TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
img

Nghiên cứu

Thể lệ cuộc thi toàn quốc “Mặt trời nhỏ tỏa sáng” chặng thứ nhất - năm 2023 “Mc nhỏ tuổi dễ thương”

  • PV
  • 15:21 23/02/2023

Vòng thi Sơ khảo cuộc thi toàn quốc “Mặt trời nhỏ tỏa sáng” chặng thứ nhất - năm 2023 “Mc nhỏ tuổi dễ thương” sẽ diễn ra từ ngày 08 tháng 03 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Ngày 20 tháng 11 năm 2023 sẽ là vòng thi Chung kết toàn quốc.

 

CHẶNG II - NĂM 2024

TÀI NĂNG MÚA TRIỂN VỌNG

CHẶNG III - NĂM 2025

NHỮNG VÕ SĨ TÝ HON ĐÁNG YÊU

CHẶNG IV - NĂM 2026

NHỮNG GIỌNG CA VÀNG NHÍ NHẢNH

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

     Cuộc thi nhằm động viên, khích lệ và biểu dương các em học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực dẫn dắt chương trình, năng khiếu nghệ thuật và thể dục thể thao.

     Cũng thông qua cuộc thi này, Ban Tổ chức mong muốn tạo thêm những sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng những Ngôi trường hạnh phúc.

      Những em đoạt giải trong cuộc thi này sẽ được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm, tạo điều kiện để phát triển tốt hơn.

 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

    Tất cả các em học sinh nam và nữ, từ 10 đến 14 tuổi (đang học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc) có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, thể dục thể thao đều có quyền tham gia cuộc thi này.

 

III.  HÌNH THỨC DỰ THI:

    1. Thi theo đội: Thành lập nhóm dự thi: Nhóm dự thi bao gồm 01 em chính thức dự thi MC nhỏ tuổi dễ thương và 1 nhóm thí sinh từ 03 đến 05 em có cùng độ tuổi biểu diễn minh họa (hát, múa, biểu diễn nhạc cụ, khiêu vũ thể thao...).

  2. Thi cá nhân: Thí sinh thuyết trình một vấn đề về mà mình yêu thích nhất (Nghệ thuật, sách báo, tình cảm với cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè…).

    3. Cách thức thi:

   + Mỗi thí sinh có tối đa 10 phút để thể hiện phần thi của mình. Thí sinh dự thi giới thiệu phần biểu diễn của nhóm phụ họa (có thể nói trước, hoặc sau khi nhóm phụ họa biểu diễn; hoặc cũng có thể, MC giới thiệu trong lúc nhóm phụ họa đang biểu diễn…). MC cần thể hiện phần dự thi của mình một cách linh hoạt, phù hợp và nêu bật được ý nghĩa của tiết mục biểu diễn phụ họa.

    + Đối với các thí sinh dự thi cá nhân có tối đa 06 phút để trình bày về một vấn đề mình yêu thích nhất.

 

     4. Địa điểm tổ chức vòng thi Sơ khảo:

    + Ban Tổ chức chọn một số trường Tiểu học và Trung học cơ sở tiêu biểu, có Câu lạc bộ MC và phong trào văn nghệ sôi nổi để tổ chức cuộc thi Sơ khảo tại trường. Mỗi trường có ít nhất 03 thí sinh dự thi MC (cùng với đội nghệ thuật phụ họa từ 03 - 05 em). Bên cạnh đó, có thể thêm 1 số em dự thi cá nhân.

    + Cùng với cuộc thi trực tiếp tại các nhà trường, sẽ có cuộc thi theo hình thức Online tại địa chỉ mattroinhotoasang@gmail.com và mcnhidethuong@gmail.com . Các thí sinh dự thi Online cũng thành lập 1 đội nghệ thuật từ 03 - 05 em, để cùng phụ họa phần thi của mình (cụ thể gồm người thi MC và nhóm phụ họa). Các em sẽ  quay video clip chương trình của mình và gửi dự thi theo địa chỉ trên.

   Các thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân sẽ trình bày phần thi của mình theo các nội dung về nghệ thuật, thể dục thể thao, tình cảm với cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè, sau đó quay video clip gửi về dự thi

    5. Cuộc thi Chung kết toàn quốc: Chung kết sẽ được tổ chức tại một nhà hát hoặc một hội trường lớn, có đủ âm thanh và ánh sáng để các em biểu diễn dự thi. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tại cuộc thi ở các trường học và các thí sinh dự thi Online về tham dự cuộc thi Chung kết toàn quốc.

 

IV. THỜI GIAN:

   1. Vòng thi Sơ khảo: Từ ngày 08 tháng 03 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.

   2. Vòng thi Chung kết toàn quốc: Tổ chức vào dịp 20 tháng 11 năm 2023.

 

V.  GIẢI THƯỞNG:

        Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh và nhóm phụ họa tiêu biểu, bao gồm: Cúp, cờ, bằng khen và tiền mặt.

       + 01 giải Đặc biệt: 20.000.000 đồng

       + 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng

       + 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng

       + 04 giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

       + 12 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

 

VI. MỘT SỐ GHI CHÚ CẦN THIẾT:

     1. Chủ để của các tiết mục dự thi cần gắn bó chặt chẽ với độ tuổi của các thí sinh dự thi và tuyệt đối không chấp nhận các vấn đề của người lớn và của nước ngoài.

     2. Đề nghị các nhà trường, thầy cô giáo và phụ trách gửi danh sách các em dự thi theo mẫu do Ban Tổ chức quy định, trước 05 ngày khi cuộc thi Chung kết toàn quốc được tổ chức.

 

                                                                                              BAN TỔ CHỨC

mat-troi-toa-sang-1677140127.jpg
 

Bản quyền của cuộc thi này

        THUỘC VỀ TẠP CHÍ THỂ THAO VÀ CUỘC SỐNG

Các Doanh nghiệp, Doanh nhân muốn quảng bá hình ảnh và sản phẩm của mình thông qua cuộc thi này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0904. 266. 230

 

Mặt trời toả sáng Mc nhỏ tuổi dễ thương
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Mới cập nhật
Binh đoàn 15: Long trọng đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai

Binh đoàn 15: Long trọng đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai

Sáng 21-3, tại Phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã long trọng tổ chức Lễ mừng công nhân dịp đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Về dự có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại biểu một số cơ quan, đơn vị ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại biểu Quân đội 2 nước bạn Lào, Campuchia.

1 giờ trước Thời cuộc

Tuyên Quang: Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La 2026 diễn ra từ 28/3 đến 3/4

Tuyên Quang: Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La 2026 diễn ra từ 28/3 đến 3/4

Lễ hội rước Mẫu đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La là một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu, có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Tuyên Quang. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân mà còn thể hiện đậm nét tín ngưỡng thờ Mẫu - một di sản văn hóa đặc sắc của người Việt.

1 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Đào tạo nghề thành điểm tựa thực chất cho người thất nghiệp chuyển đổi việc làm

Đào tạo nghề thành điểm tựa thực chất cho người thất nghiệp chuyển đổi việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động mạnh, đào tạo nghề được xác định là “chìa khóa” giúp người lao động thất nghiệp sớm quay lại làm việc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính sách này vẫn chưa đủ sức hút, đòi hỏi những điều chỉnh mạnh mẽ hơn để trở thành điểm tựa thực chất cho quá trình chuyển đổi việc làm.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Góc nhìn văn hoá: “Niềm tin cử tri không dừng ở lời hứa, cam kết của đại biểu trúng cử”

Góc nhìn văn hoá: “Niềm tin cử tri không dừng ở lời hứa, cam kết của đại biểu trúng cử”

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra ngày 15/3/2026 với sự tham gia của hơn 76 triệu cử tri (đạt tỷ lệ 99,38%) đã thành công tốt đẹp, không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu hiện sinh động của đời sống văn hóa dân chủ Việt Nam.

5 giờ trước Nghiên cứu

Gia Lai: Gặp mặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai: Gặp mặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 20/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai gặp mặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chương trình nhằm giới thiệu môi trường kinh doanh, các lĩnh vực thu hút đầu tư cùng nhiều chính sách ưu đãi; qua đó thúc đẩy hợp tác và triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5 giờ trước Thời cuộc

Phú Thọ: Lễ hội Tây Thiên năm nay có gì mới ?

Phú Thọ: Lễ hội Tây Thiên năm nay có gì mới ?

Nhằm khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, Lễ hội Tây Thiên xuân Bính Ngọ (2026) tại xã Đại Đình (Phú Thọ) đã sẵn sàng. Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự đến nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

6 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Ngày 21/3: Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi

Ngày 21/3: Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi

Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.

6 giờ trước Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Cần vai trò định hướng của cơ quan quản lý văn hóa để khắc phục “bội thực” cô đồng, thầy đồng

Cần vai trò định hướng của cơ quan quản lý văn hóa để khắc phục “bội thực” cô đồng, thầy đồng

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thực hành hầu đồng – một nghi thức quan trọng của Đạo Mẫu – không chỉ là hoạt động văn hoá tâm linh mà còn là một loại hình diễn xướng văn hóa độc đáo, kết tinh của âm nhạc, trang phục, mỹ thuật và niềm tin dân gian. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiện tượng “bội thực” cô đồng, thầy đồng đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về sự biến dạng của một di sản văn hóa.

14 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Giải mã lý do hơn 10.000 khách hàng điều trị viêm nang lông thành công tại Phòng khám Da liễu LG

Giải mã lý do hơn 10.000 khách hàng điều trị viêm nang lông thành công tại Phòng khám Da liễu LG

Viêm nang lông không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn khiến làn da trở nên sần sùi, kém mịn và dễ để lại thâm sau viêm. Vì vậy, việc lựa chọn một địa chỉ uy tín với phác đồ bài bản luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều khách hàng. Tại TP.HCM, Phòng khám Da liễu LG hiện là một trong những địa chỉ uy tín, với hơn 10.000 khách hàng điều trị viêm nang lông thành công mỗi năm nhờ lộ trình điều trị rõ ràng, công nghệ hiện đại và phác đồ được cá nhân hóa theo từng tình trạng da.

16 giờ trước Cần biết

LG Clinic dẫn đầu dịch vụ triệt lông tại Việt Nam nhờ thế mạnh công nghệ và trải nghiệm riêng tư

LG Clinic dẫn đầu dịch vụ triệt lông tại Việt Nam nhờ thế mạnh công nghệ và trải nghiệm riêng tư

Trong nhóm dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ, triệt lông đang trở thành nhu cầu ổn định của nhiều khách hàng tại TP.HCM. Trước bối cảnh đó, LG Clinic định vị mình ở phân khúc phòng khám công nghệ cao, đầu tư công nghệ LG Cool Hybrid –8°C cho dịch vụ triệt lông và thiết kế trải nghiệm điều trị trong không gian riêng tư, từ đó thu hút hàng triệu lượt khách hàng trong nhiều năm qua.

17 giờ trước Cần biết

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 

Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng Biên tập: Phạm Hùng Việt, Lại Đức Hồng

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa

Trụ sở: Số 53 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội

Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, Hà Nội

Hotline: 0915 323 789

Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO