Vĩnh Phúc: Chủ tịch Mặt trận huyện Tam Dương gần dân, sát dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ngọc Diễm

05/07/2023 15:07

Theo dõi trên

Bình dị trong cuộc sống đời thường, gần gũi, chân thành với đồng nghiệp và hơn cả là một tấm lòng hết mình vì công việc; luôn đam mê, sáng tạo, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công. Đó là Bùi Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khuôn mặt nhân hậu, tác phong nhanh nhẹn, hay cười là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nữ cán bộ Mặt trận Bùi Thị Thủy. Kinh qua nhiều công việc, từ cán bộ huyện ủy đến Chủ tịch Hội Nông dân rồi Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, dù ở cương vị nào, đồng chí Thủy cũng luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy, nghiêm túc, gần dân, sát dân, hết mình vì mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện Tam Dương.

2-thuy-1688543923.jpg
Đồng chí Bùi Thị Thủy (thứ 2 phải sang) trao đổi với người dân thôn Viên Du Hoà, xã Thanh Vân về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Dấu ấn nổi bật của nữ chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương những năm qua là triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện chủ trương của huyện ủy, Mặt trận tích cực tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, phối hợp điều hành của chính quyền, tổ chức vận động Nhân dân hưởng ứng đạt hiệu quả tích cực. Đến nay, 12/12 xã về đích Nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao là Hoàng Hoa và Vân Hội.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Hoa Vũ Đại Phong cho biết, thực hiện Cuộc vận động do Mặt trận phát động, Đảng ủy xã giao cho các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, các tổ liên gia tự quản thực hiện từng phần việc cụ thể như trồng cây canh, vẽ tranh bích họa, lắp điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Trong năm 2022, toàn xã xây dựng được 13 tuyến với chiều dài 9,8 km đường đạt tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Cùng với Hoàng Hoa, xã Vân Hội huy động được sự tham gia tích cực của người dân xây dựng các con đường hoa, vẽ nhiều bức tranh tường sinh động, tô điểm thêm nét văn hóa làng xã đặc trưng. Đến nay, 10 tuyến đường với chiều dài 3,32 km đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” của xã Vân Hội đã được xây dựng xong và được người dân duy trì quét dọn sạch sẽ, tạo ra diện mạo đẹp hơn, văn minh hơn ở các khu dân cư.

Thanh Vân là xã phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Đến nay, việc triển khai cuộc vận động do Mặt trận phát động đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp Nhân dân, trong đó 5 tiêu chí của cuộc vận động đã đạt kết quả tích cực... Năm 2022, Thanh Vân xây dựng 10 tuyến đường với chiều dài 3,67 km đạt tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Đồng chí Bùi Quốc Việt, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chủ tịch Mặt trận Bùi Thị Thủy thường xuyên có mặt ở từng khu dân cư, sát từng hộ dân để động viên, cùng với bà con trực tiếp triển khai thực hiện cuộc vận động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả tích cực trong nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Từ việc gần dân, hiểu dân, Chủ tịch Bùi Thị Thủy cùng cán bộ Mặt trận duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ tuyên truyền và vận động nhân dân”, “Tổ nắm bắt, phản ánh tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội”; lấy địa bàn dân cư là nơi phối hợp triển khai tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò chủ trì, các tổ chức chính trị - xã hội là nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh, nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Bùi Thị Thủy đã mang lại hiệu quả tích cực. Vừa qua, Tam Dương vận động Nhân dân xây dựng được 150 tuyến đường đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” với tổng chiều dài gần 100 km, vượt 20 tuyến so với chỉ tiêu; vận động các doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng, hiến trên 400m2 đất, gần 5.000 ngày công, vẽ được gần 1.000 bức tranh và hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh trưng bày trên các tuyến đường liên thôn, xã. Mặt trận huyện vận động 91 hộ dân đồng thuận trả lại mặt bằng xây dựng dự án công viên quảng trường huyện Tam Dương với diện tích 6,3 ha và 11 hộ trả lại mặt bằng hơn 1.800 m2 để xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Trường tiểu học Hợp Hòa B đến Trung tâm Chính trị huyện, tạo sự đồng thuận trên hành trình xây dựng và phát triển.

1-thuy-1688543923.jpg
Đồng chí Bùi Thị Thủy (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ lão thành cách mạng bị địch bắt tù đày Côn Đảo

Hiện nay, Tam Dương đang tập trung triển khai thực hiện xây dựng 3 mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” tại thôn Chiến Thắng, làng Phù Liễn xã Đồng Tĩnh; thôn Chằm, xã Hoàng Đan và thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân. Mặc dù mới khởi động triển khai, nhưng việc thực hiện đề án đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Đây là yếu tố mấu chốt để đạt mục tiêu đề ra, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Huyện đã hoàn tất và đang triển khai thực hiện các bước theo quy định để phục vụ cho quá trình xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” tại 3 xã Đồng Tĩnh, Hoàng Đan và Thanh Vân.

Theo đồng chí Bùi Thị Thủy, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình của Nhân dân, Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Tam Dương đang được triển khai tích cực bằng những việc làm cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, cải thiện thu nhập của người dân theo quan điểm xuyên suốt: Người dân là trung tâm của mọi cơ chế, chính sách và được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển.

3-thuy-min-1-1688544254.jpg
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” tại huyện Tam Dương

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Đồng chí Thủy được cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Tam Dương trân trọng, quý mến; là người luôn gương mẫu, tâm huyết trong việc “đi xây” khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát cuộc sống người dân; luôn dẫn dắt, truyền cảm hứng sống và làm việc tích cực, năng động cho mọi người học hỏi, làm theo, được tập thể ghi nhận, đánh giá cao”.

Chia tay Chủ tịch Mặt trận Bùi Thị Thủy giữa bạt ngàn đồng đất Tam Dương, âm điệu trong ca khúc “Tam Dương ngày mới” vang lên từ những con đường quê sáng đẹp, hiền hòa:“Rộn tiếng máy reo núi đồi thay áo mới/ Ta chung xây cùng quê hương đi tới/ Tam Dương ơi ngày mới đẹp tươi…” như càng vững tin vào khối óc, bàn tay lao động, tâm thế và sức sáng tạo của con người trên vùng quê cách mạng thân yêu./.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Chủ tịch Mặt trận huyện Tam Dương gần dân, sát dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn