• 036 690 8888
  • toasoan@vanhoavaphatrien.vn
  • Tìm kiếm
  • toasoan@vanhoavaphatrien.vn
  • 036 690 8888
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
  • Thời cuộc
    • Xây dựng Đảng
  • Văn hóa - Xã hội
    • Văn hóa đương đại
    • Văn hóa cổ truyền
    • Di sản
    • Tác phẩm – tác giả
    • Xã hội
    • Người nổi tiếng
    • Làm đẹp
  • Phát triển
    • Dân trí
    • Đời sống và phát triển
    • Khoa học – Công nghệ - Môi trường
    • Vui cười
    • Ẩm thực
    • Nghiên cứu
      • Bài viết
      • Công trình
    • Nông nghiệp - Nông thôn
      • Nông nghiệp và môi trường
      • Nông nghiệp sáng tạo
      • Nông nghiệp công nghệ cao
  • Diễn đàn
    • Mạn đàm
    • Sự kiện
  • Video
  • Video
  • Ảnh
  • Infographic
  • Emagazine
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
  • Thời cuộc
    • Xây dựng Đảng
  • Văn hóa - Xã hội
    • Văn hóa đương đại
    • Văn hóa cổ truyền
    • Di sản
    • Tác phẩm – tác giả
    • Xã hội
    • Người nổi tiếng
    • Làm đẹp
  • Phát triển
    • Dân trí
    • Đời sống và phát triển
    • Khoa học – Công nghệ - Môi trường
    • Vui cười
    • Ẩm thực
    • Nghiên cứu
      • Bài viết
      • Công trình
    • Nông nghiệp - Nông thôn
      • Nông nghiệp và môi trường
      • Nông nghiệp sáng tạo
      • Nông nghiệp công nghệ cao
  • Diễn đàn
    • Mạn đàm
    • Sự kiện
  • Video
    • Video
    • Ảnh
    • Infographic
    • eMagazine
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân!
  • GS. AHLĐ Vũ Khiêu, một tấm gương lao động không ngừng nghỉ
  • GS. Đào Duy Anh từ chí sĩ cách mạng yêu nước đến học giả lỗi lạc
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
img

Văn hóa - Xã hội

Gặp “nữ anh hùng” miền Tây xứ Quảng

  • Tiên Sa
  • 13:38 13/04/2024

Những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi lại có vinh dự được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện về một thời binh nghiệp oai hùng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt có biệt danh là “bông hồng thép” với ý chí quật cường, đầy mưu lược, dũng cảm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi càng ấn tượng hơn bởi ngày xưa chị Minh Nguyệt với “tay súng, tay đạn” bảo vệ quê hương chống giặc ngoại xâm, nay hòa bình lập lại, vẫn đôi bàn tay ấy đã “tay phím, tay chuột” góp phần cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho quê hương, đất nước.

Không chỉ “anh hùng” trong đạn lửa chiến tranh, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt còn được biết đến như là một doanh nhân tiêu biểu trong thời kì đổi mới. Hiện nay, chị Minh Nguyệt đang sinh hoạt trong Hội Cựu Chiến binh phường Phước Ninh (Q. Hải Châu) và là Ủy viên Hội Doanh nhân TP. Đà Nẵng.

1-1712980755.jpg
Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đang làm việc tại Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt.

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt (số 50 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu,TP. Đà Nẵng) của nữ doanh nhân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của TP. Đà Nẵng. Là văn phòng công chứng có tuổi đời lâu nhất tại khu vực Đà Nẵng nói riêng và miền Trung- Tây Nguyên nói chung, Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt ra đời với tâm thế phục vụ cộng đồng cùng tôn chỉ “Nhanh Chóng – Kịp thời – Chính xác – Đúng pháp luật” đã đóng góp nhiều thành tích xuất sắc cho ngành Tư pháp và phục vụ cho sự nghiệp phát triển chung của quê hương đất nước nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng. 

Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt (sinh năm 1952, quê xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho hay, khi  tuổi thiếu niên, cô Minh Nguyệt đã gia nhập vào đội quân du kích xã Sơn Thọ thường xuyên bám đánh địch tại Trung Phước (xã Sơn Khương). Đến tháng 4-1965, cô được động viên tham gia làm công tác giao liên mật với tinh thần cảnh giác và ý thức cách mạng của nữ du kích Minh Nguyệt được tôi luyện dần theo những chuyến giao liên thành công từ căn cứ Cách mạng đến TP. Đà Nẵng và các khu vực lân cận nhưng cũng đầy hiểm nguy, bất trắc.

2-1712980888.jpg
Ít ai ngờ người phụ nữ xinh đẹp nầy là “bông hồng thép”, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời gian sau, do nhu cầu hoạt động cách mạng của địa phương, chị Minh Nguyệt được  giữ chức Xã đội phó tác chiến của du kích xã Sơn Thọ (nay là xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Giữ trọng trách lớn ở tuổi 14, chị Minh Nguyệt tích cực tham gia công tác huấn luyện cho lực lượng du kích xã, cùng anh em tăng gia sản xuất; vận động bà con đào giao thông hào, địa đạo, công sự chiến đấu…; đồng thời giúp dân bám trụ, xây dựng cơ sở cách mạng...

Tháng 2-1966, Mỹ-ngụy liên tục cho máy bay oanh tạc xuống hai xã Sơn Phúc và Sơn Thọ nhằm biến nơi đây thành vành đai trắng, chị Minh Nguyệt nhiều lần được giao nhiệm vụ chỉ huy, phối hợp với các lực lượng tổ chức bám sát địch; phục kích, đón đầu, tấn công, chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt nhiều lính Mỹ, khiến bọn Mỹ hoang mang, nao núng. Tháng 4-1967, để thống nhất chỉ đạo kháng chiến, Huyện ủy Quế Sơn chủ trương sáp nhập hai xã Sơn Phúc, Sơn Thọ thành xã Sơn Viên; chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt được vinh dự phân công giữ chức vụ Xã đội phó xã Sơn Viên, phụ trách tác chiến.

3-1712980926.jpg
Chị Minh Nguyệt (thứ 2 từ bìa trái qua) nhân một đám cưới của người bà con.

Với cương vị quan trọng và đầy thử thách, người nữ du kích Minh Nguyệt đã tổ chức, phối hợp cùng với các đơn vị bộ đội trên trận tuyến đánh Mỹ-ngụy mang lại nhiều chiến công vang dội. Cụ thể như trận  vào tháng 5/1967 tại vùng Tây Quế Sơn. Được sự hỗ trợ đắc lực của bộ đội Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu 5, lực lượng du kích xã Sơn Viên do Minh Nguyệt trực tiếp chỉ huy liên tục bám địch quần thảo, tổ chức bắn tỉa và phối hợp tiêu diệt gần 200 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng... buộc chúng phải rút lui...

Còn nhớ trận đánh vào tháng 3-1968 không kém phần ác liệt. địch cho máy bay quần thảo, ném bom gần 2 tiếng đồng hồ rồi đưa quân đổ bộ xuống hầm Vung-núi Chúa (ngay khu vực đội du kích đặt khối nổ). Địch vừa đổ quân, lập tức các khối nổ (do du khích tự chế từ đạn ca nông 105 li của Mỹ -ngụy bị lép) đồng loạt nổ tung, xóa sổ 1 máy bay “lên thẳng” và gần một trung đội biệt kích Mỹ. Từ đó trở đi, bọn Mỹ-ngụy không dám bén mảng, đặt chân đến núi khu vực Chúa.

4-1712980961.jpg
Đoàn Nữ CCB và doanh nhân CCB chụp với Bộ chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

Cuối năm 1971, do vết thương cũ tái phát cộng với căn bệnh sốt rét rừng hành hạ làm sức khỏe giảm sút, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt được tổ chức bố trí ra Bắc để điều trị. Trong thời gian nầy, cô vừa chữa trị, vừa miệt mài học hỏi văn hóa, trau dồi kiến thức với ước mong sau này, khi đất nước hòa bình, thống nhất, được trở về phục vụ, xây dựng quê hương.

Năm 1975, quê hương được giải phóng, chị Minh Nguyệt được đưa về Trại thương binh Đò Xu (Đà Nẵng). Với những nỗ lực học tập không mệt mỏi, đến tháng 5-1977, cô được điều động về công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau đó, chị tiếp tục theo học tại Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội rồi trở về công tác tại Viện KSND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Từ năm 1994 đến đầu năm 1997, chị giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Từ tháng 3-1997, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được chia tách, cô là Quận ủy viên Quận ủy Hải Châu, giữ chức Viện trưởng Viện KSND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

5-1712981005.jpg
Chị Minh Nguyệt (bìa trái) nhân một chuyến đi về Nam Trà Mi.

Năm 2008, chị Minh Nguyệt nghỉ hưu, với tâm niệm còn sức còn cống hiến, nữ thương binh hạng 3/4 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt tiếp tục nghiên cứu, xin phép cơ quan có thẩm quyền thành lập Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt. Đây là mô hình văn phòng công chứng tư đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trải qua 16 năm hoạt động, văn phòng công chứng do cô thành lập đã khẳng định được uy tín, thương hiệu, là địa chỉ công chứng được cộng đồng doanh nghiệp và người dân tin cậy.

Để khích lệ cho “người nữ du kích oanh liệt năm xưa”, vào ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước đã kí các quyết định 621, 622, 623 phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cá nhân chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã được phong tặng danh hiệu đầy cao quý và tự hào: “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” và có lẽ đó là một trong những dấu son rực rỡ nhất của “Bông hồng thép Minh Nguyệt”.

6-1712981039.jpg
Đoàn trao quà cho các cháu trường mẫu giáo xã Trà Mai, huyện Nam Trà My

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý như: “Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh”, “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” cùng rất nhiều những danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Hơn nữa, xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhiều năm qua, cô rất hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện như tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, trao hàng nghìn suất quà trị giá gần một tỉ đồng ủng hộ nhân dân vùng bão, lũ, người nghèo khó, mang mùa xuân ấm đến với đồng bào vùng cao... trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố miền Trung.

Và 3 năm nay, chị Minh Nguyệt nuôi và hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó; ủng hộ trẻ mồ côi khuyết tật ở Đà Nẵng; chi tiền lắp gương lồi trên đường giao thông miền núi Quế Sơn, tặng quà Tết cho người nghèo phường Phước Ninh, quận Hải Châu... Và vừa qua, trong chương trình “Trái tim đồng đội”, chị Minh Nguyệt đã dành tặng 200 triệu đồng để trang trí, sửa sang Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Viên, nơi có gần 800 liệt sĩ, đồng đội của chị đã vĩnh viễn nằm lại trong sự nghiệp giải phóng quê hương...

7-1712981074.jpg
Chị Hồ Thị Thắng trao tiền cho cháu bị ung thư.

Trải qua những năm tháng đầy sóng gió của kháng chiến chống Mỹ, dấu vết của cuộc chiến oai hùng vẫn còn rõ nét trên cơ thể chị, những vết thương như những dấu tích đáng kính của sự hy sinh và quyết tâm bất khuất. Chiến tranh có lẽ đã rời xa, nhưng tâm hồn chị vẫn gắn bó với những kỷ niệm và trách nhiệm với đồng đội, những người đã cùng chị vượt qua bao gian khổ và hiểm nguy.

Mỗi khi tháng 7 về, nơi chị sinh ra và cũng là thời điểm đánh dấu sự tri ân của chị đối với đồng đội đã khuất. Chị lặng lẽ đến bên dãy mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Viên (huyện Quế Sơn), nơi chứa đựng hàng trăm kí ức và hy sinh của những người đồng đội. Cảm xúc bồi hồi, những giọt nước mắt rơi thầm lặng bên những tấm bia ghi tên của những người bạn cùng từng bước chân trên con đường hiểm nguy của chiến trường xưa.

8-1712981216.jpg
Đoàn Nữ CCB và doanh nhân CCB ghé thăm Nhà lưu niệm của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Tiên Phước (Quảng Nam)

Chị không quên những nghĩa cử cao đẹp, những hành động ý nghĩa để ghi nhận công lao của đồng đội. Đặt bình hoa, thay hoa cho gần 800 ngôi mộ không chỉ là biểu hiện của sự kính trọng, mà còn là dấu hiệu của tình cảm và sự hy sinh từ những thu nhập hưu trí nhỏ nhoi.

Ngoài ra, chị cũng thường xuyên gởi những món quà ý nghĩa đến các đồng đội trong những buổi họp mặt cựu du kích. Tình cảm của chị không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ và tri ân, mà còn là sự chia sẻ và động viên trong những lúc khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Đó là cách chị tôn vinh những gì mà họ đã cống hiến và làm nên trong quãng đời chiến sĩ, từng bước chân trên con đường hy sinh cho đất nước.

9-1712981250.jpg
Đoàn Nữ CCB và doanh nhân CCB ghé thăm Nhà lưu niệm của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Tiên Phước.

Không những thế chị Minh Nguyệt cùng với đơn vị còn đóng góp rất nhiều vào công cuộc chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 với những đóng góp vô cùng lớn.

          Vừa gặp lại chị trong một đám cưới của người bà con gần đây, chị Minh Nguyệt cho hay, vào ngày 21-22/4/2023, tôi cùng với anh chị em một thời hoa lửa, bao gồm các chị Hồ Thị Thắng, Hồ Thị Bích Hường, chị Nguyễn Thị Hồng Nhị và một số  Nữ CCB và  doanh nhân CCB đã tham gia vào một chuyến thăm lại các chiến trường xưa, nơi từng là căn cứ của cách mạng và một số di tích lịch sử khác trên huyện Nam Trà My. Chúng tôi cũng đã tặng quà cho các đơn vị và trường học gặp khó khăn, bao gồm máy lọc nước, quần áo cho các em nhỏ.

10-1712981315.jpg
Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt có biệt danh là “bông hồng thép”.

          “Trong chuyến đi nói trên, đoàn chúng tôi đã ghé thăm Nhà lưu niệm của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Tiên Phước. Tại đây, chúng tôi rất phân vân khi nhận thấy không có nhà vệ sinh và nguồn nước cho sinh hoạt. Chị Hồ Thị Thắng đã đề xuất mọi người trong đoàn cùng góp tiền để xây dựng công trình này. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của chị Thắng, chị Hường, chị Lành và các anh chị em CCB và các anh chị em khác, trong một ngày đã quyên góp được số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, chị Hồ Thị Thắng và chị Nguyễn Thị Lành đã góp nhiều nhất với số tiền hàng chục triệu đồng. Chị Hường đã là người kết nối và liên hệ với địa phương. Đến nay, công trình vệ sinh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhờ vào sự nhiệt tình và sự đóng góp của chị Thắng, chị Hường, chị Lành và các anh chị em khác…”- Chị Minh Nguyệt tâm sự.

11-1712981350.jpg
Núi Chúa (chiến trường xưa) thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

          Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt thực sự là một biểu tượng của sự hy sinh và kiên định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên cạnh đó, việc chị vươn lên sau chiến tranh để trở thành một doanh nhân thành công cũng là một điều đáng ngưỡng mộ. Sự đóng góp của chị không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ quê hương mà còn góp phần mở ra một hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước Việt Nam ta.

Nguyễn Vũ Minh Nguyệt Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệ bông hồng thép Hội Cựu Chiến binh phường Phước Ninh Hội Doanh nhân TP. Đà Nẵng
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Đền Cả: Những giá trị hiện hữu Văn hóa - Xã hội
Đền Cả: Những giá trị hiện hữu

Vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp ban sơ, đền Cả (xã Thanh Đồng cũ, nay là thị trấn Dùng, huyện Thanh...

Lễ hội đền Cuông: Trầm tích và văn hóa Văn hóa - Xã hội
Lễ hội đền Cuông: Trầm tích và văn hóa

Lễ hội đền Cuông (huyện Diễn Châu, Nghệ An) diễn ra từ ngày 11-15/3/2025 (tức 12-16/2 âm lịch).

Mới cập nhật
Khai mạc Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại EXPO 2025

Khai mạc Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại EXPO 2025

Ngày 23/5, tại Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị”.

21 phút trước Thời cuộc

Bắc Giang: Cung rước và chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Phúc Sơn

Bắc Giang: Cung rước và chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Phúc Sơn

Chiều 23/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Bảo vật quốc gia của Ấn Độ từ chùa Bái Đính (Ninh Bình) về tôn trí tại chùa Phúc Sơn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

14 giờ trước Phát triển

199 “kiệt tác đầu tư độc bản” giữa trái tim Ba Đình chỉ dành cho số ít nhà đầu tư tinh hoa

199 “kiệt tác đầu tư độc bản” giữa trái tim Ba Đình chỉ dành cho số ít nhà đầu tư tinh hoa

Trong thế giới của những giá trị đỉnh cao, có những tọa độ không thể lặp lại, có những tài sản không thể thay thế, và có những cơ hội chỉ dành cho số ít tinh hoa thực sự thấu hiểu giá trị của sự khác biệt. Vinhomes The Gallery - dự án thấp tầng thương mại đầu tiên và duy nhất do Vinhomes kiến tạo đồng bộ tại Giảng Võ, Ba Đình - chính là một “di sản” như thế.

15 giờ trước Cần biết

Lãnh đạo ba tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới (UNESCO)

Lãnh đạo ba tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới (UNESCO)

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, ông Lazare Eloundou Assomo, cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các địa phương trong công tác bảo tồn di sản, đồng thời mong muốn các tỉnh tiếp tục phát huy các giải pháp hiệu quả đã đạt được, nhằm giữ vững cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, góp phần nâng cao giá trị văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

17 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tọa lạc giữa một làng quê yên bình thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cách thành phố Vinh khoảng 10km về phía Tây Nam. Không chỉ là một công trình kiến trúc bề thế, tôn nghiêm với cảnh quan thiên nhiên xanh mát, nơi đây còn là "địa chỉ đỏ" nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

20 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Bộ Ngoại giao Nhật Bản khởi động dự án trị giá trên 10 tỷ đồng tại huyện Mèo Vạc

Bộ Ngoại giao Nhật Bản khởi động dự án trị giá trên 10 tỷ đồng tại huyện Mèo Vạc

Một dự án giáo dục quy mô lớn do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ vừa chính thức được khởi động tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), với tổng ngân sách trên 10 tỷ đồng. Dự án mang tên “Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập an toàn và bình đẳng cho học sinh tỉnh Hà Giang”, được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028 tại hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu.

20 giờ trước Phát triển

VPS cho CRM: Tăng hiệu quả quản lý khách hàng với hiệu năng cao

VPS cho CRM: Tăng hiệu quả quản lý khách hàng với hiệu năng cao

Trong thời đại công nghệ số, việc quản lý quan hệ khách hàng (CRM) không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà đã trở thành xương sống của các doanh nghiệp muốn duy trì lợi thế cạnh tranh. Hệ thống CRM giúp doanh nghiệp tổ chức dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, để CRM hoạt động hiệu quả, một nền tảng hạ tầng mạnh mẽ, ổn định và bảo mật là điều không thể thiếu. Đây chính là lúc các giải pháp thuê VPS phát huy vai trò quan trọng, mang đến hiệu năng cao, khả năng mở rộng linh hoạt và bảo mật tối ưu cho các hệ thống CRM.

22 giờ trước Cần biết

"Xây dựng bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguyện vọng, nhu cầu văn hóa chính đáng"

"Xây dựng bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguyện vọng, nhu cầu văn hóa chính đáng"

Đây là nhận định của chuyên gia và cũng là nguyện vọng của đông đảo người dân Việt Nam mong muốn sẽ có một bảo tàng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

1 ngày trước Nghiên cứu

Hội nhập và phát triển thương hiệu quốc gia về văn hóa

Hội nhập và phát triển thương hiệu quốc gia về văn hóa

“Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế” là một chủ trương đúng đắn và thiết thực, nhằm nâng cao vị thế của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, góp phần tích cực vào phát triển văn hóa nhân loại và vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

1 ngày trước Thời cuộc

Gần 200 công trình, hạng mục di tích Cố đô Huế đã được bảo tồn, trùng tu và tu bổ

Gần 200 công trình, hạng mục di tích Cố đô Huế đã được bảo tồn, trùng tu và tu bổ

Tính đến nay, gần 200 công trình và hạng mục thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế đã được bảo tồn, trùng tu và tu bổ, với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng.

1 ngày trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Vẻ đẹp “mê hoặc” của thác “chín bậc tình yêu”
Vẻ đẹp “mê hoặc” của thác “chín bậc tình yêu”
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan và sự phát triển của đạo Mẫu
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan và sự phát triển của đạo Mẫu
“Ngọn đèn đứng gác” sáng mãi với thời gian
“Ngọn đèn đứng gác” sáng mãi với thời gian
Hồi cổ trấn tư hữu: Bài thơ Hán ngữ hay của Đại tá Đào Văn Vinh
Hồi cổ trấn tư hữu: Bài thơ Hán ngữ hay của Đại tá Đào Văn Vinh
Nếp nhà - Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống gia đình
Nếp nhà - Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống gia đình
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 

Chủ tịch Hội đồng Biên tập: TS. Đinh Đức Thiện

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập: Trần Thị Thu Thảo

Tổng Biên tập: ThS. Nguyễn Thị Hoa

Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng

Tổng Thư ký Tòa soạn: Nhà báo Nguyễn Danh Hòa

Địa chỉ: 53 Phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Hotline: 036 690 8888 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO