TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Sao Mai Khánh Ly được là chính mình khi hát nhạc trữ tình

Nghiên cứu

Sao Mai Khánh Ly được là chính mình khi hát nhạc trữ tình

  • Vân Khánh
  • 22:13 16/03/2024

Là ca sĩ được đào tạo bài bản về thính phòng, nhưng khi hát những ca khúc trữ tình, Sao Mai Khánh Ly thấy được là chính mình nhất, được thể hiện hết khả năng của mình cũng như được giãi bày, sẻ chia với khán giả những cảm xúc, tâm tư sâu kín…

Vào 20h ngày 21/3/2024, tại Skyline (36A Hoàng Cầu, Bán đảo Hoàng Cầu, Hà Nội) sẽ diễn ra Minishow “Ly” của ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Đây là đêm nhạc riêng đầu tiên sau 20 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của giải Ba Sao Mai 2011 Khánh Ly, đồng thời đánh dấu quyết tâm trở lại với sân khấu biểu diễn một cách mạnh mẽ hơn của nữ ca sĩ sau một thời gian dài khá im ắng vì tập trung cho việc học.

11-1710599684.jpg
 

Nguyễn Khánh Ly chọn ca khúc “Ly” – bài hát được Vũ Minh Vương sáng tác tặng cô và viết về chính cô – làm tựa đề cho đêm nhạc cá nhân đầu tiên của mình. Chương trình do nhạc sĩ – Thạc sĩ Minh Thành làm Giám đốc âm nhạc, biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung do chính Nguyễn Khánh Ly đảm nhận. Khách mời của đêm nhạc là NSND Đức Long, ca sĩ – nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Thu Ba.

12-1710599741.jpg
 

“Minishow là lời tri ân của Ly dành cho những người Ly biết ơn. Đó là thầy cô, gia đình, những người bạn, người đồng hành và những khán giả mến mộ, những học trò của mình”, nữ ca sĩ nói.

2-1710599789.jpg
 

Trong đêm nhạc, Sao Mai Khánh Ly sẽ thể hiện các ca khúc trữ tình: Như đã dấu yêu (Đức Huy), Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng), Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ), Ly (Vũ Minh Vương), Đã quá xa rồi (Dương Trường Giang), Sợ yêu (Hoàng Nhã), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên). Nữ ca sĩ cũng sẽ song ca cùng với NSND Đức Long bài Mùa hè đẹp nhất (Đức Huy), Chợt nhớ (Nhật Trung); hòa giọng cùng Dương Trường Giang với Đã quá xa rồi của nam nhạc sĩ.

3-1710599827.jpg
NSND Đức Long và Sao Mai Khánh Ly

Về phía khách mời, NSND Đức Long sẽ mang đến các tình khúc Tuyết rơi mùa hè (Trần Lê Quỳnh), Chợt như năm 18 (Quốc Dũng), Ru khúc tình phai (Trần Thiết Hùng); ca sĩ – nhạc sĩ Dương Trường Giang hát 2 ca khúc do chính anh sáng tác: Hà Nội mùa lá bay, Chỉ là thời gian dành cho nhau đã hết; ca sĩ Thu Ba hát Tình lỡ cách xa (nhạc Hoa), Muộn màng là từ lúc (Đức Trí). Ngoài ra, học trò của Nguyễn Khánh Ly là Vũ Quang Công (giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2023, giải Nhì Thính phòng toàn quốc 2023) cùng tốp ca nữ sẽ thể hiện tác phẩm Tâm sự người ca sĩ của nhạc sĩ Phú Quang.

Nguyễn Khánh Ly là một giọng ca được đào tạo bài bản về Opera cổ điển. Những giải thưởng âm nhạc quan trọng mà cô sở hữu trong sự nghiệp của mình cũng thuộc dòng thính phòng: giải Ba Sao Mai 2011, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch 2017… Thế nhưng, trong đêm nhạc “Ly”, nữ ca sĩ cùng các khách mời lại mang đến cho khán giả những nhạc phẩm trữ tình.

4-1710599972.jpg
 

Chia sẻ về điều này, Sao Mai Khánh Ly cho biết, sau một thời gian dài làm nghề, hát nhiều dòng nhạc khác nhau, cô nhận thấy khán giả yêu thích cô hát trữ tình vẫn là số đông. Album Vol.2 Mùa lá đi qua với những ca khúc nhạc nhẹ trữ tình ra mắt năm 2015 của cô được nhiều người đón nhận. Những người thầy của cô như NSND Hà Thủy, NSND Đức Long… cũng rất ủng hộ, đánh giá cao Nguyễn Khánh Ly khi cô hát dòng nhạc này. Bản thân Sao Mai Khánh Ly, khi hát những ca khúc trữ tình, cô thấy được là chính mình nhất, được thể hiện hết khả năng của mình cũng như được giãi bày, sẻ chia với khán giả những cảm xúc, tâm tư sâu kín… Đặc biệt, khi ở tuổi đã có độ chín nhất định trong giọng hát và cảm xúc, cô càng muốn hát một cách giản dị, đến gần với khán giả bằng cảm xúc chân thành.

41-1710600035.jpg
 

Hai thập kỷ trên con đường âm nhạc, Nguyễn Khánh Ly ghi dấu ấn trong lòng khán giả với giọng hát cao bay bổng, dày dặn kỹ thuật nhưng vẫn đầy cảm xúc. Được nhiều người yêu mến, nhưng những năm gần đây, cô không xuất hiện nhiều trên các sân khấu ca nhạc. Lý do là bởi cô bận rộn với việc đào tạo thanh nhạc cho học trò tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đặc biệt là tập trung lấy bằng Tiến sĩ với rất nhiều khó khăn, áp lực.

5-1710600078.jpg
NSND Quang Thọ

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Nguyễn Khánh Ly tiếp tục làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án Tiến sĩ âm nhạc với sự hướng dẫn của NSND Trung Kiên. Nhưng việc học hành đang dở dang thì NSND Trung Kiên qua đời vào năm 2021 khiến cô thực sự bị sốc. NSND Trung Kiên không chỉ là người thầy, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho Sao Mai Khánh Ly. “Khi có thầy đồng hành, Ly rất tự tin, cảm thấy mọi việc đơn giản, trơn tru. Thầy qua đời, mất đi chỗ dựa, Ly vô cùng mất mát và đơn độc. Đó là quãng thời gian Ly phải một mình chống chọi rất khó khăn. May mắn cho Ly là sau đó, Ly được người bạn đời của thầy là GS. NSND Trần Thu Hà nhận lời giúp đỡ, hướng dẫn Ly tiếp tục hoàn thành luận án Tiến sĩ”, nữ ca sĩ chia sẻ.

6-1710600307.jpg
 

Giải Ba Sao Mai 2011 thú nhận, những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, học tập đã khiến cô bị tâm bệnh đúng nghĩa. Cô gần như không thể làm nghề, không thể hát hay được khi cứ phải gồng mình lên… Đến năm 2023, sau khi hoàn thành việc bảo vệ luận án Tiến sĩ, cô mới nghĩ đến chuyện trở lại sân khấu.

7-1710600366.jpg
 

“Âm nhạc như một liều thuốc có thể xoa dịu, chữa lành cho những người bị tâm bệnh. Mà Ly thì đã bị tâm bệnh rất lâu trong quá trình học tập và nghiên cứu. Giờ đây, Ly mong muốn được hát, được sống đúng với tình yêu của mình dành cho âm nhạc. Ly nghĩ, một nghệ sĩ mà không có tâm hồn, không được hát, không được thể hiện điều mình đam mê thì chẳng khác gì cái cây không được tưới nước, sẽ khô héo đi. Ly thực hiện đêm nhạc này, để từ đây sẽ quyết tâm trở lại với âm nhạc một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn nữa”, nữ ca sĩ chia sẻ.

8-1710600398.jpg
 

Đồng thời với đêm nhạc “Ly”, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly cũng thực hiện album cùng tên để tặng bạn bè, người thân và khán giả dự đêm nhạc. Dù không phải là album được phát hành rộng rãi, nhưng CD vẫn được Sao Mai Khánh Ly kết hợp với nhạc sĩ Minh Thành và NTK Cao Minh Tiến thực hiện rất chỉn chu từ phần âm nhạc cho đến phần hình ảnh.

Link MV “Ly” – sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Vương:

 

Sao Mai Khánh Ly sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Thái Nguyên. Cô từng giành giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải Ba Tiếng hát trên sóng phát thanh – truyền hình Hải Phòng 2011, giải Nhì Tiếng hát trên sóng phát thanh – truyền hình Bắc Giang 2011, giải Ba Sao Mai toàn quốc 2011, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch TPHCM 2017. Cô đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận như album “Miền xa thẳm”, album “Mùa lá đi qua”, album “Lời ru nguồn cội”, MV “Mùa đông không lạnh”, MV “Khúc ru”, MV “Khúc mùa xuân”, MV “Có Đảng sáng soi”… 

Sao Mai Khánh Ly Minishow “Ly” NSND Đức Long
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Tuồng cổ Thổ Hà – giữ gìn nhịp xưa giữa làng cổ ven sông Cầu Văn hóa - Xã hội
Tuồng cổ Thổ Hà – giữ gìn nhịp xưa giữa làng cổ ven sông Cầu

Nằm bên bờ sông Cầu, làng Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ được dáng vẻ của...

Hà Nội: Theo chân nghệ nhân Thạch Xá "thổi hồn" vào tre nứa  Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Theo chân nghệ nhân Thạch Xá "thổi hồn" vào tre nứa 

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km, làng Thạch Xá (Xã Tây Phương, TP. Hà Nội ) từ lâu...

Mới cập nhật
Chùm thơ về mưa của Trần Phương Hồng Điểu

Chùm thơ về mưa của Trần Phương Hồng Điểu

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của tác giả Trần Phương Hồng Điểu. Qua hình tượng mưa, tác giả gửi gắm những rung cảm trước thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, khát vọng sẻ chia và niềm tin vào những giá trị nhân văn bền vững.

8 giờ trước Nghiên cứu

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

Theo Chinhphu.vn: Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

9 giờ trước Thời cuộc

Tận hưởng đặc quyền tiện ích và lợi thế giao thông huyết mạch tại chung cư Bcons Suối Tiên

Tận hưởng đặc quyền tiện ích và lợi thế giao thông huyết mạch tại chung cư Bcons Suối Tiên

Tọa lạc tại khu vực giao thoa chiến lược, chung cư Bcons Suối Tiên nổi lên như một điểm sáng đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí khắt khe của các gia đình trẻ. Dự án không chỉ mang đến lợi thế kết nối giao thông huyết mạch mà còn trao tay cư dân đặc quyền tận hưởng hệ sinh thái tiện ích khép kín chuẩn mực, cùng sự an tâm tuyệt đối về nền tảng pháp lý.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Theo TTXVN: Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

15 giờ trước Thời cuộc

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong 2 phương án lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam cuối tháng 11 năm nay có thể kéo dài 4 ngày liên tục.

16 giờ trước Thời cuộc

Hồ sơ số 60/2026: Gần 60 năm mong tìm cha dưới chân núi Phú Cường

Hồ sơ số 60/2026: Gần 60 năm mong tìm cha dưới chân núi Phú Cường

Trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mỗi hồ sơ được bổ sung, mỗi nhân chứng được tìm gặp và mỗi tọa độ được xác minh đều có thể mở thêm một con đường đưa người đã khuất trở về. Gần 60 năm đã trôi qua, bà Hoàng Thị Cấp vẫn mong chờ một ngày tìm được cha, để đón ông về quê cha đất mẹ, sum họp cùng ông bà, tổ tiên. Đó là một mong nguyện bình dị nhưng thiêng liêng – mong nguyện cần được lắng nghe, sẻ chia và chung tay thực hiện bằng trách nhiệm, lòng biết ơn cùng những phương pháp khoa học đáng tin cậy.

18 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Trân trọng Thư Cảm ơn của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh gửi Nhóm nghiên cứu Dự án TTU-VWAI

Trân trọng Thư Cảm ơn của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh gửi Nhóm nghiên cứu Dự án TTU-VWAI

Không chỉ ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thư Cảm ơn còn thể hiện mong muốn tiếp tục mở rộng sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Nhóm nghiên cứu Dự án trong thời gian tới. Những nội dung được đề cập gồm trao đổi thông tin, chia sẻ tư liệu, kết nối nhân chứng và triển khai các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

18 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Góc nhìn văn hoá: Bài học về liêm chính rút ra từ điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Góc nhìn văn hoá: Bài học về liêm chính rút ra từ điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại là một quyết định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin quyết định đó về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

19 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Chiến thắng Lạch Trường - Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng (2 và 5-8-1964 - 2 và 5-8-2026)

Chiến thắng Lạch Trường - Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng (2 và 5-8-1964 - 2 và 5-8-2026)

62 năm đã đi qua, nhưng Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964 - ngày 2 và 5/8/2026) mỗi lần được nhắc lại không chỉ là một chiến công lịch sử mà còn là một biểu tượng của ý chí, trí tuệ và lòng quả cảm. Từ những con tàu nhỏ dũng cảm đối đầu lực lượng hải quân, không quân hùng mạnh của đế quốc Mỹ năm 1964 đã hình thành một mạch nguồn bản lĩnh – được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân gìn giữ, bồi đắp và viết tiếp trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hôm nay.

19 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Theo dấu chân người  Anh hùng Đặc công Hồ Văn Sinh- Kỳ 3 : Tập kích sân bay Biên Hòa

Theo dấu chân người Anh hùng Đặc công Hồ Văn Sinh- Kỳ 3 : Tập kích sân bay Biên Hòa

Sau một thời gian bám địa bàn, điều nghiên các mục tiêu căn cứ không quân Biên Hòa, kho bom Bình Ý, căn cứ Hốc Bà Thức và một số mục tiêu được giao khác phục vụ nhiệm vụ tác chiến của Trung đoàn, tháng 11 năm 1974. Đại đội trinh sát 53 được cấp trên giao nhiệm vụ tập kích căn cứ không quân Biên Hòa.

21 giờ trước Thời cuộc

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO