Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Phụng Thiên

31/07/2021 19:07

Theo dõi trên

Đến 17h00 ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh không phát sinh thêm ca mắc mới Covid-19 (trường hợp F0), đến nay đã qua 19 ngày cả tỉnh không phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng. Trong đó, có 8/10 huyện đã qua 21 ngày không có trường hợp F0 trong cộng đồng.

le-anh-duong-1627729811.jpg
Ông Lê Ánh Dương- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ảnh internet).

Trong ngày, tỉnh tập trung lấy và xét nghiệm 14.515 mẫu trong các doanh nghiệp và tầm soát cộng đồng. Tổng số mẫu cộng dồn đã xét nghiệm: 2.316.048 mẫu.

Tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch về tỉnh để có biện pháp theo dõi, giám sát; yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Tính từ ngày 12/7/2021 đến nay, có 14 người về từ Bệnh viện Phổi Hà Nội (5 người cách ly tập trung, 9 người đang cách ly tại nhà); có 2.219 người về từ tỉnh ngoài; 614 người về từ thành phố Hồ Chí Minh và 2.509 người về từ thành phố Hà Nội.

Từ ngày 27/4 đến nay, các lực lượng chức năng, địa phương trong tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt trên 13,41 tỷ đồng (trong ngày các địa phương đã xử phạt 23,2 triệu đồng).

Đến nay, đã có 5.743 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, chiếm 99,5% tổng số bệnh nhân của tỉnh. Hiện còn 27 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị trong tỉnh, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 296.572 liều vắc xin, trong đó tiêm cho công nhân trong các doanh nghiệp: 188.197 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 106.124 liều; đối tượng khác: 2.383 liều.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông báo cho 4.041 đơn vị được giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho 237.924 lao động với số tiền giảm ước 62,973 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách xã hội phê duyệt cho 18 người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho 10.211 lao động với số tiền 34.412 triệu đồng.

Tỉnh tiếp tục ủng hộ các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch; trong ngày đã chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị chuyển các trang thiết bị điều trị bệnh nhân nặng (ICU) cho Trung tâm hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày, có 2.519 lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại, lũy kế đến nay có 135.119 lao động đi làm trở lại. Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng mới 331 lao  động. Đến ngày 30/7/2021, trong 06 khu công nghiệp đã có 369 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Cụ thể: 04 KCN (Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng) có 359 doanh nghiệp; KCN Hòa Phú: 09 doanh nghiệp và KCN Việt Hàn: 01 doanh nghiệp.

Toàn bộ 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại với 218 doanh nghiệp, 46.470 lao động đi làm trở lại (trong ngày không có doanh nghiệp và lao động đi làm trở lại). Ngoài ra, đã có 1.878 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoạt động trở lại (tăng 3 doanh nghiệp) với 55.8881 lao động (tăng 45 lao động).

Trong ngày, tiếp tục thực hiện giám sát, hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 03 doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 2.693 lao động; lũy kế đến nay, đã lẫy mẫu xét nghiệm cho 135.095 lao động.

Tính đến ngày 30/7/2021, trong các khu công nghiệp có 321 doanh nghiệp được cấp tài khoản và cập nhật dữ liệu, thông tin của 122.469 lao động trên phần mềm. Ngoài khu công nghiệp, có 3.201 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên phần mềm, trong số đó có 1.028 doanh nghiệp đã cập dữ liệu, thông tin lao động trên phần mềm.

Trong ngày, Sở Giao thông vận tải đã cấp 100 biển hiệu cho các phương tiện đưa đón công nhân; lũy kế đến nay, đã cấp 2.352 biển hiệu. Tiến hành cấp mới 359 thẻ nhận diện ưu tiên cho các phương tiện đi qua, đi đến vùng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lũy kế đến nay đã cấp được 3.339 thẻ. Từ ngày 30/7/2021, hoạt động vận tải khách nội tỉnh trở lại hoạt động bình thường.

Thêm 15 công trình thi công trở lại trong ngày, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 3.105 công trình xây dựng dân dụng được thi công trở lại. Trong đó, có 357 công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và 2.748 công trình đầu tư ngoài ngân sách.

Trước đó, chiều 28/7, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó nêu rõ, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát chặt chẽ; hoạt động khôi phục sản xuất phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tích cực; mọi mặt của đời sống xã hội phục hồi nhanh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam, nên “Bắc Giang chỉ an toàn khi cả nước an toàn”.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn