TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Cặp đôi ca sĩ hứa hẹn làm “nên chuyện” ở “Tuyệt đỉnh song ca 2023”

Nghiên cứu

Cặp đôi ca sĩ hứa hẹn làm “nên chuyện” ở “Tuyệt đỉnh song ca 2023”

  • Vân Khánh
  • 11:36 02/03/2023

Ca sĩ Hoàng Như Quỳnh và ca sĩ Võ Phương Thủy hiện đang là sinh viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Như Quỳnh theo đuổi dòng nhạc dân gian, Phương Thủy học dòng nhạc thính phòng, thế nhưng, với cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca mùa 4, 2 cô gái xứ Nghệ đã có một sự kết hợp ăn ý tuyệt vời. Vượt qua các cặp đôi, Như Quỳnh và Phương Thủy tự tin bước vào “Chung kết Tuyệt đỉnh song ca” với những vòng đấu loại hấp dẫn”.

ca-si-1-1677731489.jpgCa sĩ Hoàng Như Quỳnh (trái ảnh) và ca sĩ Võ Phương Thủy (phải ảnh), là hai giọng ca đẹp.
 

Trong vòng đấu loại trực tiếp chương trình “Tuyệt đỉnh song ca 2023” lên sóng truyền hình mới đây, cặp đôi thí sinh Hoàng Như Quỳnh - Võ Phương Thủy đã gây ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo và khán giả. Bài chèo cổ “Đào liễu” vốn quen thuộc với nhiều người, qua phần thể hiện của hai nữ ca sĩ genZ rất ngọt ngào, đằm thắm mà vẫn trẻ trung, tươi mới. Cùng với giọng hát, hai cô gái còn chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài xinh tươi, duyên dáng, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Ngay sau khi Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy kết thúc bài “Đào liễu”, ca sĩ Hiền Thục đang ngồi “ghế nóng” giám khảo đã lập tức thốt lên: “Đẹp mà còn hát hay nữa. Khi các em hát, cộng với hòa âm của bài này hết sức hiện đại mà lại nhẹ nhàng, du dương. 10 điểm!”. Giám khảo Cẩm Ly khen: “Hai đứa rất duyên dáng”. Nhạc sĩ Minh Vy đánh giá: “Anh khen hai đứa hát đồng âm rất chuẩn”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ, phần biểu diễn của Hoàng Như Quỳnh – Phương Thủy khiến anh nhớ đến tuổi thơ của mình, anh rất mê các cô hát ả đào trên radio, trong những chương trình ngày Tết, nghe rất ma mị mà có gì như tiên cảnh… “Phương Thủy và Như Quỳnh như có đồng cảnh về ngoại hình và cả giọng hát. Trong bài vừa rồi, hai em tung hứng cho nhau rất tuyệt vời. Về phần biểu diễn, hai em như hai nàng tố nữ trong tranh bước ra, tạo thêm mỹ cảm cho người xem”, nam đạo diễn nói và chốt lại rằng: “Về tổng thể là một tiết mục rất dễ thương”. Trong khi đó, MC Nguyên Khang, với vai trò người dẫn dắt chương trình, cũng đánh giá hai nữ ca sĩ là “cặp đôi dịu dàng, duyên dáng, dung dị”.

ca-si-2-1677731563.jpgNhư Quỳnh (thứ hai, trái sang) và Phương Thủy tự tin bước vào “Chung kết Tuyệt đỉnh song ca” 
 

Với tiết mục “Đào liễu”, hai nữ ca sĩ Hoàng Như Quỳnh – Phương Thủy đã giành được tấm vé đi thẳng vào vòng trong cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca 2023”. Chiến thắng bước đầu Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy khiến nhiều người không khỏi tò mò về hai cô gái xinh đẹp, hát hay này.

Điều thú vị là, không chỉ hòa giọng ăn ý trên sân khấu, ở ngoài đời, Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Hai cô gái cùng sinh năm 1998, cùng quê ở huyện miền núi Tân Kỳ - Nghệ An, hiện đang là sinh viên hệ Đại học khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, hai cô gái cùng chung đam mê dòng nhạc dân gian, trữ tình và quyết tâm theo đuổi dòng nhạc này.

Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy có hai màu giọng hoàn toàn khác nhau. Nếu như Hoàng Như Quỳnh có cách hát đằm thắm, đậm chất miền Trung thì Phương Thúy có phần nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Về kỹ thuật thanh nhạc, họ cũng không giống nhau ở các nhả chữ, xử lý tác phẩm. Tuy nhiên, khi song ca, hai nữ ca sĩ lại biết cách kết hợp ăn ý, luôn cố gắng hát một cách hoàn chỉnh nhất để khán giả cảm nhận được hai người hòa giọng như một.

“Hai đứa chơi thân với nhau đến nay đã 8 năm, có một sự đồng điệu về tâm hồn – đó là điều quan trọng nhất. Chính sự đồng điệu đã giúp hai đứa bổ trợ cho nhau rất nhiều trong lúc hát, biểu diễn, từ những nốt luyến láy cho đến thể hiện trên sân khấu. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, mỗi người trong chúng tôi đã đủ hiểu mình nên hát tiếp như thế nào rồi”, Hoàng Như Quỳnh chia sẻ.

Chia sẻ thêm về tình yêu với âm nhạc dân gian, hai nữ ca sĩ 9X cho biết: Là những người con của quê hương xứ Nghệ - cái nôi dân ca từ lâu đời, họ được tiếp cận  lời ru, lời ca của bà, của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Bởi vậy, có thể nói chất dân ca đã ngấm vào máu của mỗi người từ thuở ấu thơ. Sau này lớn lên, tìm hiểu thêm, càng thấy dòng nhạc này rất hay nên càng đam mê và quyết tâm theo đuổi, dù gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Từ miền Trung, hai cô gái trẻ với hành trang duy nhất là giọng hát và tình yêu trong sáng, vô tư với âm nhạc dân gian đã khăn gói ra Hà Nội, thi đỗ vào cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, Hoàng Như Quỳnh may mắn được theo học ca sĩ – Tiến sĩ âm nhạc Tân Nhàn, còn Võ Phương Thủy được dìu dắt bởi NSƯT Phúc Tiệp. Những người thầy đồng thời là những nghệ sĩ tài năng không chỉ truyền dạy kiến thức, kỹ thuật thanh nhạc mà tiếp thêm đam mê, nhiệt huyết và niềm tin để hai cô gái cố gắng nhiều hơn nữa.

ca-si-3-1677731617.jpgCa sĩ Hoàng Như Quỳnh (trái ảnh) và ca sĩ Võ Phương Thủy (phải ảnh), thuộc thế hệ 9X
 

Trước khi đến với cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca 2023”, hai giọng ca xứ Nghệ từng tham gia một số sân chơi âm nhạc và có những thành công bước đầu. Hoàng Như Quỳnh từng giành giải Ba cuộc thi Ngôi sao Dân ca (năm 2019) và giải Nhì Sao Mai Nghệ An 2022. Còn Võ Phương Thủy, cô đoạt giải Khuyến khích Sao Mai Nghệ An 2022 và là Á quân cuộc thi Tiếng hát Sông Thương 2021 (do tỉnh Bắc Giang tổ chức). Hiện tại, hai nữ ca sĩ sinh năm 1998 đang là cặp thí sinh nổi bật của chương trình Tuyệt đỉnh song ca, được khán giả và cả giám khảo kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại sân chơi âm nhạc có độ phủ rộng rãi này.

 

Tuyệt đỉnh song ca 2023 Ca sĩ Hoàng Như Quỳnh ca sĩ Võ Phương Thủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Mới cập nhật
Hà Nội: Giữ nét đẹp Tết Đoan Ngọ qua nghi lễ truyền thống tại đình Vũ Thạch

Hà Nội: Giữ nét đẹp Tết Đoan Ngọ qua nghi lễ truyền thống tại đình Vũ Thạch

Ngày 19/6 (tức mùng 5 tháng 5 âm lịch), tại Đình Vũ Thạch (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ tế Tết Đoan Ngọ theo nghi thức truyền thống. Hoạt động nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, nhân dân mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Đồng Tháp: Lễ hội Sen lần thứ III năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Đồng Tháp: Lễ hội Sen lần thứ III năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Ngày 19/6, trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026, nhiều hoạt động đặc sắc đã được tổ chức, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2026

Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 19/6, tại tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số 3 Hội Luật gia Việt Nam khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị giữ vai trò Cụm trưởng năm 2026, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Gia Lai - đơn vị Cụm phó và là địa phương đăng cai tổ chức hội nghị.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Đặng Thị Sen - Người mẹ Việt vĩ đại đã sinh ra hoàng đế Lê Đại Hành!

Đặng Thị Sen - Người mẹ Việt vĩ đại đã sinh ra hoàng đế Lê Đại Hành!

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có những con người được ghi tên bằng những chiến công lừng lẫy, bằng những triều đại huy hoàng hay những trang sử vàng chói lọi. Nhưng cũng có những con người chỉ xuất hiện vài dòng ngắn ngủi trong chính sử, không chức tước, không công trạng được ghi chép tỉ mỉ, vậy mà dấu ấn của họ vẫn sống mãi cùng lịch sử. Bà Đặng Thị Sen – thân mẫu của Hoàng đế Lê Đại Hành – là một người như thế.

3 giờ trước Tác giả - Tác phẩm

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Giữ vững bản lĩnh, tiên phong trong kỷ nguyên số

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Giữ vững bản lĩnh, tiên phong trong kỷ nguyên số

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 đến 21/6/2026. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước, quy tụ đông đảo các cơ quan báo chí, hội viên, nhà báo và công chúng yêu mến báo chí tham gia nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam trong chặng đường 101 năm xây dựng và phát triển; đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

3 giờ trước Thời cuộc

SeABank ra mắt tính năng Bảo lãnh Online, miễn đến 100% phí cho khách hàng doanh nghiệp

SeABank ra mắt tính năng Bảo lãnh Online, miễn đến 100% phí cho khách hàng doanh nghiệp

Tính năng Bảo lãnh Online trên ngân hàng số SeANet cho phép doanh nghiệp thực hiện nhiều loại giao dịch bảo lãnh hoàn toàn trực tuyến, đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi phí đến hết năm 2026

4 giờ trước Phát triển bền vững

Tăng cường hợp tác Việt - Mỹ thông qua Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Tăng cường hợp tác Việt - Mỹ thông qua Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Ngay sau buổi làm việc nêu trên, Lãnh đạo Dự án TTU-VWAI đã có buổi họp toàn thể các Điều phối viên, để thông báo tình hình mới và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nghiên cứu và từng chuyên gia. TTU-VWAI phấn đấu từ nay đến ngày 15/7/2026, sẽ hoàn thiện 50 hồ sơ chuyên sâu để chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 27/7/2026. Trong đó, có 30 hồ sơ về Kỷ vật chiến tranh (thư, nhật ký, giấy chứng nhận); 10 hồ sơ về mộ chí và địa điểm chôn cất; 10 hồ sơ về đơn vị và nhân sự…

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

An Giang: Khởi công xây dựng cầu Kinh 6 xã Thạnh Lộc

An Giang: Khởi công xây dựng cầu Kinh 6 xã Thạnh Lộc

Sáng 19/6, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Kinh 6 tại xã Thạnh Lộc. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương.

5 giờ trước Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Mộ 1850 Huỳnh Hoàn Nhân ở Tam Kỳ (Đà Nẵng) bị trộm đào lấy cổ vật ngày 6/3/2012 là mộ cải táng hay hung táng ? (Bài 3)

Mộ 1850 Huỳnh Hoàn Nhân ở Tam Kỳ (Đà Nẵng) bị trộm đào lấy cổ vật ngày 6/3/2012 là mộ cải táng hay hung táng ? (Bài 3)

Những ý kiến trái chiều giữa cán bộ Bảo tàng Quảng Nam -Tiến sĩ Hà Thị Sương xác định là mộ 1850 của ông Huỳnh Hoàn Nhân là mộ hung táng; còn ý kiến của nhóm nghiên cứu khẳng định là mộ cải táng, nghi là của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của công luận.

10 giờ trước Nghiên cứu

Sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo

Sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo

Ngày 21/6 hằng năm là dịp để những người làm báo cả nước cùng nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời suy ngẫm về trách nhiệm nghề nghiệp trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

11 giờ trước Thời cuộc

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO