó hung.

Loài chim này ngày xưa bị cư dân Bắc bộ ghét và xua đuổi, vì nó phá hoại mùa màng, không ăn thịt nó vì nghĩ nó hôi. Song, nó là thứ gia cầm làm cảnh, mua vui trong Nam.

Giá của nó có chỗ hơn... 1 triệu vnd/con !!!

Theo Làng Việt xưa và nay

Hung Viet

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/con-gi-o-bac-bo-xua-day-ca-nha-a7549.html