Bắc Giang: Gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Vũ Hoàng Thương

18/06/2023 10:03

Theo dõi trên

Ngày 17/6, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung.

Tới dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các ban, sở, ngành các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan báo chí của tỉnh và hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

1-vht-6605-1687057156.JPG

Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ảnh trên) đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh Bắc Giang. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang đang có cơ hội phát triển rất tốt, nhiều chỉ số nằm trong tốp đầu của cả nước, đây cũng là cơ hội đối với những người làm báo trong hoạt động nghiệp vụ. Đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hội nhập hơn nữa. Cùng với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ánh, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong làm báo; tích cực thực hiện chuyển đổi số để vươn tới tầm cao của khoa học công nghệ. 

3-vht-6536-1687057199.JPG

Đồng chí Trịnh Văn Ánh (ảnh trên), Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang đã khái quát lại lịch sử ra đời ngày báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng nước ta đã đóng góp vai trò quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự phát triển báo chí cả nước, báo chí tỉnh Bắc Giang và các thế hệ người làm báo tỉnh đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Trong công cuộc đổi mới  chung của đất nước và tỉnh Bắc Giang hiện nay, đòi hỏi báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh tiếp tục  hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của mình, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ. 

Hiện nay Báo Bắc Giang đã duy trì hơn 30 chuyên trang, chuyên mục; xuất bản 5 kỳ báo in, 3 ấn phẩm báo điện tử; số lượng phát hành báo in hiện đạt bình quân 1,5 vạn tờ/kỳ. Báo Bắc Giang điện tử phát huy thế mạnh thông tin đa phương tiện với nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn. 

Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh tích cực đầu tư trang thiết bị hiện đại cho sản xuất chương trình và phát sóng. Hiện Đài phát sóng truyền hình thời lượng 24h/ngày trên vệ tinh Vinasat-2, truyền hình cáp, K+, các ứng dụng trên Internet, truyền hình online, chú trọng phát sóng đa nền tảng số hóa. 

Tạp chí Văn nghệ Sông Thương đã duy trì hơn 10 chuyên trang, chuyên mục gồm nhiều thể loại như: Văn, thơ, nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, được bạn đọc đánh giá cao.

Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang như: Báo Nhân dân, Báo Xây dựng, Báo Tiền Phong Thông tấn xã Việt Nam, … luôn bám sát địa bàn tỉnh Bắc Giang, phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội nhà báo tỉnh thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ cho hội viên, phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; thực hiện việc hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan báo chí phát động nhiều cuộc thi.

4-vht-6631-1687057276.JPG
PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng trao kỷ niệm chương cho các hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 6 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang; đồng thời trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 9 hội viên mới được kết nạp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc năm 2023. 

5-vht-6845-1687057328.JPG
Đồng chí Lê Ánh Dương và đồng chí Trịnh Văn Ánh trao bằng chứng nhận và tặng hoa cho các tác giả đạt giải A Giải báo chí Thân Nhân Trung năm 2022

Hội nhà báo tỉnh đã công bố quyết định trao thưởng cho các tác giả đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung cho 34 tác phẩm báo chí xuất sắc gồm: 2 giải A, 7 giải B, 9 giải C, 16 giải Khuyến khích. 

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn