TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Dàn nghệ sĩ trẻ gây bất ngờ trong đêm nhạc Ngô Thụy Miên

Nghiên cứu

Dàn nghệ sĩ trẻ gây bất ngờ trong đêm nhạc Ngô Thụy Miên

  • T.H
  • 23:25 14/08/2023

Live concert Mắt biếc đêm thứ hai kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thuỵ Miên vừa diễn ra tối 13/8/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nằm trong chuỗi chương trình tôn vinh tác giả tác phẩm, Mắt biếc do Vàng son một thuở thực hiện, Tổng đạo diễn - nhạc sĩ Nguyễn Quang, Giám đốc sản xuất: ca sĩ Ngọc Châm - Phạm Hưng.

Bên cạnh hai người dẫn chương trình: Nhà báo Hạnh An An - MC Phan Anh, đêm nhạc Mắt biếc, còn có phần kết nối bởi giọng đọc - ca sĩ Bách Nguyễn và Tuấn Anh, góp phần kể câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên một cách liền mạch, cảm xúc.

Trong đêm thứ hai, các ca sĩ hát càng cảm xúc, càng “phiêu” và thăng hoa hơn, đem đến cho khán giả những ấn tượng khó quên. Tổng đạo diễn chương trình Mắt biếc - nhạc sĩ Nguyễn Quang đã thổi một làn gió mới vào những bản tình khúc Ngô Thụy miên qua việc lựa chọn ca khúc, phối khí, dàn dựng… Những bản phối có sự mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và màu sắc âm nhạc Ngô Thuỵ Miên.

Những tình khúc Ngô Thụy Miên trẻ trung hơn qua phần thể hiện của những giọng ca trẻ trong đêm nhạc Mắt biếc như: Lê Việt Anh, Diệu Thúy, Bách Nguyễn, Ngọc Châm, Phương Phương Thảo, Tuấn Hòa, Phương Anh, Ngân Thùy, Nhật Trường, Huy Quyết, Trí Anh… Những ca sĩ trẻ đã hát bằng đam mê cháy bỏng, bằng khát khao chinh phục và đã chạm tới trái tim của những người yêu nhạc. Khán giả đã dành tặng các ca sĩ trẻ những tràng pháo tay dài cho mỗi phần biểu diễn ấn tượng trên sân khấu.

1a-1692028508.jpg
 

Nhạc sĩ Nguyễn Quang cùng Vàng son một thuở đã tạo sân chơi cho những ca sĩ chưa nổi danh nhưng có chất giọng tốt và ngọn lửa đam mê. Hai đêm Giấc mơ Trịnh, hai đêm Mắt biếc với khán giả lấp kín khán phòng Nhà hát Lớn, đã khẳng định được sự thành công trên con đường họ lựa chọn dù mới mẻ và không ít chông gai.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang có suy nghĩ đơn giản: “Có nhiều chương trình với nhiều ngôi sao, đứng trong lòng quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng vẫn có nhiều người xinh đẹp, giọng hát hay nhưng chưa có cơ hội biểu diễn ở những sân khấu lớn. Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm giúp họ, giới thiệu tiếng hát của họ đến với khán giả.

Những tràng pháo tay của quý vị chứng tỏ các em ấy đủ khả năng đứng trên sân khấu này. Nguyễn Quang nâng đỡ bằng việc có những bản phối mới để các ca sĩ trẻ hát có sự khác biệt với đàn anh, đàn chị ngôi sao, để họ giảm bớt áp lực so sánh.

Bên cạnh đó, chương trình mời ngôi sao - danh ca Elvis Phương, chung sân khấu, hướng dẫn các em thêm kinh nghiệm. Nguyễn Quang thấy vẫn không thể thiếu vòng tay của quý vị, nếu quý vị mở rộng vòng tay đón nhận những giọng ca trẻ thì các em sẽ tiếp tục cố gắng để xuất hiện trên sân khấu nhiều nữa”.

fl2-5867-1692030589.jpg
Danh ca Elvis Phương

Trở lại sân khấu Thủ đô, danh ca Elvis Phương thực sự là cái tên được chờ đợi trong chương trình Mắt biếc. Giọng ca 78 tuổi đã khuấy động cả khán phòng Nhà hát lớn bởi sự trẻ trung của mình. Nam danh ca bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hát những tình khúc Ngô Thụy Miên trên sân khấu Thủ đô vào mùa Thu - mùa đẹp lãng mạn nhất trong năm, trong chương trình do nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 làm tổng đạo diễn. Với danh ca Elvis Phương thì nhắc tới nhạc tình, Ngô Thụy Miên vẫn là số 1. Ông chia sẻ dự định gặp và xin phép nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để thời gian tới thực hiện album Ngô Thụy Miên.

Trong phần giao lưu với khán giả, MC - nhà báo Hạnh An An hóm hỉnh gọi danh ca bằng “cụ” bởi Elvis Phương năm nay đã 78 tuổi, ông liền giả giọng run run của người già. Sau đó, ông nói: “Để Elvis Phương hát bài này, xem có còn ai gọi bằng cụ không nhé!”.

Elvis Phương hát lại ca khúc rock’n’ roll kinh điển của Elvis Presley, Blue Suede Shoes, giọng hát và điệu nhảy của ông vô cùng lôi cuốn, tạo không khí sôi động. Sau phần biểu diễn ngẫu hứng, khán giả tại khán phòng Nhà hát Lớn đồng loạt gọi danh ca Elvis Phương là… “anh”.

2a-1692028603.jpg
 

Live concert Mắt biếc kể câu chuyện tình yêu đẹp của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua 3 chương. Chương mở đầu Chiều nay không có em, khán giả được bước vào câu chuyện tình yêu đẹp với những ngày đầu gặp gỡ, chờ đợi và… biết yêu của chàng trai qua những bản tình khúc Chiều nay không có em (Lê Việt Anh), Giọt nắng hồng (Diệu Thuý), Dốc mơ - Bài tình ca cho em (Tuấn Hoà), Bản tình cuối (Phương Anh), Giọt nước mắt ngà (Ngân Thùy), Tình khúc tháng 6 (Lê Việt Anh).

le-viet-anh-1692029398.jpg
Lê Việt Anh
dieu-thuy-1692028961.jpg
Diệu Thuý
tran-tuan-hoa-1692029651.jpg
Trần Tuấn Hòa
phuong-anh-1692029829.jpg
Phương Anh
ngan-thuy-1692030008.jpg
Ngân Thuỳ

Chương 2 Dấu tình sầu là những ca khúc Ở nơi nào em có nhớ (Tuấn Anh), Paris có gì lạ không em (Huy Quyết - Diệu Thúy), Dấu tình sầu (Diệu Thuý), Mắt biếc (Nhật Trường - Huy Quyết - Trí Anh), Nỗi đau muộn màng (Bách Nguyễn), Tình khúc buồn (Ngọc Châm).

3a-1692028709.jpg
Tuấn Anh
4a-1692028823.jpg
Huy Quyết - Diệu Thuý
nhat-truong-huy-quyet-tri-anh-1692029148.jpg
Nhật Trường - Huy Quyết - Trí Anh
bach-1692029260.jpg
Bách Nguyễn
ngoc-cham-1692029324.jpg
Ngọc Châm

Chương 3 Riêng một góc trời, khán giả được thưởng thức tiếng hát Phương Phương Thảo với các ca khúc Một cõi tình phai, Nỗi đau từ đấy, Biển và em. Cùng với đó là Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối, Áo lụa Hà Đông qua tiếng hát danh ca Elvis Phương.

phuong-1692030098.jpg
 

Một dấu ấn khó quên của đêm nhạc Mắt biếc, thay cho vũ đoàn là những phần trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng. Thanh Hương Bùi là nhà thiết kế, đồng thời cũng là nữ doanh nhân duy nhất được Tổng đạo diễn Nguyễn Quang và Giám đốc sản xuất - ca sĩ Ngọc Châm mời đảm nhận vai trò mở show trong vai nhân vật em trong tình ca Ngô Thuỵ Miên. Thanh Hương Bùi xuất hiện đầy bất ngờ, trở thành nàng thơ trong phần thể hiện Chiều nay không có em của ca sĩ Lê Việt Anh.

fl2-5937-1692030176.jpg
 

BST Áo lụa Hà Đông của thương hiệu áo dài Hương Queen xuất hiện ấn tượng ở phần mở màn, trong tiết mục Mắt biếc của tam ca Nhật Trường - Huy Quyết - Trí Anh, Giáng Ngọc của Ngọc Châm và Áo lụa Hà Đông của danh ca Elvis Phương, khép lại chương trình tình ca Ngô Thuỵ Miên trọn vẹn nhưng để lại cho khán giả thật nhiều dư âm và nỗi nhớ.

 

Một trong những bản tình ca hay nhất của Ngô Thụy Miên 

 

nhạc sĩ Nguyễn Quang Ngô Thụy Miên Elvis Phương
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên Văn hóa - Xã hội
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên

Những pha cứu bóng lăn xả, cú bật cao trên lưới, tiếng reo hò từ khán đài và niềm vui...

Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 Văn hóa - Xã hội
Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Những pha tranh bóng quyết liệt, bước chạy đầy quyết tâm và niềm vui vỡ òa sau tiếng còi mãn...

Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Mới cập nhật
VinFast Kinet: Ngoại hình thể thao, vận hành hứng khởi, tiện ích thực dụng

VinFast Kinet: Ngoại hình thể thao, vận hành hứng khởi, tiện ích thực dụng

Với thiết kế thể thao, động cơ công suất tối đa 5.200 W cùng quãng đường di chuyển tới 145 km, VinFast Kinet đáp ứng đồng thời yêu cầu về cảm xúc cầm lái và tính thực dụng của người dùng trẻ.

9 giờ trước Phát triển bền vững

Vĩnh Long: Tượng đài Chiến thắng Mậu Thân nhắc nhớ một mùa Xuân lịch sử 1968

Vĩnh Long: Tượng đài Chiến thắng Mậu Thân nhắc nhớ một mùa Xuân lịch sử 1968

Giữa không gian đô thị Vĩnh Long, Công viên Tượng đài Chiến thắng Mậu Thân là địa chỉ gợi nhắc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân và dân địa phương. Công trình nằm trên trục đường Phó Cơ Điều, trước đây thuộc phường 3, thành phố Vĩnh Long; sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực này thuộc phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

10 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Vừa đi làm vừa học nghề spa, bí quyết học viên Legacy Academy vẫn vững tay nghề sau khóa học

Vừa đi làm vừa học nghề spa, bí quyết học viên Legacy Academy vẫn vững tay nghề sau khóa học

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, Legacy Academy ( 65 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) còn xây dựng môi trường học tập linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng học viên. Các lớp học spa buổi tối giúp người học dễ dàng theo đuổi đam mê mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Cùng với chương trình thực hành chuyên sâu và định hướng đào tạo bám sát thực tế, đây là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Legacy Academy trong lĩnh vực đào tạo spa.

10 giờ trước Cần biết

TP. Hồ Chí Minh: Xã Đông Thạnh tạo đồng thuận bảo vệ an ninh ngay từ cơ sở

TP. Hồ Chí Minh: Xã Đông Thạnh tạo đồng thuận bảo vệ an ninh ngay từ cơ sở

Giữ vững an ninh, trật tự, phát huy vai trò của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang góp phần tạo môi trường ổn định để xã Đông Thạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tiếp tục cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận bảo vệ an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

10 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Gia Lai: Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, hỗ trợ khách hàng

Gia Lai: Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, hỗ trợ khách hàng

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, chất lượng dịch vụ viễn thông không chỉ là yếu tố tiện ích mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, học tập, sản xuất và kinh doanh của người dân. Tại Gia Lai, việc nâng cao tốc độ tiếp nhận, xử lý yêu cầu cùng sự chủ động của đội ngũ kỹ thuật đang góp phần cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

11 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540.000đồng/tháng, thủ tục thế nào?

Người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540.000đồng/tháng, thủ tục thế nào?

Quy định mới nêu rõ điều kiện, mức hưởng và trình tự thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó người từ đủ 75 tuổi có thể được hưởng 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

12 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Pin iPhone 18 Pro Max có thực sự tốt hơn thế hệ trước ?

Pin iPhone 18 Pro Max có thực sự tốt hơn thế hệ trước ?

Thời lượng pin có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong trải nghiệm sử dụng một chiếc smartphone cao cấp. Sự xuất hiện của iPhone 18 Pro Max vì thế cũng đặt ra câu hỏi về mức độ cải thiện so với thế hệ tiền nhiệm.

14 giờ trước Phát triển bền vững

Phú Thọ: Làng văn hóa kiểu mẫu Quảng Cư cần được quan tâm phát triển

Phú Thọ: Làng văn hóa kiểu mẫu Quảng Cư cần được quan tâm phát triển

Năm 2023, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ) giao thí điểm xây dựng 3 Làng Văn hóa kiểu mẫu (LVHKM) ở thôn Hoàng Chung (xã Đồng Ích), thôn Vân Nam (xã Vân Trục) và thôn Quảng Cư (xã Quang Sơn)- đây là những thôn có nhiều nét văn hóa truyền thống lâu đời, luôn đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, có thể phát triển du lịch cộng đồng…

14 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hoàng giáp Đặng Văn Thụy – Người mang “vạn quyển sách” từ lò rèn Nho Lâm đến Quốc Tử Giám

Hoàng giáp Đặng Văn Thụy – Người mang “vạn quyển sách” từ lò rèn Nho Lâm đến Quốc Tử Giám

Cuộc đời Đặng Văn Thụy trải dài qua một trong những giai đoạn biến động nhất của lịch sử Việt Nam. Ông sinh đúng năm thực dân Pháp nổ súng xâm lược; trưởng thành khi phong trào Cần Vương bùng nổ; đỗ Hoàng giáp giữa lúc phong trào Duy Tân đang hình thành; đứng đầu Quốc Tử Giám khi Nho học mất dần vị thế; và sống đến khi xã hội Việt Nam đã bước sâu vào những chuyển động hiện đại.

15 giờ trước Nghiên cứu

Hồ sơ số 96/2026: Cần tìm thân nhân và đồng đội của Đại đội trưởng Trần Quang Trí

Hồ sơ số 96/2026: Cần tìm thân nhân và đồng đội của Đại đội trưởng Trần Quang Trí

Với Đại đội trưởng Trần Quang Trí, sự trở về trước hết có thể bắt đầu từ một cái tên. Sau đó là ngày sinh, quê quán, đơn vị, hai tấm bằng khen, cuốn sổ công tác, những bài thơ, hình vẽ và danh sách đồng đội. Từng mảnh tư liệu nhỏ đang được ghép lại để tái hiện chân dung một người lính từng sống, chiến đấu, mơ ước và yêu quê hương như bao thanh niên Việt Nam trong chiến tranh.

15 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO