TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Hội thảo Hoa Cây cảnh và ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng Nông thôn mới

Văn hóa - Xã hội

Hội thảo Hoa Cây cảnh và ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng Nông thôn mới

  • Văn Anh
  • 13:57 08/05/2021

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên việc phát triển hoa, cây cảnh tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn những khó khăn, bất cập. Ngành hoa, cây cảnh được đánh giá là chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Sản xuất vẫn chưa gắn với yêu cầu thị trường.

Sáng ngày 23/4, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp cùng Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hội Sinh Vật Cảnh Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), Câu lạc bộ Đổi mới và Sáng tạo ngành Rau Hoa Quả tổ chức hội thảo “Phát triển hoa, cây cảnh – ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, ngành Hoa, Cây cảnh chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Thủ đô

Theo thống kê, đến nay cả nước có khoảng 35.000 ha tập trung chuyên canh hoa và cây cảnh, phân bổ đều ở cả hai miền. Trong vòng 15 năm qua, diện tích hoa đã tăng hơn 2,3 lần, giá trị sản lượng tăng 7,2 lần, đạt 6.500 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu trên 60 triệu USD. Mức tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị ha gấp ba lần, hình thành nhiều mô hình sản xuất hoa, cây cảnh đạt từ 800 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng/ha/năm ở Lào Cai, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định…

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, dù đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên việc phát triển hoa, cây cảnh tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn những khó khăn, bất cập. Ngành hoa, cây cảnh được đánh giá là chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Hoạt động sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh còn manh mún, tự phát; ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế; hoạt động liên kết lỏng lẻo. Đặc biệt, thị trường hoa cây cảnh xuất hiện những diễn biến phức tạp, nhất là luồng ý kiến trái triều về hoạt động sản xuất và kinh doanh hoa lan đột biến trong thời gian vừa qua.

Từ thực tiễn đó, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, tăng cường liên kết giữa các chủ thể có liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực hoa, cây cảnh, GS.TSKH Trần Duy Quý – Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam cho rằng, Chính phủ, các bộ ngành cần sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất. Trong đó, tập trung vào các khía cạnh tích tụ đất đai, đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ vùng sản xuất chuyên canh…

Trong khi đó, PGS.TS Đào Thế Anh – Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường đổi mới công nghệ chọn tạo giống hoa, cây cảnh và công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Trong đó, tập trung vào một số loại hoa cao cấp phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu như: Lan, Lily, cẩm chướng…

Hoa cây cảnh Hội thảo
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Hội thi ATVSV giỏi BSR lần thứ III năm 2026: Nơi rèn luyện tay nghề và bản lĩnh nghề nghiệp Thời cuộc
Hội thi ATVSV giỏi BSR lần thứ III năm 2026: Nơi rèn luyện tay nghề và bản lĩnh nghề nghiệp

Hơn 57 triệu giờ công an toàn không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn là kết quả...

Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Mới cập nhật
Góc nhìn văn hoá: Sự hối hận muộn màng và cái giá của sự lệch chuẩn ?

Góc nhìn văn hoá: Sự hối hận muộn màng và cái giá của sự lệch chuẩn ?

Trong đời sống văn hóa, sách không đơn thuần là một sản phẩm xuất bản mà còn là phương tiện truyền tải tri thức, góp phần định hình nhận thức xã hội, đặc biệt với những vấn đề liên quan đến lịch sử và các nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với dân tộc.

1 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Giữ vững nhân cách, sống tử tế, kiên trì xây dựng niềm tin, khẳng định giá trị bản thân

Giữ vững nhân cách, sống tử tế, kiên trì xây dựng niềm tin, khẳng định giá trị bản thân

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã mở ra không gian kết nối rộng lớn, nhưng đồng thời cũng khiến mỗi cá nhân dễ trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán, nhận xét chủ quan hay những thông tin chưa được kiểm chứng. Trong bối cảnh ấy, cách ứng xử trước thị phi không chỉ phản ánh bản lĩnh cá nhân mà còn cho thấy văn hóa ứng xử của mỗi người trong đời sống hiện đại.

4 giờ trước Văn hóa - Xã hội

TP.HCM: Dự án điện ảnh "Mẹ ơi, về nhà" chính thức ra mắt, mỗi tấm vé góp thêm hy vọng cho nạn nhân chất độc da cam

TP.HCM: Dự án điện ảnh "Mẹ ơi, về nhà" chính thức ra mắt, mỗi tấm vé góp thêm hy vọng cho nạn nhân chất độc da cam

Dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc Mẹ ơi, về nhà vừa chính thức ra mắt tại TP.HCM. Dịp này, Ban Tổ chức phát động chương trình thiện nguyện "One Ticket, One Hope", cam kết trích một phần doanh thu từ mỗi vé bán ra để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại Việt Nam.

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Tháng Bảy về, có những ký ức chưa bao giờ khép lại

Tháng Bảy về, có những ký ức chưa bao giờ khép lại

Tháng Bảy về, lặng lẽ và sâu lắng như một lời nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những ngọn nến tri ân được thắp lên, khói nhang quyện hòa cùng cỏ cây, gió núi, tạo thành một không gian linh thiêng, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

“Ngày Văn hóa Việt Nam”: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước

“Ngày Văn hóa Việt Nam”: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026–2030 nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa; đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển nhanh, bền vững đất nước; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

7 giờ trước Thời cuộc

Quảng Ninh: Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm

Quảng Ninh: Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm

Mang khối u tuyến giáp khổng lồ suốt gần hai thập kỷ, cụ bà Nguyễn Thị Cạnh (88 tuổi, Quảng Ninh) từng bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật do rủi ro quá lớn. May mắn là sau một cuộc gặp tình cờ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, nữ bệnh nhân cao tuổi đã được loại bỏ khối u khổng lồ, tái thông đường thở thành công.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam

Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam

Ngày 2/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hồ sơ số 33/2026: Danh sách 20 liệt sĩ hy sinh trong đêm 28/10/1967 tại Lộc Ninh và địa chỉ thân nhân

Hồ sơ số 33/2026: Danh sách 20 liệt sĩ hy sinh trong đêm 28/10/1967 tại Lộc Ninh và địa chỉ thân nhân

Gần sáu mươi năm đã trôi qua kể từ trận tập kích Chi khu quân sự Lộc Ninh đêm 28/10/1967, nhưng nhiều gia đình liệt sĩ vẫn chưa biết đầy đủ hoàn cảnh người thân mình đã chiến đấu và hy sinh ra sao. Từ Hồ sơ CDEC F034603250553 vừa được các nhà nghiên cứu Tạ Thu Phong và Nguyễn Thị Kim Hoa của Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) giải mã.

12 giờ trước Văn hóa - Xã hội

An Giang: Rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN

An Giang: Rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN

Sáng 7/7, tại UBND xã Vĩnh Thạnh Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú.

12 giờ trước Thời cuộc

TP.HCM: Công an phường An Nhơn lan tỏa tình đồng chí, ấm áp nghĩa đồng bào

TP.HCM: Công an phường An Nhơn lan tỏa tình đồng chí, ấm áp nghĩa đồng bào

Nhằm khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường An Nhơn (TP.HCM) vừa tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương các gia đình tiêu biểu và trao kinh phí hỗ trợ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu", góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, gắn kết nghĩa tình quân - dân.

12 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO