TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Những cách làm hay giúp người dân biên giới thoát nghèo

Phát triển bền vững

Những cách làm hay giúp người dân biên giới thoát nghèo

  • Lê Quang Hồi
  • 17:12 07/08/2023

Vùng biên giới Tây Nguyên đang khởi sắc từng ngày, những vùng chiến địa ngày xưa khốc liệt nay trải dài một màu xanh cây trái, đời sống của bà con đồng bào các dân tộc ổn định, phát triển. Thành quả đó có công sức đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Tiếp sức cho người dân phát triển kinh tế

Bà con đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên có một truyền thống đoàn kết, một sức mạnh nội lực to lớn, vượt lên khó khăn để chiến thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ quê hương và chiến thắng sự khắc nghiệt của thiên nhiên để chung sức phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kế thừa và phát huy truyền thống quí báu này, thời g ian qua Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Bộ chỉ huy quân sự, Biên phòng tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tích cực bám dân, vận động bà con chuyển đổi phương thức canh tác, từ “chặt, đốt, chọc, tỉa”, sang trồng cây lúa nước, cây công nghiệp lâu ngày như cà phê, cao su, điều…theo phương châm trồng cây xen canh, lấy ngắn nuôi dài hiệu quả.

img-0362-1691402101.jpegCán bộ Binh đoàn 15 hướng dẫn cách chăm sóc cà phê cho người dân địa phương.
 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: “Thời gian qua, bằng nhiều hình thức sáng tạo, cách làm hay, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Bộ chỉ huy Quân sự, Biên phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng đã phối hợp với với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng; giúp đỡ nhân dân, nhất là bà con DTTS bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Những việc làm thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình của Bộ đội đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân, làm vẻ vang thêm truyền thống của Quân đội Anh hùng”.

0d6e4dcba73925236100ec1676c36a0c-1691402349.jpegNiềm vui của cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 715 khi cà phê được mùa
 

Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con đồng bác các dân tộc vươn lên xóa cái đói, giám cái nghèo, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã đổi mới và làm tốt công tác dân vận, tập trung vào những nhiệm vụ trung tâm, những địa bàn bà con DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quân đoàn 3 đã triển khai các đơn vị đầu mối cấp Tiểu đoàn, với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ về cùng ăn, cùng ở, cùng làm và giúp đỡ người dân các buôn làng ở Ngọc Hồi (Kon Tum), Phú Thiện, Đăk Đoa (Gia Lai), Hoài Nhơn (Bình Định), Ea H’Leo (Đắc Lắc)…tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, giúp người dân làm mới và tư sửa hàng ngàn mét đường đường bê tông nông thôn, đường liên thôn; di dời, sửa chữa, làm mới trên 100 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách,10 nhà rông, trên 150 nhà ở; khai hoang và bàn giao 5 ha đất cho bà con, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.350 lượt người. Những việc làm ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 nói riêng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên nói chung đã tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, nhất là lúc khó khăn, gian khổ. 

Thành quả từ “chiếc cần câu”

Trong chuyến công tác đến làng Le, làng của bà con người Rơ Măm trên vùng biên giới huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, gặp chúng tôi ông A Thái - Trưởng thôn cho biết: “Đồng bào Rơ Măm ở làng Le hiện có gần 178 hộ, với trên 550 nhân khẩu, chiếm gần 10% dân số của xã Mô Rai. Trong những năm qua bà con dân tộc mình được Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình; được Bộ đội Công ty 78 (Binh đoàn 15) ưu tiên tuyển công nhân, cho học nghề, hỗ trợ cây giống…, lại được Bộ đội Biên phòng và cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh Kon Tum hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa nước, cao su, cây mì (sắn)… Nên đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày một được nâng cao.

Đến nay người Rơ Măm đã khai hoang và trồng được 90 ha cây mì, 80 ha lúa nước, 70 ha cây cao su tiểu điền cùng với hàng trăm con heo, bò, dê các loại. Riêng gia đình A Blong trồng được 4 ha cao su, 2 ha trồng mì, 2 sào lúa nước, 3 con bò..., thu nhập một năm từ 100 - 150 triệu đồng. Trong làng tất cả trẻ em đến tuổi đều được đi học, cô Y Ly Trang đã làm Giám đốc Sở Ngoại vụ; anh Rơ Chăm Mon, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Kon Tum; Y Hương, A Kết đã học trường Đại học Tây Nguyên... Trên 97% số hộ có xe máy, 100% số hộ có nhà xây tường gạch sạch đẹp, có ti vi. Những thành quả có được ngày hôm nay chính là nhờ sự đầu tư của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương và sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

d6cd9fa04aad8abf7626bc41e8be82ad-1691402433.jpegCán bộ chiến sỹ Quân đoàn 3 giúp người dân dựng lại trụ tiêu bị ngã
 

Cuộc sống du canh, du cư với phương thức "chặt, đốt, chọc, tỉa"; hủ tục người chết chôn chung đã không còn. Tất cả các gia đình đều treo ảnh và thờ Bác Hồ với tấm lòng thành kính nhất như để tạ ơn Bác đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. Làng Le được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. "Điện, đường, trường, trạm" đã hội tụ đầy đủ, là cơ sở để đưa cuộc sống của bà con Rơ Măm ngày một ổn định, phát triển và thực sự đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng an ninh; là một trong những điển hình của Kon Tum về phong trào xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới cực bắc Tây Nguyên. 

949bec0d21ce81b655cd83bb55b783f5-1691402771.jpegCán bộ Binh đoàn 15 hướng dẫn bà con trồng lúa xen canh
 

Có mặt tại xã biên giới Kla (huyện Đức Cơ- Gia Lai), chúng tôi thấy cuộc sống người dân đã có những chuyển biến tích cực. Từ một xã nghèo đói, tình hình an ninh chính trị có những lúc diễn biến phức tạp, nhưng đến nay nhờ có sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Đức Cơ, Bộ đội Biên phòng Gia Lai và Công ty 74 (Binh đoàn 15) nên không còn người vượt biên trái pháp luật, không có người đi theo cái gọi là “Tin Lành Đêga”, đời sống kinh tế, xã hội phát triển. Để tạo điều kiện cho bà con DTTS địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống, Công ty 74 đã hướng dẫn, hỗ trợ giống, phân bón và tạo điều kiện để bà con trồng lúa nương trên diện tích 637 ha đất trồng cây cao su tái canh, với năng suất 5 tấn/ha. Hạt lúa nơi đây đã góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, giúp bà con xóa được cái đói, giảm cái nghèo bền vững, ngày càng gắn bó với làng quê. 

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông Ksor Yom, già làng Ghè mừng vui cho biết: “Nhờ Bộ đội vận động, hướng dẫn, trao tặng bò giống sinh sản, lại tạo điều kiện hỗ trợ giống, phân bón để bà con trồng lúa trên đất tái canh cây cao su, nên bà con trong làng có thêm cái ăn, không lo cái đói. Kinh tế phát triển, tình làng nghĩa xóm thêm gắn chặt, hủ tục lạc hậu không còn”.

fc471286083af76da61eb96b6bc1143c-1691402713.jpegNiềm vui được mùa lúa của bà con DTTS vùng biên gioi  Đức Cơ - Gia Lai
 

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Đứng chân trên địa bàn vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên, thời gian qua Binh đoàn 15 đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”…, đã có nhiều sáng kiến, nhiều phong trào và mô hình thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh mô hình “gắn kết hộ” (hộ công nhân người Kinh, gắn kết với hộ người dân tộc thiểu số) hiệu quả không chỉ mang lại về kinh tế mà còn cả lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá, quốc phòng - an ninh; mô hình “tặng bò giống sinh sản”, “Lúa nước trồng trên núi” giúp dân thoát nghèo của Công ty 72; mô hình “Người Giơ rai mang tiền đi đẻ” của Công ty 74; mô hình “Làng công nhân biên giới” của Công ty 715… thì gần đây mô hình “cây lúa trên đất tái canh” của Binh đoàn đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp bà con địa phương phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Đặc biệt mô hình “hũ gạo gắn kết” của Công ty 72, kết quả không chỉ là “tiếp sức” cho các hộ nghèo khó trên vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Hiệu quả từ các mô hình trên chính là ngọn lửa giữa đại ngàn Tây Nguyên nhen lên rồi bùng sáng mạnh mẽ, lan toả nhanh, củng cố tình đoàn kết quân dân, tình đoàn kết anh em giữa người Kinh với bà con đồng bào dân tộc thiểu số”. 

3911b557fcf1796c1a9ab239dd376335-1691402931.jpegCán bộ y bác sĩ Bệnh viện quân  y 211 - Quân đoàn 3 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho bà con DTTS
 

Với sự tiếp sức hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đứng chân trên vùng biên giới chiến lược Tây Nguyên, đời sống của bà con đồng bào các dân tộc đang đổi thay từng ngày. Một vùng biên giới đang phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh./.

Binh đoàn 15 Quân đoàn 3 Thoát nghèo Tây nguyên
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Tuồng cổ Thổ Hà – giữ gìn nhịp xưa giữa làng cổ ven sông Cầu Văn hóa - Xã hội
Tuồng cổ Thổ Hà – giữ gìn nhịp xưa giữa làng cổ ven sông Cầu

Nằm bên bờ sông Cầu, làng Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ được dáng vẻ của...

Hà Nội: Theo chân nghệ nhân Thạch Xá "thổi hồn" vào tre nứa  Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Theo chân nghệ nhân Thạch Xá "thổi hồn" vào tre nứa 

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km, làng Thạch Xá (Xã Tây Phương, TP. Hà Nội ) từ lâu...

Hội thi ATVSV giỏi BSR lần thứ III năm 2026: Nơi rèn luyện tay nghề và bản lĩnh nghề nghiệp Thời cuộc
Hội thi ATVSV giỏi BSR lần thứ III năm 2026: Nơi rèn luyện tay nghề và bản lĩnh nghề nghiệp

Hơn 57 triệu giờ công an toàn không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn là kết quả...

Mới cập nhật
Top 5 lợi thế dành cho tân sinh viên trường Đại học Công nghệ Đông Á

Top 5 lợi thế dành cho tân sinh viên trường Đại học Công nghệ Đông Á

Khi lựa chọn môi trường đại học, sinh viên ngày nay không chỉ quan tâm đến chương trình đào tạo mà còn tìm kiếm một không gian giúp phát triển năng lực, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị hành...

50 phút trước Văn hóa - Xã hội

Biên phòng Quảng Ngãi: Chủ động phối hợp xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển

Biên phòng Quảng Ngãi: Chủ động phối hợp xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển

Để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Attapư, nước bạn Lào luôn tăng cường hợp tác toàn diện qua việc trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền, các quy định của pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm và duy trì an ninh biên giới.

54 phút trước Văn hóa - Xã hội

Hồ sơ số 53/2026: Những bác sĩ ở bệnh viện dã chiến tại Tây Ninh năm ấy, bây giờ đang ở đâu?

Hồ sơ số 53/2026: Những bác sĩ ở bệnh viện dã chiến tại Tây Ninh năm ấy, bây giờ đang ở đâu?

Đó là thời điểm chiến sự diễn ra quyết liệt trên địa bàn Tây Ninh – Bình Long – Phước Long. Các lực lượng Hoa Kỳ liên tục tổ chức hành quân, càn quét nhằm phát hiện và phá hủy những căn cứ hậu cần, hành lang vận chuyển và cơ sở quân y của lực lượng cách mạng dọc biên giới Việt Nam – Campuchia. Trong rừng sâu, các bệnh viện dã chiến và tổ phẫu tuyến trước thường được dựng lên bằng những vật liệu đơn sơ. Thiếu ánh sáng, thiếu thuốc men, thiếu máu và phương tiện phẫu thuật, những người lính quân y vẫn phải tiếp nhận thương binh bất kể ngày đêm. Một ca mổ có khi diễn ra dưới ánh đèn dầu, trong tiếng bom pháo và sự đe dọa thường trực của những cuộc càn quét...

54 phút trước Văn hóa - Xã hội

Nhà văn Đặng Vương Hưng - Người lưu giữ và đánh thức ký ức thời chiến bằng văn hoá tri ân

Nhà văn Đặng Vương Hưng - Người lưu giữ và đánh thức ký ức thời chiến bằng văn hoá tri ân

Trong dòng chảy của đời sống văn học đương đại, có những người viết không chỉ sáng tạo tác phẩm mà còn âm thầm gìn giữ những mảnh ký ức quý giá của dân tộc. Nhà văn Đặng Vương Hưng là một trong những gương mặt như thế.

1 giờ trước Nghiên cứu

Bắc Ninh với truyền thống khoa bảng

Bắc Ninh với truyền thống khoa bảng

Sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh mở ra một không gian phát triển rộng lớn, đồng thời quy tụ gần như trọn vẹn hai miền đất học nổi tiếng ở phía Bắc và phía Nam sông Cầu. Từ quê hương Thái sư Lê Văn Thịnh, những làng khoa bảng Kim Đôi, Tam Sơn, Hoài Thượng đến vùng Yên Ninh của Tiến sĩ Thân Nhân Trung, Song Khê của Trạng nguyên Đào Sư Tích, Dĩnh Kế của Trạng nguyên Giáp Hải..., truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Di sản ấy hôm nay không chỉ được lưu giữ trên bia đá, trong gia phả hay tại các nhà thờ danh nhân, mà còn tiếp tục được viết bằng thành tựu giáo dục, khoa học và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Đây là bài thứ 4 trong tuyến chuyên đề “Giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Bắc Ninh” do Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển thực hiện.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống Đình Vũ Thạch

Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống Đình Vũ Thạch

Giữa nhịp sống hối hả và hiện đại của Thủ đô khi không ít bạn trẻ dành tuổi thanh xuân cho những xu hướng công nghệ, mạng xã hội hay nhịp sống đô thị sôi động, Trần Bảo Khánh (2002) lại chọn gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thốngc. Với Khánh, đó không chỉ là niềm đam mê mà còn là một lựa chọn sống, một cách để góp phần gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Góc nhìn văn hoá: “Chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả”

Góc nhìn văn hoá: “Chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu "chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả".

5 giờ trước Thời cuộc

Ngày 30/7: Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và ngập úng

Ngày 30/7: Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, trong đó Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ trên 100 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

5 giờ trước Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Nghệ An: Thiên Nhẫn biến di sản văn hoá thành điểm đến hấp dẫn du khách

Nghệ An: Thiên Nhẫn biến di sản văn hoá thành điểm đến hấp dẫn du khách

Xa phố thị, về xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) để hòa mình vào dòng chảy văn hóa và cảm nhận hơn những nét đẹp văn hoá tâm linh hấp dẫn du khách.

13 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ I:  "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển"

Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ I: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển"

​​​​​​​Ngày 29/7, tại Trung tâm Hội nghị Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là Đại hội đầu tiên của Hội sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội cũng như đội ngũ văn nghệ sĩ trên quê hương Kinh Bắc.

16 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO