TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Cô gái miền quê Đại Lộc (Quảng Nam) duyên nợ với nước cốt chanh “4 sao" tại Đà Nẵng

Phát triển bền vững

Cô gái miền quê Đại Lộc (Quảng Nam) duyên nợ với nước cốt chanh “4 sao" tại Đà Nẵng

  • Tiên Sa
  • 18:51 01/03/2024

Chúng tôi ấn tượng khi tham quan triển lãm sản phẩm tại một sự kiện gần đây ở TP. Đà Nẵng. Tại đó, có một cô gái nhỏ nhắn từ miền quê Đại Lộc, với nụ cười xinh như hoa luôn hiện hữu trên môi, ân cần mời du khách thưởng thức "Nước cốt chanh Hồng Vân" đạt chứng nhận Ocop 4 sao. Cô gái đó là Nguyễn Thị Hồng Vân, 41 tuổi, trú tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

co-gai-mien-que-dai-loc-duyen-no-voi-nuoc-cot-chanh-tuoi-1-001-1709285554.JPG
Cô Hồng Vân đang giới thiệu sản phẩm Nước cốt chanh Hồng Vân nhân một sự kiện gần đây.

Cô Hồng Vân, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đã phải nghỉ học sớm để làm công việc từ khi 12 tuổi để giúp gia đình. Cô luôn ao ước có một cuộc sống tốt đẹp như thành phố. Ước mơ của cô là làm giàu trên đất quê, giúp đỡ bà con nông dân thoát khỏi khó khăn và phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, ước mơ đó chưa được thực hiện.

Cô Hông Vân kể rằng, năm 2019, cô bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ rau củ quả tươi tại địa phương, tạo ra một mạng lưới buôn bán nhỏ. Trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2020, người ta sử dụng chanh tươi để tăng cường sức đề kháng, nhưng vấn đề là tủ lạnh không đủ chứa và chanh dễ bị hỏng nhanh.

co-gai-mien-que-dai-loc-duyen-no-voi-nuoc-cot-chanh-tuoi-2-001-1709285611.JPG
Cô Hồng Vân đang tiếp thị một sản phẩm mới.

Trong thời điểm này, khi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, cô Hồng Vân đã quyết định buôn bán nông sản. Điều này thúc đẩy cô tìm cách sản xuất nước cốt chanh có thời hạn sử dụng lâu hơn mà không cần chất bảo quản, vẫn giữ nguyên hương vị tinh chất và giá trị dinh dưỡng của chanh.

Ý tưởng đó đã gắn kết với cô và từ đó, dòng sản phẩm nước cốt chanh được tạo ra để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bù nước trong mùa dịch. Nước cốt chanh đã nhận được sự đánh giá cao từ người tiêu dùng vì an toàn, tiện lợi, giàu dinh dưỡng và giá cả phải chăng trong việc tăng cường sức đề kháng trong đại dịch.

co-gai-mien-que-dai-loc-duyen-no-voi-nuoc-cot-chanh-tuoi-3-001-1709285973.JPG
Cô Hồng Vân đang giới thiệu sản phẩm Nước cốt chanh Hồng Vân nhân một sự kiện gần đây.

Với sự đánh giá cao từ người tiêu dùng, cô Hồng Vân đã thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Vân, sản xuất và cung cấp nước cốt chanh với nhãn mác, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành chức năng trước khi đưa ra thị trường.

Giữa năm 2021, cô Hồng Vân bắt đầu chế biến sản phẩm từ quả chanh, tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương, kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm từ quả chanh tươi, từ đó sản phẩm nước cốt chanh Hồng Vân ra đời. Tuyệt vời thay khi sản phẩm Nước cốt chanh ra thị trường đúng ngay vào lúc cả thế giới đang rơi vào cơn đại dịch Covid-19, nhờ vậy mà biết bao nhiêu gia đình, người người được tăng sức đề kháng.

Ngày qua ngày, cô Hồng Vân thu mua nông sản chanh tươi an toàn trên địa bàn, góp phần tạo điểm đầu ra và cải thiện kế sinh nhai cho bà con nông dân yên tâm sản xuất và không lo tình trạng “được mùa mất giá”. Tất cả đều được thực hiện với tình yêu và sự tận tụy của một người con gái xứ Đại, nhằm mang đến cho cộng đồng sức khỏe tốt nhất có thể. Từ đó, sản phẩm "Nước cốt chanh Hồng Vân" đã ra đời với khát khao mang đến cho người tiêu dùng những điều tốt nhất và an toàn cho sức khỏe.

co-gai-mien-que-dai-loc-duyen-no-voi-nuoc-cot-chanh-tuoi-4-001-1709286459.JPG
Các sản phẩm của cô Hồng Vân có chất lượng cao, mẫu mã đẹp được công nhận Ocop 4 sao và nhiều giải thưởng khác.

Quả chanh phổ biến và ai cũng có thể tự vắt uống, vậy tại sao lại cần mua nước cốt chanh đã được chế biến sẵn?" - Cô Hồng Vân bộc bạch. Tuy nhiên, không nhiều người hiểu rằng vỏ chanh chứa rất nhiều vitamin C, và khi vắt theo cách thông thường, vị đắng từ vỏ sẽ truyền vào nước cốt, trong khi chỉ lấy nước mà bỏ vỏ thì không có vị đắng. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khiến mất đi tinh chất vitamin trong vỏ. Vậy làm sao để lấy được cả tinh chất trong vỏ và nước cốt chanh mà vẫn giữ nguyên hương vị ngon và chất lượng không đắng? Cô Hồng Vân đã tìm tòi học hỏi và khám phá những điều kỳ diệu từ quả chanh...

Từ đó, cô Hồng Vân đã quyết định ký hợp đồng thu mua nguyên liệu chanh sạch từ các vườn đất rừng và đầu tư vào hệ thống máy móc để sản xuất nước cốt chanh, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp cho thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng an toàn và mẫu mã đẹp không chỉ trong nước mà còn cả ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, chất lượng hơn các sản phẩm từ quê nhà.

co-gai-mien-que-dai-loc-duyen-no-voi-nuoc-cot-chanh-tuoi-5-001-1709286555.JPG
Các sản phẩm của cô Hồng Vân có chất lượng cao, mẫu mã đẹp.

 Sản phẩm nước cốt chanh Hồng Vân đã nhận chứng nhận “OCOP 4 sao” năm 2022, giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2022, Giải Nhì Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện năm 2022, Giải Ba Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2022 và nhiều giải thưởng khác.

Theo cô Hồng Vân, cây chanh ở vùng quê Đại Lộc có khả năng thích nghi và sinh trưởng dễ dàng, đặc biệt khi được trồng trên đất bồi ven sông Vu Gia và sông Yên. Quả chanh tạo ra chậm nhưng do canh tác hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân hóa học, nên nguồn nguyên liệu chanh từ địa phương là an toàn và giàu vitamin C.

Cô Vân cho biết, nước cốt chanh Hồng Vân được chế biến công phu qua các bước làm sạch, ép, phối trộn và nấu từ những quả chanh tươi. Sản phẩm chọn lọc từ nguyên liệu sạch, an toàn tại chỗ bởi khâu thu hoạch và bảo quản theo kế hoạch sản xuất và tuổi trưởng của cây chanh địa phương, từ đó tích lũy các chất có lợi cho sức khỏe. Cô đã kết hợp máy móc và công nghệ chế biến để vẫn giữ nguyên giá trị của quả chanh tươi.

co-gai-mien-que-dai-loc-duyen-no-voi-nuoc-cot-chanh-tuoi-6-1709286857.jpg
Cô Hồng Vân (bìa phải) trong phân xưởng sản xuất nước cốt chanh Hồng Vân (ảnh NVCC).

"Nước cốt chanh Hồng Vân được đóng gói trong chai thủy tinh có dung tích 500ml, có giá 110.000 đồng / chai thủy tinh và có giá 90.000 đồng / chai nhựa), rất tiện lợi trong sử dụng, bảo quản và vận chuyển. Hiện nay, nước cốt chanh Hồng Vân được trưng bày tại trụ sở của chúng tôi tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, và các đại lý trong huyện Đại Lộc, Đà Nẵng cùng một số đại lý và sự kiện khác. Đặc biệt, chúng tôi đã thiết lập mạng lưới tiêu thụ sản phẩm sang nước bạn Lào. Trong tương lai, tôi hy vọng có thể đưa sản phẩm đến nhiều quốc gia hơn..." - Chia sẻ của cô Hồng Vân.

Sản phẩm nước cốt chanh Hồng Vân có thể sử dụng pha chế như nước chanh tươi rất tiện lợi, bảo quản được lâu. Đặc biệt, nước cốt chanh Hồng Vân thích hợp với người chơi thể thao, vận động hay lao động nắng nóng mất nhiều nước do thoát mồ hôi nhiều, nhất là trong mùa hè rát rạt với gió Nam Lào miền Trung xứ Quảng.

Nước cốt chanh Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên Văn hóa - Xã hội
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên

Những pha cứu bóng lăn xả, cú bật cao trên lưới, tiếng reo hò từ khán đài và niềm vui...

Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 Văn hóa - Xã hội
Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Những pha tranh bóng quyết liệt, bước chạy đầy quyết tâm và niềm vui vỡ òa sau tiếng còi mãn...

Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Mới cập nhật
Hà Nội: Nguyễn Quý danh gia làng Tây Mỗ - Từ gia phong đến di sản

Hà Nội: Nguyễn Quý danh gia làng Tây Mỗ - Từ gia phong đến di sản

Ngày 27/9/2026 (tức 17/8 âm lịch), tròn 283 năm ngày húy Tổ mẫu Chi cụ Nguyễn Quý Thường (cụ Đồng Thần), tức Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay. Nhân dịp này, Bản Chi cùng Nhân dân thôn Trung Hoàng sẽ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu tại nhà thờ Chi cụ Đồng Thần, xóm Đình, làng Đại Mỗ, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội. Sự kiện này được ví như một cuộc trở về với cội nguồn, nơi ký ức về một người phụ nữ đã đi qua lịch sử không chỉ được lưu giữ trong gia phả, từ đường, mà còn hiện diện trong đời sống văn hóa cộng đồng.

54 phút trước Văn hóa - Xã hội

Chuyện làng - Chuyện phố: “Quan tham” bị lộ !

Chuyện làng - Chuyện phố: “Quan tham” bị lộ !

Chiều thu cuối phố, quán nước đầu làng hôm nay đông khách hơn thường lệ. Chẳng phải có trận bóng hay chuyện cưới xin, cũng chẳng phải giá vàng lên xuống gì ghê gớm. Người ta ngồi với nhau, chén trà nóng đặt bên đĩa kẹo lạc, câu chuyện cứ xoay quanh hai chữ mà nghe vừa nặng vừa buồn: “Quan tham” bị lộ!

5 giờ trước Phát triển bền vững

Ngày 21/9: Hà Nội ngày nắng, miền Nam mưa lớn

Ngày 21/9: Hà Nội ngày nắng, miền Nam mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 21/9 cho thấy Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ngày nắng, Hà Nội không mưa. Trong khi đó, nhiều tỉnh phía Nam tiếp tục có mưa dông.

6 giờ trước Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Hà Nội: “Đêm hội trăng rằm” gắn kết cộng đồng tại phường Ô Chợ Dừa

Hà Nội: “Đêm hội trăng rằm” gắn kết cộng đồng tại phường Ô Chợ Dừa

Tối 20/9/2026, Tổ dân phố 13, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu niên, nhi đồng. Không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ em, chương trình còn tạo cơ hội để các gia đình gặp gỡ, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư sau khi địa bàn được sắp xếp, sáp nhập.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

“Lung linh đêm hội trăng rằm” Trung Thu thành Tuyên 2026

“Lung linh đêm hội trăng rằm” Trung Thu thành Tuyên 2026

Hàng vạn ánh đèn cùng những mô hình Trung thu rực rỡ đã làm nên một đêm hội đặc sắc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tối 20/9. Đêm hội Thành Tuyên 2026 không chỉ mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu vui tươi, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa được tạo nên từ sức sáng tạo và sự chung tay của cộng đồng.

13 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu trước ngày thông xe là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu trước ngày thông xe là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 2,817 km; riêng cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4 m, rộng 23,5 m. Công trình được kỳ vọng hoàn thiện một mắt xích quan trọng trên trục kết nối từ Quốc lộ 1A qua sông Nhật Lệ tới khu vực ven biển. Cầu có thiết kế ba vòm thép màu trắng nặng 2.000 tấn, lấy cảm hứng từ những dãy núi đá vôi, chảy phía dưới là dòng sông uốn lượn của Quảng Trị.

19 giờ trước Thời cuộc

Đặng Thai Mai – Người đặt nền móng cho lý luận, phê binh văn học cách mạng Việt Nam

Đặng Thai Mai – Người đặt nền móng cho lý luận, phê binh văn học cách mạng Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở vùng đất Thanh Chương giàu truyền thống cách mạng, Giáo sư Đặng Thai Mai đã đi trọn một hành trình đặc biệt: từ người thanh niên bị thực dân liệt vào hàng “cừu gia tử đệ”, người thầy trên bục giảng Quốc học Huế, nhà hoạt động cách mạng, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, đến Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam. Ông là một trong những học giả lớn của thế kỷ XX, người đặt những viên gạch nền móng cho nền lý luận, phê bình và nghiên cứu văn học cách mạng nước nhà. Hơn thế, ông còn là bố vợ của 3 vị tướng, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

20 giờ trước Nghiên cứu

Hồ sơ 102/2026: Chuyện một cựu chiến binh mất tích sau chiến tranh

Hồ sơ 102/2026: Chuyện một cựu chiến binh mất tích sau chiến tranh

Mỗi ký ức, một bức ảnh cũ, một danh sách cán bộ, một địa chỉ cư trú hay một dòng ghi chép trong hồ sơ lưu trữ đều có thể trở thành mắt xích giúp nối lại hành trình đã đứt đoạn gần nửa thế kỷ. Ai biết thông tin về cựu chiến binh Đặng Đức Phù, sinh năm 1933, quê Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, từng công tác tại Sư đoàn 325 và Trường Sĩ quan Công binh, xin liên hệ: Ông Đặng Đức Cương; Địa chỉ: K32/14 Thanh Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng; Điện thoại: 0903 538 899; Hoặc ông Đặng Đức Vinh, điện thoại: 0905 857 757.

21 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Quảng Trị: Trường Mầm non Trường Phú đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Quảng Trị: Trường Mầm non Trường Phú đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Ngày 18/9, Trường Mầm non Trường Phú tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và hội nghị đánh giá kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

23 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Góc nhìn văn hoá: Bắc Ninh – Rạng ngời Kinh Bắc – Kỳ vọng đô thi hiện đại

Góc nhìn văn hoá: Bắc Ninh – Rạng ngời Kinh Bắc – Kỳ vọng đô thi hiện đại

Sáng 19/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh, Lễ công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Sự hiện diện và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm càng nhấn mạnh tầm vóc của một dấu mốc mới trên hành trình phát triển của vùng đất Kinh Bắc.

1 ngày trước Thời cuộc

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO